Tin mới vụ xác heo chết được vứt đầy kênh mương ở Gia Lai

TPO - Ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo các địa phương khẩn trương xử lý xác heo chết, bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân.

Ngày 12/7, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai cho biết – đã có chỉ đạo các địa phương thành lập các đội để vớt xác heo chết, đưa đi xử lý theo đúng quy định.

Xác heo chết được vứt đầy ở kênh Vân Phong. Clip: Trương Định

“Chúng tôi cũng chỉ đạo các xã lân cận cùng phối hợp để xử lý. Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao ý thức, phổ biến các quy định pháp luật cho người dân”, lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cho biết.

Theo lãnh đạo Sở, tình trạng heo chết ở mức độ chưa phải là dịch tả lợn châu Phi. Ngành nông nghiệp cũng tiến hành xuất cấp hóa chất về các địa phương để khử trùng trên diện rộng. Đồng thời lấy mẫu để kiểm tra, tầm soát vi rút trên đàn heo.

Như Tiền Phong phản ánh, gần đây, hệ thống kênh tưới Văn Phong chảy các xã Bình An, Bình Hiệp… (tỉnh Gia Lai) đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm do xác heo chết được vứt xuống lòng kênh bừa bãi. Những xác heo chết nổi lềnh bềnh, đặc biệt là tại các đoạn lưới chắn rác, cửa xả bốc mùi hôi thối nồng nặc.

heo.jpg
heo3.jpg
Các lượng ra quân thu dọn xác heo chết được vứt bừa bãi tại kênh mương, sông suối.
heo1.jpg
Lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân hỗ trợ.
heo4.jpg
heo2.jpg
Đưa xác heo chết đi xử lý vừa tiến hành khử khuẩn khu vực.

Ông Nguyễn Văn Lượng - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi V (thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai) - đơn vị quản lý, khai thác tuyến kênh Văn Phong cho hay, ghi nhận tình trạng heo chết bị vứt trên kênh xảy ra từ cuối tháng 6, nhiều nhất từ đầu tháng 7. Hằng ngày, công nhân của công ty đều vớt lên bờ, tuy nhiên số lượng heo chết vứt nhiều, rất hôi thối.

tp-heo5.jpg
tp-heo6.jpg
Xác heo chết vứt trôi về các cửa xả nước trên kênh Văn Phong.

Ông Lê Hà An - Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang ra quân để thu dọn, xử lý xác heo chết theo đúng quy định.

“Trong ngày hôm nay, địa phương triển khai quyết liệt trong xử lý ô nhiễm ở trên kênh Văn Phong và các suối với sự tham gia của thanh niên, quân sự, công an, phòng chức năng, đơn vị khai thác thủy lợi… Bên cạnh đó, sẽ tổ chức tuyên truyền trực tiếp ở các hộ, trang trại chăn nuôi và phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để kiểm tra dịch bệnh trên đàn, xử lý dứt điểm”, ông An cho biết.

Ngăn ngừa, không để tình trạng vứt xác heo chết xuống sông

Cũng liên quan tình trạng heo chết trên địa bàn, bà Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho biết - quá trình đi tiếp xúc, cử tri tại xã An Lão, phường Bồng Sơn có phản ánh tình trạng vứt xác heo chết bữa bãi, vứt xuống các dòng sông.

Cử tri lo ngại tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh. Đề nghị có biện pháp ngăn ngừa, không để tình trạng vứt xác heo chết xuống sông, làm ô nhiễm môi trường.

Theo bà Hạnh, nội dung ý kiến phản ánh của cử tri bà đã thông báo đến chính quyền địa phương cũng như Sở NN&MT đề nghị kiểm tra, đồng thời có hướng xử lý.

“Với tư cách là đại biểu Quốc hội lắng nghe các ý kiến của cử tri phản ánh tôi đã đề nghị Giám đốc Sở NN&MT phải cho kiểm tra, bên cạnh đó tăng cường các biện pháp để xử lý ngay tình trạng này. Thứ nhất là để bảo vệ đàn nuôi, đây là cả sinh kế của người dân. Bên cạnh đó phải có biện pháp ngăn chặn ngay để tránh lây lan trong cộng đồng, ngoài ra cần tăng cường hóa chất để xử lý xác súc vật chết, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân...”, bà Hạnh nói.

Đối với các địa phương, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai - cũng đề nghị tăng cường kiểm tra và có các biện pháp để hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc phát hiện, khoanh vùng, xử lý khi phát hiện heo chết.

Ông Trương Nam Phong - Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) cho hay - từ đầu tháng 7, địa phương cũng ghi nhận tình trạng xác heo chết từ thượng nguồn sông Lại Giang trôi về với số lượng rất nhiều, xã đã huy động các lực ra quân để vớt xử lý, hiện nay cơ bản đã xử lý xong.

Cùng chuyên mục

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Đà Nẵng có những chợ phiên đang dần trở thành điểm đến xanh, khi “người mua chọn sạch, người bán chọn xanh”. Ở đó, người dân và du khách được đặt vào trung tâm của nỗ lực thay đổi thói quen mua bán, giảm rác thải và phát triển du lịch bền vững.

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

TPO - Gần một tháng qua, đám cháy âm ỉ tại bãi rác Phúc Thành, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), liên tục phát tán khói và mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Có những gia đình cách bãi rác hàng trăm mét vẫn phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang, nhiều người đêm đêm giật mình thức giấc vì ngỡ nhà mình đang cháy.

 UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

TPO - Những chuyến bay tải trọng 50kg bằng UAV vận chuyển cà phê vượt qua núi đồi trùng điệp tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên không chỉ góp phần khắc phục những hạn chế về sức người, địa hình chia cắt, thời tiết bất lợi mà còn mở ra hướng đi mới - ứng dụng phương tiện không người lái trong sản xuất nông nghiệp vùng cao.

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

TPO - Từ tháng 7/2026 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện 33 vụ liên quan 33 người, thu giữ tổng cộng 36 tấn đường kính trắng nhập lậu.

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

TPO - Một nam thanh niên rơi từ taluy đường xuống vực sâu tại thôn Lô Lô Chải, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, chiều 24/10. Lực lượng chức năng phải di chuyển theo đường vòng để tiếp cận, đưa nạn nhân lên vị trí an toàn.