Trên bảo dưới không nghe...

Trên bảo dưới không nghe...
TPO - Dù đến hạn phải dừng hoạt động, nhưng Trạm Thu phí Tào Xuyên (thu phí qua đường tránh Thanh Hoá) vẫn ngang nhiên thu phí, bất chấp lệnh trên ban hành và sự phản ứng của người dân.

Từ lâu, trạm thu phí này nổi tiếng với mức phí cao nhất Việt Nam và thu cả những phương tiện không qua đường tránh Thanh Hoá. Trước phản ứng của dư luận, Bộ GTVT và Tổng Cục Đường bộ VN nhiều lần yêu cầu có thời hạn để chủ đầu tư (Cty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hoá) và địa phương chọn địa điểm khác, tránh gây thiệt hại cho những người không qua tuyến đường tránh vẫn phải trả tiền. Hành động này của Bộ GTVT rõ ràng được nhiều người dân đồng tình ủng hộ.

Cách đây mấy tháng, đích thân Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng trước nhiều lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và Cty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hoá đã nói: “Tôi ra hẹn đúng ngày 30-9 mà chưa chuyển trạm sang đường tránh, thì ngày 1-10 phải dừng thu phí”. Ngay lúc đó, lãnh đạo đại diện đơn vị quản lý Trạm thu phí Tào Xuyên nói: “Đến ngày 1-12 được không bộ trưởng”. Ông Thăng dứt khoát: “Ông đừng có mặc cả với tôi”.

Thực ra, thái độ của Bộ trưởng GTVT cũng dễ hiểu. Bởi vì, trước đó không lâu, Tổng Cục Đường bộ VN cũng đã đặt một hạn chót để di chuyển trạm thu phí này, nhưng dường như không ai bận tâm. Và lần này cũng thế. Có lẽ, cực chẳng đã, ngay chiều 1-10 (khi trạm thu phí này chật cứng người phản đối vì bất chấp lệnh ngừng vẫn hoạt động như thường), Bộ GTVT lại gửi công điện khẩn yêu cầu dừng ngay hoạt động. Ngay lập tức, trạm thu phí này mới dừng hoạt động.

Việc mặc cả về thời gian di chuyển và bất chấp yêu cầu của Tổng cục Đường bộ VN trước đó đã cho thấy, ngay từ đầu cơ quan quản lý trạm thu phí này muốn lần lữa. Nghe nói, nếu chuyển sang vị trí mới sẽ thất thu một khoản (vì lượng phương tiện qua QL1A sẽ không phải trả phí). Chưa kể, mối quan hệ giữa địa phương và Cty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hoá đang có vấn đề. Bên nào cũng có lý do để biện minh cho mình (khiến tiến độ chuyển vị trí trạm thu phí chậm). Chỉ có người dân là ngơ ngác và phải chịu thiệt.

Cùng chuyên mục

Rà soát mã số thuế: Tránh 'khóa nhầm' hộ đang kinh doanh thế nào?

Rà soát mã số thuế: Tránh 'khóa nhầm' hộ đang kinh doanh thế nào?

TPO - Thuế TPHCM vừa công khai hơn 680.000 hộ kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp có mã số thuế ở trạng thái cần rà soát, trong đó 9.950 trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Làm sạch dữ liệu là cần thiết, nhưng người đang kinh doanh thật cần làm gì để không bị gián đoạn?

Biến động cổ phiếu công ty có nữ chủ tịch 27 tuổi

Biến động cổ phiếu công ty có nữ chủ tịch 27 tuổi

TPO - Nhóm CII mua thêm 1,3 triệu cổ phiếu PC1 và nâng sở hữu của cả nhóm lên 14,21% vốn điều lệ PC1. Tương tự, VietinBank Capital cũng trở thành cổ đông lớn của PC1 khi mua thêm 14,1 triệu cổ phiếu PC1 để nâng sở hữu lên 7,54% vốn điều lệ.

6 tháng đứt nguồn cung từ Kuwait, Lọc dầu Nghi Sơn xoay xở thế nào?

6 tháng đứt nguồn cung từ Kuwait, Lọc dầu Nghi Sơn xoay xở thế nào?

TPO - Khi cuộc khủng hoảng Trung Đông xảy ra, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải thay gần như toàn bộ dầu Kuwait bằng nguồn nguyên liệu khác, giảm sản xuất hoá dầu để giữ nguồn cung xăng dầu trong nước. Sau giai đoạn công suất giảm còn 75-80%, nhà máy hiện vận hành ở mức 125% công suất thiết kế.

Ngân hàng rao bán nợ của doanh nghiệp từng mang tên Nghệ sĩ Quyền Linh

Ngân hàng rao bán nợ của doanh nghiệp từng mang tên Nghệ sĩ Quyền Linh

TPO - Agribank Chi nhánh Bình Thạnh, TPHCM vừa thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity, trước đây mang tên Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh, với giá khởi điểm hơn 126 tỷ đồng. Agribank cho biết khoản nợ được bán theo nguyên trạng thực tế và pháp lý tại thời điểm đấu giá, theo phương thức “có sao bán vậy”.

Tình hình của Flydubai trước khi xảy ra vụ không tặc chấn động thế giới

Tình hình của Flydubai trước khi xảy ra vụ không tặc chấn động thế giới

TPO - Sự cố trong buồng lái trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv khiến Flydubai phải tạm dừng các chuyến đến và đi từ Israel để phục vụ điều tra. Ngày 16/9 vừa qua, ông Ghaith Al Ghaith - Tổng Giám đốc Flydubai - cho biết hãng kỳ vọng trở lại đầy đủ năng lực khai thác vào cuối năm nay, thậm chí cao hơn nhờ tiếp nhận máy bay mới. Phát biểu được ông Ghaith Al Ghaith đưa ra trong bối cảnh hàng không khu vực phục hồi sau gián đoạn do chiến tranh với Iran.

Hà Nội: 26.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

Hà Nội: 26.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

TPO - 9 tháng đầu năm, tại Hà Nội có hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và hơn 10 nghìn doanh nghiệp giải thể; tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, tạo thêm áp lực đối với chi phí sản xuất và sức mua.

Trái phiếu doanh nghiệp chịu áp lực đáo hạn vào quý cuối năm

Trái phiếu doanh nghiệp chịu áp lực đáo hạn vào quý cuối năm

TPO - Những tháng cuối năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn ghi nhận áp lực khi khối lượng lớn trái phiếu đến hạn, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng đáng kể. Nhiều doanh nghiệp đang thương thảo, giãn hoãn, chậm thực hiện nghĩa vụ với trái chủ.

Ngân hàng rao bán trứng gà

Ngân hàng rao bán trứng gà

TPO - BIDV rao bán khoản nợ của Công ty CP Ba Huân và Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa với tổng dư nợ hơn 624 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo gồm nhà đất, dãy chuồng chăn nuôi gà, nhà điều hành, nhà ấp và hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất cám, nhà ăn, kho và nhà ở công nhân…

Vốn hóa PNJ giảm hơn 5.000 tỷ chỉ trong vài ngày

Vốn hóa PNJ giảm hơn 5.000 tỷ chỉ trong vài ngày

TPO - Các thành viên gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - liên tiếp bán ra cổ phiếu. Trong khi đó, PNJ lại muốn phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này lớn hơn cả số cổ phiếu PNJ đang lưu hành là 511 triệu đơn vị, khiến thị trường đồn đoán PNJ có thể đổi chủ.

Cứ 7 phút là thêm một doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI

Cứ 7 phút là thêm một doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI

Trong năm qua đã có khoảng 75.000 doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng AI lần đầu. 26% doanh nghiệp Việt Nam hiện đã ứng dụng công nghệ AI với tốc độ tăng trưởng 44% so với năm 2025. Như vậy, cứ 7 phút lại có thêm một doanh nghiệp mới ứng dụng AI tại Việt Nam. Mức tăng trưởng này đã nâng tổng số doanh nghiệp đang sử dụng AI ở Việt Nam lên gần 250.000...