Nâng tầm thương hiệu gạo Việt

TP - Giá gạo có thể bật tăng chỉ vì thông tin một con tàu lớn sắp cập cảng, nhưng doanh nghiệp Việt đôi khi lại tự hạ giá để giành khách hàng. Nông dân và doanh nghiệp cũng có lúc “bẻ kèo” khi thị trường đổi chiều. Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Trần Sơn Hà, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) cho rằng, muốn hạt gạo Việt đi xa, các bên phải thoát khỏi cảnh “mạnh ai nấy làm”, lấy liên kết và uy tín làm nền tảng.

Doanh nghiệp Việt tự hạ giá, khách nước ngoài hưởng lợi

“Kinh doanh lúa gạo lúc biến động chẳng khác nào vàng và chứng khoán”, ông Trần Sơn Hà ví von khi mở đầu câu chuyện với PV Tiền Phong.

Gắn bó với ngành lương thực từ năm 1999, có nhiều năm lăn lộn tại các vùng nguyên liệu từ miền Trung đến Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), ông Hà đúc rút một điểm yếu cố hữu vẫn tồn tại với ngành lúa gạo Việt Nam: Dù nằm trong nhóm xuất khẩu dẫn đầu thế giới, nhưng các mắt xích trong chuỗi sản xuất vẫn chưa thực sự gắn kết.

Từ cánh đồng, nhà máy, kho chứa đến cảng xuất khẩu, chỉ cần một khâu thiếu đồng bộ, chi phí lập tức tăng lên. Đáng lo hơn, sự đứt gãy không chỉ nằm ở hạ tầng mà còn xuất phát từ cách các bên ứng xử với nhau khi thị trường biến động.

“Khi giá lúa tăng, có trường hợp nông dân không giao hàng theo thỏa thuận mà bán cho đơn vị trả giá cao hơn. Ngược lại, lúc giá giảm hoặc đầu ra khó khăn, một số doanh nghiệp trì hoãn, thậm chí từ chối thu mua như đã cam kết”, ông Hà chia sẻ.

Sự thiếu liên kết còn diễn ra ngay giữa các doanh nghiệp xuất khẩu. Có thời điểm, doanh nghiệp trong nước tranh mua nguyên liệu, nhưng khi ra thị trường quốc tế lại tự hạ giá để giành khách hàng; làm suy yếu lẫn nhau. Theo ông Hà, dù chỉ có một bộ phận nhỏ doanh nghiệp như thế, song điều này khiến người mua nước ngoài được hưởng lợi, còn doanh nghiệp và người trồng lúa trong nước cùng chịu thiệt.

“Trong khi đó, các doanh nghiệp Thái Lan khi xuất khẩu thường đưa ra mức giá tương đối đồng đều để bán được giá tốt hơn. Doanh nghiệp Trung Quốc có thể khảo sát nhiều nhà cung cấp, nhưng giá thu mua đưa ra thường không chênh lệch lớn, nhờ đó giữ được lợi thế của bên mua”, ông Hà nói. Ông cho rằng, việc các DN Việt cạnh tranh là cần thiết, nhưng phải là cạnh tranh lành mạnh trên nền tảng cùng bảo vệ lợi ích chung của ngành hàng. Một doanh nghiệp vi phạm hợp đồng không chỉ mất khách hàng mà còn có thể ảnh hưởng đến uy tín của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Lấy người nông dân làm đối tác

Năm 2026, thị trường lúa gạo trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Philippines - khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam có thời gian điều chỉnh chính sách và tạm dừng nhập khẩu. Indonesia từng tăng mua mạnh, sau đó chuyển sang thúc đẩy tự chủ nguồn cung. Xung đột tại Trung Đông làm tăng chi phí nhiên liệu, vận tải và gây trở ngại cho hoạt động giao thương tại một số thị trường truyền thống.

a2.jpg
Gạo Việt muốn vươn xa, phải thoát khỏi cảnh “mạnh ai nấy làm”, lấy liên kết và uy tín làm nền tảng. Ảnh: XP

“Giữa những biến động đó, điều khiến tôi trăn trở nhất không chỉ là doanh nghiệp bán được bao nhiêu gạo, mà là làm thế nào để người trồng lúa vẫn có thể yên tâm sản xuất và nhận được thu nhập tương xứng với công sức bỏ ra. Chúng ta nói nhiều đến nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, nhưng nếu phần giá trị gia tăng không được chia sẻ hợp lý với người nông dân thì chuỗi không thể bền vững”, ông Hà bày tỏ.

Từ cách nhìn này, Vinafood 1 đang chuyển dần từ mô hình thiên về mua bán gạo sang tổ chức, kết nối chuỗi giá trị lương thực - nông sản. Trong chuỗi ấy, nông dân không chỉ là người làm ra nguyên liệu rồi bán cho doanh nghiệp, mà được coi là đối tác.

Theo Tổng Giám đốc Vinafood 1, sự liên kết cần bắt đầu trước khi xuống giống. Doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân phải cùng thống nhất về giống, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và phương thức thu mua. Doanh nghiệp có trách nhiệm chia sẻ thông tin để người dân biết thị trường cần loại gạo nào, chất lượng ra sao, từ đó tổ chức sản xuất theo nhu cầu thay vì trồng trước rồi mới tìm đầu ra.

Giá thu mua cũng phải minh bạch và gắn với chất lượng sản phẩm. Khi thị trường thuận lợi, phần giá trị tăng thêm cần được chia sẻ hợp lý; khi khó khăn, các bên phải cùng gánh rủi ro thay vì đẩy thiệt hại cho đối tác.

“Xa hơn, doanh nghiệp phải đồng hành với nông dân chuyển sang phương thức sản xuất tiết kiệm hơn, giảm sử dụng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới; đồng thời đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và phát thải ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Một doanh nghiệp lương thực chỉ thực sự thành công khi người nông dân trong chuỗi liên kết của mình cũng có thể sống tốt hơn từ chính cánh đồng của họ”, ông Hà nói.

a1-1.jpg

“Nâng tầm hạt gạo Việt Nam không chỉ là nâng giá trị của một mặt hàng xuất khẩu, mà còn phải nâng giá trị lao động của người nông dân và vị thế của nền nông nghiệp Việt Nam. Một doanh nghiệp có thể đi nhanh bằng nguồn lực riêng. Nhưng để hạt gạo Việt giữ được giá trị, xây dựng được uy tín và vươn xa trên thị trường thế giới, cả chuỗi phải biết chung bước”. ông Trần Sơn Hà, Tổng Giám đốc Vinafood 1

Vinafood 1 hiện có khoảng 10 nhà máy lúa gạo, chủ yếu tại ĐBSCL. Từ hơn 10 năm trước, Tổng Công ty đã thành lập đơn vị chuyên phát triển vùng nguyên liệu và từng triển khai mô hình liên kết tại An Giang. Tổng Công ty dự kiến tham gia sâu hơn vào Đề án phát triển một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL. Mục tiêu không chỉ là giảm phát thải, nâng chất lượng gạo mà còn giảm giá thành, giúp người trồng lúa cải thiện lợi nhuận.

Không chỉ bán nhiều hơn, mà phải bán giá trị cao hơn

Là doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) dẫn đầu ngành lúa gạo, chiếm khoảng 10-15% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước hiện nay, lãnh đạo Vinafood 1 cho biết, Tổng Công ty đang đặt mục tiêu mở rộng năng lực kho tàng, thu mua và chế biến, qua đó đủ sức mua lượng lớn lúa gạo khi vào chính vụ lúc thị trường nhập khẩu trầm lắng hoặc giá giảm mạnh; đồng thời tham gia sâu hơn vào nhiệm vụ dự trữ chiến lược quốc gia.

Theo ông Hà, đây vừa là yêu cầu kinh doanh, vừa thể hiện trách nhiệm của DNNN trong bảo đảm an ninh lương thực, ổn định thị trường và góp phần nâng đỡ giá lúa cho nông dân vào những thời điểm khó khăn.

Cùng với tổ chức lại vùng nguyên liệu, Vinafood 1 đang chuyển mạnh cơ cấu sản phẩm. Nếu trước đây gạo trắng thông thường chiếm khoảng 50-60% sản lượng xuất khẩu thì hiện gạo thơm và gạo chất lượng cao đã chiếm khoảng 70-80%.

Đặc biệt, Tổng Công ty cũng đầu tư nâng cấp các khâu sấy, xay xát, tách màu, bảo quản và đóng gói. Trong bối cảnh lao động phổ thông tại vùng sản xuất ngày càng khan hiếm, tự động hóa không chỉ giúp giảm chi phí mà đã trở thành điều kiện để duy trì hoạt động ổn định của nhà máy.

Đến năm 2030, Vinafood 1 hướng tới trở thành doanh nghiệp lương thực - nông sản quy mô lớn, quản trị hiện đại, tài chính lành mạnh và đủ sức cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, theo ông Hà, đích đến không chỉ là xây dựng một doanh nghiệp mạnh hơn, mà phải hình thành một chuỗi giá trị trong đó doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân cùng được hưởng lợi.

Cùng chuyên mục

Công nhân đan thủ công mĩ nghệ, đóng gói sản phẩm tại xưởng của anh Trường Ảnh: HOÀ HỘI

Lục bình miền Tây vươn ra thế giới

TP - Từ một loài cây từng bị xem là trôi nổi vô danh và cản trở giao thông thủy, anh Hà Anh Trường – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ecoka ở TP Cần Thơ đã biến cọng lục bình miền Tây thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ vươn tầm quốc tế, mang về doanh thu triệu đô mỗi năm và tạo sinh kế bền vững cho hàng trăm hộ dân.

Lý do giá vàng thế giới giảm

Lý do giá vàng thế giới giảm

TPO - Giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và giá dầu đi lên. Thị trường hiện hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu lạm phát của Mỹ, yếu tố có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng nhẫn bật tăng, vàng SJC 'bất động'

Giá vàng nhẫn bật tăng, vàng SJC 'bất động'

TPO - Sáng nay (12/10), giá vàng nhẫn các thương hiệu quay đầu tăng theo giá thế giới. Trong khi đó, vàng miếng SJC vẫn đứng im ở mốc 144,8 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách với thế giới gần 13 triệu đồng/lượng.

Chính sách thuế mới Mỹ tác động ra sao doanh nghiệp Việt?

Bắc Ninh vượt TPHCM về kim ngạch xuất khẩu

TPO - Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh và Phú Thọ lần lượt cao hơn TPHCM. Đáng chú ý, Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước với động lực chính đến từ các ngành điện tử, thiết bị viễn thông và mạng lưới doanh nghiệp FDI quy mô lớn.

Giá vàng tăng, vì sao người mua lỗ nặng?

Giá vàng tăng, vì sao người mua lỗ nặng?

TPO - Sáng nay (11/10), giá bán vàng miếng SJC ở mốc 144,8 triệu đồng/lượng, tăng hơn 1 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua. Tuy nhiên, người mua vàng từ đầu tuần đến nay bán ra vẫn lỗ vì mức chênh lệch giá mua vào - bán ra ngày càng cao.

'Bỏng tay' với giá rau sau mưa ngập

'Bỏng tay' với giá rau sau mưa ngập

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích rau màu tại Lâm Đồng, TPHCM bị ngập úng và hư hại, làm nguồn cung giảm. Vì thế, giá nhiều loại rau xanh tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi ngày thường.

Lãi vay mua ô tô tăng vọt, ngân hàng thanh lý từ xe cũ đến Rolls-Royce

Lãi vay mua ô tô tăng vọt, ngân hàng thanh lý từ xe cũ đến Rolls-Royce

TPO - Từ mức lãi suất ưu đãi 8,2%/năm lên 17-18%/năm sau khi hết thời gian ưu đãi, nhiều người vay mua nhà, mua ô tô đang đối mặt áp lực trả nợ ngày càng lớn. Ngân hàng liên tục rao bán tài sản bảo đảm là những chiếc xe từ phổ thông giá vài trăm triệu đồng đến Rolls-Royce Ghost để thu hồi nợ.

Xăng tăng gần 5.000 đồng/lít từ tháng 9, lo giá hàng hóa khó hạ nhiệt

Xăng tăng gần 5.000 đồng/lít từ tháng 9, lo giá hàng hóa khó hạ nhiệt

TPO - Giá xăng tăng gần 5.000 đồng/lít kể từ tháng 9; giá gas, thực phẩm, nhân công và tiền thuê mặt bằng tiếp tục gây sức ép lên hoạt động kinh doanh. Khi giá đầu vào sản xuất tăng, hàng hóa khó giữ giá bán, còn người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu vì giá hàng hóa, dịch vụ khó giảm nhanh.

Giá vàng hôm nay (9/10): Quay đầu tăng

Giá vàng hôm nay (9/10): Quay đầu tăng

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu tăng. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC tiến sát mốc 144 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn duy trì khoảng cách với giá vàng thế giới khoảng 12,6 triệu đồng/lượng.

Tiệm kim cương nổi tiếng Cần Thơ ngừng kinh doanh hết năm nay

Tiệm kim cương nổi tiếng Cần Thơ ngừng kinh doanh hết năm nay

TPO - Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kimberly Diamond đã làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tới hết năm nay (thay vì chỉ tạm dừng hoạt động 5 ngày như thông báo trước đó tại cửa hàng). Cơ quan quản lý cũng nhận được phản ánh của khách hàng việc khó bán lại sản phẩm kim cương đã mua tại Kimberly.