Hà Tĩnh:

Nhiều sạp hàng đóng cửa vì dịch tả lợn châu Phi

TPO - Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, tại các điểm chợ ở Hà Tĩnh, nhiều sạp bán thịt lợn đã dừng bán, số ít còn kinh doanh thì ế ẩm vì không có khách mua.

Chợ đìu hiu

Những ngày này, khu vực bán thịt lợn tại các chợ lớn ở Hà Tĩnh rơi vào cảnh đìu hiu. Ghi nhận tại chợ Hà Tĩnh (chợ thành phố Hà Tĩnh cũ), hàng dài quầy thịt vốn tấp nập người mua và bán thì nay trở nên vắng vẻ.

Theo tìm hiểu, chợ Hà Tĩnh là khu chợ lớn nhất tỉnh với nhiều hoạt động kinh doanh đa dạng. Đây được xem là chợ đầu mối vận chuyển hàng hoá đến các khu chợ nhỏ, vùng ven lân cận, đặc biệt là mặt hàng thịt. Tuy nhiên, khoảng gần 1 tháng nay, tỷ lệ người mua thịt lợn ngày càng giảm mạnh, khiến nhiều người buộc phải ngừng kinh doanh.

lon-1.jpg
Khu bán thịt lợn từng tấp nập nhất nhì trong các gian hàng, nhưng nay nhiều tiểu thương dừng bán vì vắng người mua vì dịch.

Bà Thủy (50 tuổi, hộ kinh doanh bán thịt lợn) tại chợ Hà Tĩnh cho biết, trước đây mỗi ngày gia đình làm thịt từ 3-5 con lợn, song nay ngày gia đình chỉ mổ thịt 1 con, nhưng cũng bán chậm.

“Nay dịch bùng phát khắp nơi nên nhiều người sợ không sử dụng thịt lợn. Như sáng nay làm một con, song cũng rất khó bán. Như trước đây chỉ đến trưa tôi đã bán sạch hàng nhưng giờ vẫn còn rất nhiều. Mỗi đợt dịch, tâm lý người dân họ sẽ không sử dụng thịt lợn vì e ngại, lo lắng”, bà Thuỷ cho biết.

tp-hdks.jpg
Ghi nhận tại chợ Vườn Ươm, mặt hàng thịt lợn nhiều người dừng bán vì tiêu thụ khó.

Tại chợ Vườn Ươm (thành phố Hà Tĩnh cũ) và chợ Phố Châu (huyện Hương Sơn cũ), cũng chung tình trạng khi hàng loạt quầy thịt lợn. Loạt sạp hàng đóng cửa, không buôn bán mặt hàng thịt lợn. Bà Phan Thị Liễu (tiểu thương chợ Phố Châu) cho biết, bà có gần 15 năm làm nghề mổ, bán thịt lợn. Nhưng dịp này do thịt lợn tiêu thụ khó, gia đình chuyển mặt hàng kinh doanh khác.

“Trước đây mỗi ngày làm vài con lợn, nhưng nay thị trường không bán được do dịch nên gia đình tôi chuyển sang bán mặt hàng khác. Nếu cứ đà này, phải mất khoảng 1 năm thị trường mới ổn định lại được”, bà Liễu cho hay.

Nhiều tiểu thương cho biết, dù nguồn thịt bán tại chợ đều lấy từ lò mổ có kiểm dịch, đảm bảo từ lợn khỏe mạnh, nhưng thông tin dịch tả lợn châu Phi bùng phát đã khiến người tiêu dùng e dè.

Theo các chuyên gia, dịch tả lợn châu Phi không lây sang người. Thịt lợn khỏe mạnh, có kiểm dịch vẫn an toàn khi nấu chín. Tuy nhiên, tâm lý phòng tránh của người tiêu dùng khiến thị trường tiêu thụ sụt giảm nghiêm trọng.

Người chăn nuôi gặp khó

Nhiều hộ chăn nuôi, các trang trại lớn cũng đối mặt với thua lỗ khi sức mua trên thị trường sụt giảm, ảnh hưởng đến giá cả. Không ít doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi quy mô lớn và vừa trên địa bàn Hà Tĩnh đã thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.

Ông Trần Văn Sỹ (xã Sơn Giang) cho hay: “20 con lợn thịt của tôi đã đến kỳ xuất chuồng, nhưng chưa thể bán được vì không có người mua. Nếu nuôi tiếp thì tốn thức ăn, bán ra thì lỗ, rất khó xử”.

Trước diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp Hà Tĩnh đã lập nhiều chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch. Công tác tiêu độc, khử trùng được triển khai thường xuyên tại chuồng trại, lò mổ và các khu chợ. Người chăn nuôi được khuyến cáo không giấu dịch, không bán chạy lợn ốm; chỉ giết mổ và tiêu thụ lợn khỏe có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y.

e0e0d252bcba35e46cab.jpg
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp.

Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 43/69 xã, phường; trong đó 34 xã, phường vẫn còn dịch chưa qua 21 ngày. Tổng số lợn chết và buộc tiêu hủy đã vượt 5.000 con, tương đương khoảng 350 tấn thịt. Điểm đáng chú ý là hầu hết ổ dịch xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô từ vài con đến vài chục con, chưa ghi nhận trường hợp ở các trang trại lớn.

Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh - cho biết dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch rất cao.

Ngày 9/8, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), người dân phát hiện nhiều bao tải đựng xác lợn chết thả trôi trên sông Ngàn Phố. Sau đó lực lượng chức năng xã Sơn Kim 2 đã trục vớt để tiêu hủy . Hiện Công an xã Sơn Kim 2 đang phối hợp với các địa phương lân cận, điều tra làm rõ sự việc.

Cùng chuyên mục

Lý do một nút giao thông ở Quy Nhơn tăng vốn lên 900 tỷ

Lý do một nút giao thông ở Quy Nhơn tăng vốn lên 900 tỷ

TPO - Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 510 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng, với hạng mục cầu vượt một chiều dài khoảng 300 m.

Một ngân hàng lên tiếng về tin đồn cổ phiếu

Một ngân hàng lên tiếng về tin đồn cổ phiếu

TPO - Trước những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường, tối 9/10 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) khẳng định hoạt động kinh doanh luôn được duy trì liên tục, an toàn, ổn định; các kế hoạch tài chính, hoạt động quản trị và điều hành được triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Lãi vay mua ô tô tăng vọt, ngân hàng thanh lý từ xe cũ đến Rolls-Royce

Lãi vay mua ô tô tăng vọt, ngân hàng thanh lý từ xe cũ đến Rolls-Royce

TPO - Từ mức lãi suất ưu đãi 8,2%/năm lên 17-18%/năm sau khi hết thời gian ưu đãi, nhiều người vay mua nhà, mua ô tô đang đối mặt áp lực trả nợ ngày càng lớn. Ngân hàng liên tục rao bán tài sản bảo đảm là những chiếc xe từ phổ thông giá vài trăm triệu đồng đến Rolls-Royce Ghost để thu hồi nợ.

ShopeePay và CIC mở rộng hợp tác, đưa tính năng kiểm tra điểm tín dụng lên ví điện tử

ShopeePay và CIC mở rộng hợp tác, đưa tính năng kiểm tra điểm tín dụng lên ví điện tử

Ví điện tử ShopeePay và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, tích hợp tính năng tra cứu điểm tín dụng trực tiếp trên ứng dụng. Chiến lược mở ra kênh tiếp cận dữ liệu chuẩn mực và an toàn, đồng thời khẳng định cam kết của ShopeePay trong hành trình mang đến hệ sinh thái tài chính số toàn diện, dễ tiếp cận và cá nhân hóa cho hàng triệu người dùng.

Đổi mới công tác khuyến công, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông thôn

Đổi mới công tác khuyến công, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông thôn

TPO - Trước yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả hỗ trợ sản xuất, Bộ Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công tại Sơn La, tập trung cập nhật chính sách mới, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Xăng tăng gần 5.000 đồng/lít từ tháng 9, lo giá hàng hóa khó hạ nhiệt

Xăng tăng gần 5.000 đồng/lít từ tháng 9, lo giá hàng hóa khó hạ nhiệt

TPO - Giá xăng tăng gần 5.000 đồng/lít kể từ tháng 9; giá gas, thực phẩm, nhân công và tiền thuê mặt bằng tiếp tục gây sức ép lên hoạt động kinh doanh. Khi giá đầu vào sản xuất tăng, hàng hóa khó giữ giá bán, còn người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu vì giá hàng hóa, dịch vụ khó giảm nhanh.

Ảnh: Nguyễn Thắng

Tăng trưởng kinh tế quý IV: Các địa phương ‘chạy nước rút’ bằng động lực nào?

TPO - 9 địa phương được yêu cầu đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 15% trong quý IV, có nơi cần đạt hơn 18%. Trong 3 tháng cuối năm, bài toán đặt ra không chỉ là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, mà còn phải khơi thông năng lực sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng và đưa các nguồn lực vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng.

Cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, Novaland ngược dòng

Cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, Novaland ngược dòng

TPO - Sau 13 phiên giảm liên tiếp, cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng kịch trần trong phiên 9/10, sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kiểm định độc lập cho thấy, toàn bộ mẫu kim cương được kiểm tra là kim cương thiên nhiên. Cùng ngày, cổ phiếu Novaland cũng tăng trần, trong khi VN-Index tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ.