Trong trận chung kết nội dung 200m hỗn hợp nữ, Võ Thị Mỹ Tiên đã về đích ở vị trí thứ 9. Người vô địch nội dung này vẫn là Yu Zidi, VĐV mớ 13 tuổi của Trung Quốc. Thậm chí Yu Zidi còn phá kỷ lục châu Á.
Ở chung kết nội dung thi tiếp sức 4x200 tự do nam, 4 kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc chỉ có thể về đích thứ 4. Đội không thể giành huy chương.
Ở các trận đấu vòng loại thể dục dụng cụ vào chiều nay, 3 VĐV Việt Nam đã xuất sắc ghi tên vào chung kết. Đó là Xuân Thiện ở nội dung ngựa vòng, Khánh Phong nội dung vòng treo và Hải Khang ở nội dung nhảy chống. Đây là kết quả đáng khích lệ của các VĐV Việt Nam khi họ phải chiến đấu với các ngôi sao hàng đầu. Ngày 24/9 tới, các trận chung kết sẽ diễn ra.
Diệu Ly vừa kết thúc trận tranh huy chương đồng kumite. Trận đấu diễn ra giằng co nghẹt thở và khép lại với tỷ số hòa 4-4. Tuy nhiên, theo luật thi đấu kumite, chiến thắng được trao cho võ sỹ có ưu thế về điểm số ghi trước. Nhờ ghi điểm đầu tiên, Nguyễn Thị Diệu Ly được xử thắng, qua đó chính thức giành tấm huy chương đồng. Cô là chủ nhân tấm huy chương đồng thứ 3 của đoàn Việt Nam tại sự kiện.
Trong 2 trận đấu thuộc vòng loại bóng chuyền bãi biển tại Asiad 20, các VĐV Việt Nam đều nhận thất bại. Lúc 09h00, cặp Anh Tuấn - Ý Hoàng thua đối thủ Trung Quốc 1-2. Sau đó không lâu, Lâm Tới và Văn Việt gục ngã 0-2 trước Indonesia.
Trong trận tranh vị trí 5-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua Indonesia tới 0-3. Đây là kết quả rất bất ngờ vì trong lịch sử, các cô gái Việt Nam thường áp đảo Indonesia với 6 chiến thắng liên tiếp. Kể từ 2019 tới nay, tuyển nữ Việt Nam mới thất bại trước các cô gái xứ vạn đảo ở một giải đấu lớn.
Hải Nam vượt qua đối thủ Saudi Arabia, giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-3.
Khuất Hải Nam đối đầu đối thủ Nhật Bản ở nội dung kumite cá nhân nam 67kg. Nguyễn Thị Diệu Ly gặp đối thủ Trung Quốc ở kumite cá nhân nữ 68kg. Đây là những đối thủ rất mạnh cho VĐV Việt Nam.
Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 - Nguyễn Hồng Minh - động viên các VĐV sau khi hoàn thành phần thi ở bộ môn thể dục dụng cụ sáng 21/9.
Sáng nay, đội TDDC nam Việt Nam ra quân ở các nội dung đơn nam. Nổi bât có Nguyễn Văn Khánh Phong tạm dẫn đầu nội dung vòng treo. Đặng Ngọc Xuân Thiện dẫn đầu nội dung ngựa vòng. Điểm số hiện tại mới chỉ tính riêng ở nhóm 1 buổi sáng. Vào buổi chiều, nhóm 2 gồm các cường quốc như chủ nhà Nhật Bản và Trung Quốc mới xuất quân. Sau khi nhóm 2 kết thúc, ban tổ chức mới cộng tổng điểm toàn bộ để xác định danh sách các VĐV chính thức lọt vào chung kết đơn môn.
Ảnh: Tam Ninh.
Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang dừng bước từ vòng loại. Việt Dũng (637 điểm) là xạ thủ đạt thành tích tốt nhất trong bộ ba của Việt Nam nhưng chỉ đứng thứ 15. Xét thành tích đồng đội, Việt Nam đứng hạng 8.
Hưng Nguyên, Viết Tường, Huy Hoàng và Nguyễn Quốc tiến vào chung kết nội dung hấp dẫn bậc nhất ở đường đua xanh. Tại đây, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là những ứng cử viên hàng đầu. Vị trí thứ 4 cũng là thành tích của đội bơi 4x200m hỗn hợp nam Việt Nam tại Asiad 19.
Bộ tứ kình ngư của Việt Nam xếp hạng nhì ở lượt vòng loại đầu tiên, xếp sau Hàn Quốc với thành tích 7 phút 21 giây 62.
Đây là thành tích tốt của nữ kình ngư Việt Nam. Ở nội dung này, khả năng cạnh tranh huy chương của bơi Việt Nam rất thấp.
Thanh Bảo chỉ nằm trong nhóm 2 VĐV dự phòng cho chung kết. Trong trường hợp có VĐV bỏ thi hoặc gặp sự cố, Thanh Bảo được chọn thay thế.
Phạm Thanh Bảo về đích thứ 3 trong nhóm thứ 2 thi đấu vòng loại, đạt thành tích 1 phút 0 giây 85.
Tại vòng 16 nội dung kata đơn nam, võ sỹ Phạm Minh Đức đánh bại đối thủ Campuchia với tỷ số 3-2.
Thêm một nội dung của wushu trôi qua và võ sỹ Việt Nam không nằm trong nhóm cạnh tranh huy chương.
VĐV Việt Nam hoàn thành khá tốt bài thi. Các động tác không quá khó nhưng chuẩn mực và ít lỗi.
Võ sỹ Việt Nam cạnh tranh huy chương tại chung kết trường quyền nữ. Nguyễn Thị Hiền đạt 9.573 điểm, đứng hạng 14/16. VĐV Hồng Kông Trung Quốc giành HCV ở nội dung này. Ảnh: Tam Ninh.
Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đoàn TTVN giành 2 HCĐ ở môn teqball và karate. Ở trận tranh HCĐ đôi nam nữ teqball, cặp Minh Tân và Gia Nghi xuất sắc đánh bại Ấn Độ. Sau đó, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi mang về HCĐ quý giá cho karate. Đó là kết quả nằm trong dự tính, tạo bước khởi động trơn tru cho đoàn TTVN.
Trong sáng 21/9, các VĐV Việt Nam xuất trận ở nhiều nội dung vòng loại của bơi. Phạm Thanh Bảo (100m ếch), Võ Thị Mỹ Tiên (200m hỗn hợp nữ), Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tưởng và Trần Văn Nguyễn Đức (4x200m tự do nam) sẽ nỗ lực tìm kiếm một suất góp mặt tại chung kết.
Đội bóng chuyền nữ chơi trận phân hạng 5-8. Đội bóng chuyền bãi biển nam cũng xuất trận. Tương tự là đội boxing, khởi đầu với trận đấu của Nguyễn Đức Ngọc ở hạng cân 70kg.
Tâm điểm của buổi sáng đổ dồn vào bắn súng, nơi Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang cạnh tranh vòng loại nội dung súng trường cá nhân. Sau đó, các VĐV tiếp tục bắn loạt đạn chung kết và cạnh tranh huy chương. Ở karate, Phạm Minh Đức, Khuất Hải Nam và Nguyễn Thị Diệu Ly tranh tài trong ngày hôm nay.
Niềm hy vọng số 1 đặt vào wushu, nơi Nguyễn Thị Hiền (trường quyền nữ), Nguyễn Trọng Lâm (thái cực quyền nam, thái cực kiếm), Nguyễn Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Khắc Kiên (tán thủ) lần lượt ra quân. Cùng hy vọng các VĐV wushu mang về nhiều tấm huy chương cho TTVN, trong đó có HCV để mở hàng ở kỳ Á vận hội 2026.
Chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam chơi trận quyết định với Thái Lan tại bảng E môn bóng đá nam tại Asiad 20.