Đà Nẵng:

Thấy gì việc 30% chủ nhà cổ Hội An là người Hà Nội, TPHCM?

TPO - Năm 2023, khu phố cổ chỉ còn hơn 3.000 cư dân. Khoảng 30% chủ nhà trong vùng lõi là người ở Hà Nội, TPHCM, và khoảng 40% chủ nhà gốc Hội An đã chuyển ra nơi khác. Năm 2024, chỉ khoảng 20-30% di tích còn có người ở.

Khoảng 30% chủ nhà trong vùng lõi là người Hà Nội, TPHCM

Ngày 17/10, tại Đà Nẵng, diễn ra Hội thảo “Phát triển du lịch Đô thị cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới trong kỷ nguyên mới”.

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An - cho hay khu vực bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới Đô thị cổ Hội An rộng 130 ha, hơn 80% di tích thuộc sở hữu tư nhân và tập thể. Điều này cho thấy bảo tồn Hội An không thể tách rời quyền lợi, trách nhiệm và đời sống hằng ngày của cư dân.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của du lịch cũng như hoạt động kinh doanh có thể làm thay đổi cảnh quan, biến đổi lối sống cư dân bản địa, gia tăng thương mại hóa và thu hẹp không gian sinh hoạt cộng đồng.

hoi-an-truoc-gio-g.jpg
Nhiều ngôi nhà cổ tại phố cổ Hội An sau đổi chủ hoặc cho thuê để kinh doanh.

Bà Phạm Thị Thanh Hường - Văn phòng UNESCO tại Việt Nam - cho biết, báo cáo định kỳ chu kỳ 3 (2023) mà Việt Nam gửi Trung tâm Di sản thế giới ghi nhận rằng nhiều chủ nhà tại Hội An cho thuê nhà để kinh doanh và chuyển ra vùng ven sinh sống. Các ngôi nhà được bảo tồn tốt nhưng chức năng và môi trường sống đã thay đổi đáng kể.

Năm 2023, khu phố cổ chỉ còn hơn 3.000 cư dân. Khoảng 30% chủ nhà trong vùng lõi là người ở Hà Nội, TPHCM, và khoảng 40% chủ nhà gốc Hội An đã chuyển ra nơi khác. Năm 2024, chỉ khoảng 20-30% di tích còn có người ở. Theo bà Hường, sự suy giảm cư dân và chức năng ở là thách thức lớn nhất đối với tính xác thực tại phố cổ Hội An.

Cùng lo ngại, bà Phạm Thị Huệ - Viện Nghiên cứu văn hóa - cho rằng đáng báo động hơn cả áp lực quá tải du lịch chính là xu hướng thương mại hóa sâu sắc cấu trúc sở hữu bất động sản trong khu vực lõi di sản, dẫn đến hiện tượng dịch chuyển dân cư cốt lõi và hệ lụy rỗng hóa văn hóa.

Thực tế, những nếp nhà cổ sau khi đổi chủ hoặc cho thuê hầu hết đều được cải tạo thành các cửa hàng thời trang cao cấp, tiệm đồ lưu niệm, quán cà phê hoặc nhà hàng sang trọng phục vụ du khách. Các hộ gia đình nhiều thế hệ cùng sinh sống - chiếc nôi truyền thống nuôi dưỡng và trao truyền các giá trị văn hóa phi vật thể từ đời này sang đời khác dần vắng bóng, nhường chỗ cho những người lao động thời vụ hoặc chủ doanh nghiệp đến từ nơi khác.

“Kiến trúc vật thể dẫu có được trát vá, sơn phết hay trùng tu kiên cố đến đâu, nhưng nếu thiếu đi tiếng cười nói, sinh hoạt gia đình, khói hương bàn thờ tổ tiên và nếp ứng xử của con người bản địa, thì đô thị cổ ấy cũng chỉ còn là một bảo tàng chết.

Người dân gốc chính là chất keo kết dính quá khứ với hiện tại. Khi họ rời đi, phần "hồn" của phố cổ cũng theo đó phai nhạt dần, biến di sản thành một khu phố thương mại hào nhoáng nhưng trống rỗng về mặt văn hóa”, bà Huệ nhìn nhận.

Giữ dân mới giữ được hồn phố cổ

Bà Phạm Thị Thanh Hường - Văn phòng UNESCO tại Việt Nam - đề xuất đưa chính sách nhà ở và cư trú vào trung tâm của quản lý di sản. Ưu tiên hộ trực tiếp sinh sống và duy trì không gian thờ tự; hỗ trợ tới 100% cho hộ khó khăn có di tích hư hỏng nặng. Đặc biệt, mua lại hoặc thuê dài hạn nhà cổ để bố trí cho cư dân bản địa thuê ở; quy định tỷ lệ diện tích tối thiểu dành cho chức năng ở và thờ tự khi nhà cổ được cho thuê kinh doanh.

tp_hoi-an.jpg
Du khách uống cà phê trong phố cổ Hội An. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo bà Phạm Thị Huệ, để giải quyết tận gốc nguy cơ "rỗng hóa" lõi di sản, đòi hỏi sự can thiệp đồng bộ, mạnh mẽ và thiết thực từ các cơ quan quản lý nhà nước thông qua hệ thống chính sách vĩ mô gắn liền với đời sống dân sinh.

Nhà nước và chính quyền địa phương cần có các gói hỗ trợ tài chính dài hạn, lãi suất thấp hoặc các khoản trợ cấp trực tiếp cho các hộ gia đình nghèo, gia đình nhiều thế hệ đang sinh sống trong các ngôi nhà cổ xuống cấp nhưng không đủ khả năng tài chính để trùng tu theo quy định. Việc này giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế, ngăn chặn tình trạng người dân phải bán đứt nhà vì không kham nổi chi phí bảo dưỡng.

“Cần thiết lập các cơ chế phân phối nguồn thu từ du lịch sao cho cộng đồng cư dân bản địa - những người trực tiếp gánh chịu những bất tiện do khách du lịch mang lại phải là đối tượng thụ hưởng chính đáng.

Khuyến khích và hỗ trợ người dân phát triển các mô hình kinh tế gia đình bền vững như du lịch trải nghiệm văn hóa, làng nghề truyền thống thay vì để làn sóng thương mại hóa đại chúng thâu tóm hoàn toàn không gian đô thị”, bà Huệ gợi ý thêm.

Từ năm 2012 đến tháng 7/2026, khu phố cổ ghi nhận 19.200.000 lượt khách mua vé tham quan, doanh thu trên 2.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, du lịch Hội An có trên 85 danh hiệu và bình chọn, nhiều lần được xếp vào nhóm những điểm đến được yêu thích nhất, hấp dẫn nhất của châu Á và thế giới.

Cùng chuyên mục

Cessna 208 kiểm tra sân bay Quảng Trị

Cessna 208 kiểm tra sân bay Quảng Trị

TPO - Vừa qua, máy bay Cessna 208 thực hiện chuyến bay kỹ thuật kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại Cảng hàng không Quảng Trị. Dự án hiện đạt trên 80% khối lượng thi công, đặt mục tiêu khai thác thương mại trong tháng 3/2027.

Không gian văn hoá đặc sắc, sản vật đủ đầy bên lề đại lễ hội Xoè Thái ở Lào Cai

Không gian văn hoá đặc sắc, sản vật đủ đầy bên lề đại lễ hội Xoè Thái ở Lào Cai

Sáng 16/10, Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP năm 2026 khai mạc trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. Sự kiện hướng đến tăng cường liên kết du lịch giữa các địa phương, quảng bá sản phẩm đặc trưng và mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa địa phương.

Cắm biển cấm UAV, drone quanh sân bay Đà Nẵng

Cắm biển cấm UAV, drone quanh sân bay Đà Nẵng

TPO - Các khu vực trọng yếu quanh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được cắm biển cảnh báo cấm bay đối với thiết bị bay không người lái (UAV), phương tiện bay siêu nhẹ. Biển báo tích hợp mã QR cung cấp thông tin về các hành vi bị nghiêm cấm và mức xử phạt vi phạm.

Vietnam Tourism Roadshow tại Amsterdam: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, thúc đẩy kết nối du lịch với châu Âu

Vietnam Tourism Roadshow tại Amsterdam: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, thúc đẩy kết nối du lịch với châu Âu

Ngày 14/10, chương trình Vietnam Tourism Roadshow diễn ra tại Amsterdam (Hà Lan), giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng du lịch Việt Nam tới các đối tác châu Âu. Thông qua hoạt động quảng bá điểm đến, trình diễn văn hóa nghệ thuật và kết nối doanh nghiệp, sự kiện góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác du lịch giữa hai nước.

Sầm Sơn – Hành trình qua những miền kí ức

Sầm Sơn – Hành trình qua những miền kí ức

Từ những truyền thuyết trên núi Trường Lệ đến ký ức về những chuyến tàu tập kết, từ nhịp chợ biển lúc bình minh đến quảng trường rực sáng bên sóng nước, City Tour mở ra một diện mạo khác về Sầm Sơn – nơi thiên nhiên, lịch sử và đời sống đương đại cùng hiện diện trong một hành trình.

Từ Sầm Sơn về miền Di sản

Từ Sầm Sơn về miền Di sản

Từ nhịp sóng biển đến những lớp trầm tích thời gian, một hành trình mới đang mở ra để du khách chạm vào chiều sâu văn hóa xứ Thanh.

Cảnh tượng lạ ở biển Cửa Lò

Cảnh tượng lạ ở biển Cửa Lò

TPO - Lớp mùn đen, cây cối và rác thải phủ dọc gần 1km bờ biển Cửa Lò, Nghệ An, có nơi dày 20-30cm, buộc công nhân phải tăng ca thu gom, làm sạch bãi biển.

Kinh hãi phát hiện rệp bò khắp máy bay

Kinh hãi phát hiện rệp bò khắp máy bay

TPO - Hãng hàng không Qantas của Úc phải hủy chuyến bay từ Rome đến Perth để tiến hành vệ sinh chuyên sâu máy bay, sau khi hành khách trên chuyến bay trước đó phản ánh phát hiện rệp giường bò trên chăn, quần áo và hành lý.

Tuyên Quang trồng 400ha hoa tam giác mạch mời gọi du khách

Tuyên Quang trồng 400ha hoa tam giác mạch mời gọi du khách

TPO - Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 dự kiến khai mạc tối 25/10 tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang và kéo dài đến hết tháng 12. Địa phương lên kế hoạch gieo trồng khoảng 400ha hoa tam giác mạch để phục vụ mùa lễ hội.

Cáp treo Mã Pì Lèng sẽ phá vỡ cảnh quan 'độc nhất vô nhị' Hà Giang Loop?

Cáp treo Mã Pì Lèng sẽ phá vỡ cảnh quan 'độc nhất vô nhị' Hà Giang Loop?

TPO - Việc nghiên cứu cáp treo tại khu vực Mã Pì Lèng được đưa vào danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Công trình được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch, tăng nguồn thu cho địa phương, nhưng không ít người lo ngại nguy cơ tác động đến cảnh quan hoang sơ vốn làm nên sức hút của Hà Giang Loop.