Gia Lai: Phát hiện bé gái sơ sinh bọc trong túi nilon ở cầu treo
TPO - Người dân đi qua phát hiện một bé gái sơ sinh nặng 1,8kg, bị bỏ rơi tại khu vực cầu treo Phan Đình Phùng, thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.
TPO - Người dân đi qua phát hiện một bé gái sơ sinh nặng 1,8kg, bị bỏ rơi tại khu vực cầu treo Phan Đình Phùng, thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.
TPO - Dự án Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ dở dang "đắp chiếu" nhiều năm sẽ chính thức được khởi động lại trong đầu tháng 1 này, sau khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hai máy xạ trị mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mua gấp cũng dự kiến hoàn tất lắp đặt trong những tháng đầu năm nay.
TPO - Nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm vốn có xu hướng gia tăng mạnh vào thời điểm cuối năm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa triển khai đợt cao điểm rà soát, kiểm tra trên phạm vi toàn quốc.
TPO - Năm 2025 đánh dấu một năm khởi sắc của ngành dược Việt Nam khi hoạt động xuất khẩu thuốc và nguyên liệu dược tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh năng lực sản xuất ngày càng hoàn thiện mà còn cho thấy chất lượng sản phẩm và vị thế của dược phẩm Việt Nam đang dần được khẳng định trên thị trường quốc tế.
TPO - Cục trưởng Cục Quản lý Dược, DSCK II Vũ Tuấn Cường cho biết, năm 2025 công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều kết quả rõ nét. Tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, mĩ phẩm đã giảm từ 124 xuống còn 75 thủ tục. Chuyển đổi số được xác định là công cụ quan trọng trong đổi mới phương thức quản lí nhà nước.
TPO - Thị trường mĩ phẩm Việt Nam đang cho thấy sức hút mạnh mẽ với quy mô ngày càng mở rộng. Theo số liệu của Statista, năm 2024, giá trị thị trường mĩ phẩm trong nước ước đạt hơn 2,4 tỉ USD, tăng 3,4% so với năm 2023. Dự báo đến năm 2027, quy mô thị trường có thể đạt khoảng 2,7 tỉ USD, với mức tăng trưởng kép (CAGR) giai đoạn 2023–2027 trên 3,3%.
TPO - Năm 2025 ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý và kiểm soát chất lượng thuốc, khi tỉ lệ thuốc giả phát hiện trên thị trường giảm xuống mức 0,024% – con số được đánh giá là thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực.
TPO - Theo Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Vũ Tuấn Cường, Việt Nam hiện nằm trong nhóm các thị trường dược phẩm có tốc độ tăng trưởng cao nhất châu Á. Trong đó, lĩnh vực sản xuất thuốc trong nước ghi nhận mức tăng trưởng ổn định từ 12–15% mỗi năm. Thuốc sản xuất trong nước hiện chiếm khoảng 70% về số lượng và gần 50% về giá trị sử dụng trên thị trường.
TPO - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Pymepharco với số tiền 80 triệu đồng do vi phạm quy định về chất lượng thuốc.
TPO - Chuỗi hội thảo khoa học quốc tế về “Cải cách hệ thống quản lý dược phẩm và nâng cao năng lực cơ quan quản lý y tế về thực hành đăng ký thuốc tốt” vừa được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức thành công tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Nhóm Công tác Y tế thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).
TPO - Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, năm 2025, ngành Dược Việt Nam đã đạt được thành tựu đáng ghi nhận. Việt Nam hiện nằm trong tốp đầu các thị trường dược phẩm có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cao nhất trong khu vực Châu Á.
TPO - Trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc bị Sở Y tế Cà Mau kết luận đã ký giấy chuyển viện không ghi thông tin và lắp camera ở nơi “tế nhị” ảnh hưởng đến sự bí mật, riêng tư của bệnh nhân.
TPO - Thời gian qua, cơ quan quản lí nhà nước liên tục ban hành các quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi nhiều sản phẩm mĩ phẩm vi phạm chất lượng, đồng thời phát đi cảnh báo để người tiêu dùng nâng cao cảnh giác. Những động thái quyết liệt này cho thấy nỗ lực không ngừng của Cục Quản lí Dược (Bộ Y tế) trong việc làm lành mạnh hóa thị trường mĩ phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
TPO - Tại Việt Nam, phần lớn bệnh nhân động kinh được điều trị bằng thuốc và theo dõi dài hạn. Tuy nhiên, khoảng 30% trường hợp kháng thuốc - tương đương hơn 200.000 người trong tổng số 710.000 bệnh nhân gần như không còn đáp ứng với phác đồ điều trị thông thường.
Từ khi ra mắt, TPBVSK Thiên Môn Bổ Phổi Premium Titafa đã nhanh chóng trở thành sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, giảm ho được tin dùng rộng rãi nhất tại hơn 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc, được các dược sĩ, lương y khuyên dùng cho hàng triệu gia đình Việt Nam.
TPO - Ngày 9/12, BS Nguyễn Thị Hoài Thu, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho nam thanh niên bị nhiễm trùng huyết do xoắn khuẩn Leptospira. Đây là loại bệnh thường xảy ra trong mùa mưa lũ và khi tiếp xúc với môi trường nước bẩn.
Chỉ sau 7 tháng đưa vào sử dụng Robot Da Vinci Xi hiện đại nhất Đông Nam Á, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã phẫu thuật thành công gần 200 ca mổ đa chuyên khoa, vinh dự nhận thành tựu xuất sắc trong ứng dụng công nghệ Robot Da Vinci Xi do Device Technologies - Tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao tặng.
TPO - Các chuyên gia cảnh báo tỷ lệ người Việt mắc tăng huyết áp (THA) đã vượt 30% dân số trưởng thành và ngày càng trẻ hóa. Phần lớn bệnh nhân không biết mình mắc bệnh, hoặc không kiểm soát được huyết áp dẫn tới vòng xoáy bệnh lý nguy hiểm.
TPO - Chiều 20/11, Bộ Y tế cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh liên quan đến sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition, vốn đã được bán trên một số nền tảng thương mại điện tử trong nước.
TPO - Sở Y tế Khánh Hòa yêu cầu các bệnh viện trong tỉnh, đặc biệt Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa khẩn trương tập trung toàn bộ nguồn lực điều trị miễn phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người tử vong.
TPO - Mạng xã hội chia sẻ thông tin hơn 11.000 người ở Nghệ An nhiễm HIV đã khiến dư luận trên địa bàn xôn xao, bàn tán và không ít người lo sợ.
TPO - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2025. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định bệnh viện đảm bảo chất lượng chuyên môn đồng đều giữa hai cơ sở. Cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường bệnh, được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đầy đủ chuyên khoa tương đương cơ sở chính ở Hà Nội.
TPO - Ưu điểm của thuốc miễn dịch chữa ung thư là tập trung vào việc sử dụng chính hệ miễn dịch của cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư, thay vì tác động trực tiếp vào tế bào ung thư như hóa trị, xạ trị.