Vì sao hàng cột điện nghiêng ngả giữa QL 1 qua Hà Nội chưa thể di chuyển?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc hàng cột điện tồn tại giữa QL 1A, treo chằng chịt dây cáp viễn thông do địa phương chưa giao mặt bằng để nhà thầu xây dựng vỉa hè, hạ tầng để hạ ngầm cáp viễn thông, giải tỏa hàng cột điện.
Vì sao hàng cột điện nghiêng ngả giữa QL 1 qua Hà Nội chưa thể di chuyển? ảnh 1

Hàng cột điện giữa QL 1A chằng chịt dây cáp điện.

Như Tiền Phong phản ánh, trên tuyến QL1A đoạn qua xã Ngũ Hiệp, nhiều năm qua tồn tại những cột điện đứng giữa đường khiến cho người tham gia giao thông đi lại khó khăn, mất an toàn giao thông. Khu vực này có nhiều vụ tai nạn thương tâm, nhất là vào ban đêm do hàng cột điện này gây ra.

Để làm rõ nguyên nhân, phóng viên làm việc với Công ty Điện lực Thanh Trì. Ðược biết, hàng cột điện trên thuộc dự án đầu tư: “Cải tạo nâng cấp QL1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi” do bàn giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban QLDA).

Ngày 22/12, phóng viên làm việc với đại diện Ban QLDA, ông Nguyễn Xuân Kỷ, cán bộ phụ trách dự án cho biết, việc 10 năm nay chưa giải tỏa hàng cột điện ở giữa QL1A đoạn qua xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì do dự án cải tạo đoạn đường này chưa hoàn thành.

Trong đó, nguyên nhân chính địa phương chưa bàn giao mặt bằng để hạ ngầm toàn bộ hệ thống dây cáp viễn thông, dẫn đến việc tồn tại hàng cột điện với chằng chịt các dây cáp làm mất mỹ quan đô thị.

Vì sao hàng cột điện nghiêng ngả giữa QL 1 qua Hà Nội chưa thể di chuyển? ảnh 2

Cột điện nằm giữa QL 1A đã gãy chân cột và đổ xuống đường bất cứ lúc nào.

Theo ông Kỷ, năm 2012, khi được bàn giao dự án cho Ban QLDA, Ban đã ký cam kết với các doanh nghiệp viễn thông về số lượng dây được treo trên các cột, để đảm bảo an toàn. Nhưng trong quá trình khai thác, các đơn vị đã vi phạm, nâng số lượng dây cáp; đồng thời, những dây cáp không sử dụng, các đơn vị không tháo bỏ, dẫn đến quá tải, dây cáp chằng chịt, gây mất an toàn giao thông.

Vì sao hàng cột điện nghiêng ngả giữa QL 1 qua Hà Nội chưa thể di chuyển? ảnh 3

Chằng chịt dây cáp viễn thông.

"Sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh, chúng tôi phối hợp với cơ quan chức năng huyện Thanh Trì, các đơn vị Viettel, MobiFone Vinaphone, FPT... có các cuộc họp để thống nhất phương án xử lý. Trước mắt, chúng tôi đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tổ chức bó các dây cáp, loại bỏ những cáp không còn sử dụng để đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện cảnh quan đô thị. Việc chỉnh trang này phải được thực hiện xong trước Tết Nguyên đán 2024", ông Kỷ cho hay.

Theo ông Kỷ, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Ban QLDA đã nhiều lần đề nghị với UBND huyện Thanh Trì sớm giao mặt bằng để chủ đầu tư xây dựng hệ thống vỉa hè, hạ tầng hạ ngầm cáp viễn thông. Tuy nhiên, việc bàn giao mặt bằng liên tục chậm tiến độ, khiến dự án kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Dự kiến đến năm 2025, mới hoàn thành dự án: “Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi”, lúc đó toàn bộ cáp viễn thông sẽ được hạ ngầm, giải tỏa hàng cột điện giữa đường.

MỚI - NÓNG