Đông Nam Á bắt tay cùng Nhật Bản tạo liên minh đăng cai World Cup?

TPO - Tờ Sponichi Annex của Nhật Bản khẳng định quốc gia này đang nuôi tham vọng một lần nữa đăng cai World Cup và để thực hiện mục tiêu này, Nhật Bản muốn bắt tay với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

127782557-japan1.jpg

Sponichi Annex viết: “Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFF) mà Nhật Bản là thành viên đang bắt tay với AFF để đồng đăng cai World Cup 2046. EAFF và AFF đã bắt đầu kế hoạch này từ tháng 3. Hai liên đoàn đã chia sẻ ý định đồng đăng cai World Cup 2046. Các bên đã có các cuộc thảo luận về hồ sơ dự thầu. Văn bản chính thức chưa được trao đổi, nhưng bầu không khí rất tích cực".

Chủ tịch JFA, Tsuneyasu Miyamoto cũng phần nào làm sáng tỏ thông tin này với tuyên bố: "Chúng tôi không chính thức trao đổi tài liệu, nhưng chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận rằng chúng tôi có thể cùng nhau thực hiện kế hoạch đăng cai World Cup 2046.

"Indonesia và Australia, hai quốc gia đã từ bỏ mục tiêu đăng cai World Cup 2034, bày tỏ mong muốn nhập cuộc. Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore cũng quan tâm đến việc đăng cai World Cup 2046", ông nói.

Với thể thức mới từ 32 lên 48 đội, tổng số các trận là rất lớn. Do vậy, yêu cầu FIFA đặt ra sẽ khắt khe hơn trước. Cụ thể, quốc gia đăng cai có ít nhất 14 sân vận động có sức chứa trên 40.000 chỗ ngồi. Vòng bán kết, các trận đấu phải được tổ chức ở sân có 60.000 chỗ ngồi và sân đăng cai trận chung kết phải có ít nhất 80.000 chỗ ngồi.

anz-stadium-20200918.jpg
Australia có nhiều sân bóng đạt sức chứa hơn 8 vạn

Hiện tại, Nhật Bản không có sân vận động nào có sức chứa trên 80.000 chỗ ngồi. Để thực hiện được kế hoạch, họ cần phải mở rộng cơ sở hạ tầng hoặc phương án khả dĩ nhất là bắt tay với đối tác. Indonesia, Australia đáp ứng được những đòi hỏi này khi họ sở hữu ít nhất 1 sân bóng có sức chứa 8 vạn ghế.

Ông Miyamoto kết luận: "Nhật Bản chưa tổ chức một giải đấu quốc tế quy mô lớn nào kể từ World Cup 2002. Vì vậy, chúng tôi tin mình có thể thành công".

Kể từ Cúp thế giới 2026, cách thức tạo liên minh đăng cai đã trở nên phổ biến. Mỹ, Canada và Mexico tổ chức kỳ 2026, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đăng cai 2030. Do vậy, Nhật Bản tự tin sẽ tìm ra đối tác để cùng đấu thầu. Theo nguyên tắc thay đổi lục địa tổ chức sau mỗi kỳ, 2046 là thời điểm chín muồi để châu Á có thể đăng cai World Cup.

Cùng chuyên mục

Nhận định Argentina vs Bolivia, 07h00 ngày 1/10: Argentina bắt đầu học cách sống thiếu Messi

Nhận định Argentina vs Bolivia, 07h00 ngày 1/10: Argentina bắt đầu học cách sống thiếu Messi

TPO - Nhận định bóng đá Argentina vs Bolivia, 07h00 ngày 1/10, giao hữu quốc tế - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Argentina bước vào trận đấu đầu tiên sau thất bại ở chung kết World Cup 2026 và cũng là trận đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị cho ngày Lionel Messi chia tay đội tuyển.

32 đội quy tụ tại ở Siêu giải Pickleball 3 miền tại Hà Nội

32 đội quy tụ tại ở Siêu giải Pickleball 3 miền tại Hà Nội

Giải Pickleball Đồng đội 3 miền 2026 – Grand K Hotel Suites Hanoi Championship sẽ chính thức khai mạc vào ngày 2/10 tại Hà Nội. Sân chơi này được kỳ vọng trở thành "Ngày hội Pickleball" hoành tráng trong năm, quy tụ cộng đồng người chơi xuất sắc trên toàn quốc.

Ngược dòng hạ U23 Trung Quốc, U23 Hàn Quốc tiến vào chung kết Asiad 20

TPO - Mặc dù bị thủng lưới trước từ giữa hiệp 1, các cầu thủ U23 Hàn Quốc vẫn bình tĩnh triển khai thế trận để ghi bàn gỡ hòa rồi có bàn vượt lên ở những phút cuối cùng trận đấu. Chiến thắng 2-1 trước U23 Trung Quốc giúp đội bóng xứ Kim chi tiến vào trận đấu cuối cùng, bảo vệ tấm HCV Asiad giành được tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn đang nói không với sử dụng cầu thủ nhập tịch (ảnh Hữu Phạm)

Đội tuyển Việt Nam: Câu chuyện phía sau các cầu thủ nhập tịch

TPO - Thắng thua 1 trận đấu là bình thường, Thái Lan từng 2 lần thua Việt Nam ở giải đấu danh giá nhất khu vực như ASEAN Cup. Kết quả một trận đấu đôi khi được quyết định chỉ 1 centimes hoặc tích tắc sai lầm. Nhưng đâu là vấn đề đáng lưu tâm của đội tuyển Việt Nam sau trận đấu với Thái Lan hôm qua?

Đừng trách HLV Kim Sang-sik

Đừng trách HLV Kim Sang-sik

TPO - HLV Kim Sang-sik đã làm mọi thứ để xoay chuyển tình thế khó khăn về lực lượng của đội tuyển nhưng "Các chiến binh sao vàng" không thể hoàn thành mục tiêu đánh bại Thái Lan.

Asiad 20: Lứa VĐV trẻ Trung Quốc khiến thế giới phải dè chừng

Asiad 20: Lứa VĐV trẻ Trung Quốc khiến thế giới phải dè chừng

TPO - Từ Yu Zidi mới 13 tuổi với ba HCV bơi đến Zhang Zhanshuo (19 tuổi) giành bảy HCV trong một kỳ Asiad, các vận động viên trẻ Trung Quốc đã biến Nagoya thành sân khấu của mình. Điều đáng chú ý không chỉ là những tấm huy chương, mà còn là cách Trung Quốc dùng Đại hội để thử sức và đánh giá lớp kế cận trước Olympic Los Angeles 2028.