Iran lần đầu thu thuế từ phí quá cảnh qua eo biển Hormuz

TPO - Iran xác nhận đã nhận khoản thu đầu tiên từ hệ thống phí quá cảnh tại eo biển Hormuz, động thái gây tranh cãi mạnh mẽ khi tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới vẫn đang chịu tác động từ xung đột.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamid Reza Hajibabai cho biết, chính quyền Tehran lần đầu tiên nhận được doanh thu từ các khoản phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

"Khoản thu đầu tiên từ hệ thống thu phí ở eo biển Hormuz đã được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Trung ương", ông Hamid Reza Hajibabai nói.

eo-bien.jpg

Tháng trước, Ủy ban An ninh Quốc hội Iran đã thông qua kế hoạch thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển, song điều này đã gây ra phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả các chuyên gia luật hàng hải và các quan chức Mỹ.

Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz

Iran bắt đầu cho phép quá cảnh hạn chế đối với các tàu sẵn sàng tuân thủ những điều kiện mới, bao gồm cả việc trả các khoản phí đáng kể. Trong một trường hợp được ghi nhận, một tàu chở dầu đã trả tới 2 triệu USD để đi qua eo biển.

Sau đó, Tehran đã chính thức hóa phương pháp này bằng cách đưa ra một hệ thống thu phí có cấu trúc áp dụng cho các tàu muốn đi qua an toàn. Theo kế hoạch này, các tàu phải nộp thông tin chi tiết về hàng hóa, quyền sở hữu và điểm đến trước khi được chấp thuận.

Đối với tàu chở dầu, chi phí có thể lên tới 2 triệu USD mỗi chuyến, dựa trên mức phí tối thiểu là 1 USD mỗi thùng cho các lô hàng thông thường khoảng 2 triệu thùng. Theo báo cáo, thanh toán được chấp nhận bằng nhân dân tệ Trung Quốc hoặc tiền điện tử.

Sau khi được thông quan, các tàu thuyền sẽ được các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hộ tống dọc theo các tuyến đường được chỉ định gần bờ biển phía nam của Iran.

Các tàu có liên hệ với các quốc gia bao gồm Malaysia, Trung Quốc, Ai Cập, Hàn Quốc và Ấn Độ đã đi qua eo biển theo khuôn khổ mới, mặc dù vẫn chưa rõ quốc gia nào trong số đó đã trả phí.

Động thái này diễn ra sau nhiều tuần gián đoạn nghiêm trọng tại một trong những "yết hầu năng lượng" của thế giới, khiến sản lượng xuất khẩu khu vực sụt giảm mạnh và có thời điểm đẩy giá dầu lên gần 120 USD/thùng trước khi hạ nhiệt về quanh mốc 100 USD.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Iran chấm dứt việc thu phí tại eo biển Hormuz, cảnh báo rằng hành động này có thể làm gia tăng căng thẳng.

Về phía Tehran, hệ thống thu phí được xem là một phần trong kế hoạch hậu xung đột rộng lớn hơn, thậm chí nằm trong đề xuất sáng kiến hòa bình 10 điểm, cho phép Iran cùng Oman thu phí quá cảnh nhằm phục vụ các nỗ lực tái thiết.

Cùng chuyên mục

Nga tuyên bố đang thiết lập 'vùng an ninh' dọc biên giới tại Ukraine

Nga tuyên bố đang thiết lập 'vùng an ninh' dọc biên giới tại Ukraine

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mátxcơva đang thiết lập một "vùng an ninh" bên trong lãnh thổ Ukraine dọc theo biên giới giữa hai nước. Ông khẳng định vấn đề này sẽ không phải là nội dung để đàm phán trong bất kỳ cuộc đối thoại nào với Kiev trong tương lai.

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn tất xây dựng một căn cứ phóng máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực tại vùng Rostov, gần Ukraine, chỉ sau khoảng sáu tuần. Cơ sở mới có tám bệ phóng, được đánh giá có khả năng triển khai hơn 100 UAV trong vòng 24 giờ.

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

TPO - Tại lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu các cấp trong Quân đội cần tạo cơ hội để phụ nữ được thử thách và khẳng định mình; không vì khó khăn trước mắt mà thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ.

Nối dài vòng tay tri ân cựu chiến sĩ Trường Sơn

Nối dài vòng tay tri ân cựu chiến sĩ Trường Sơn

TPO - Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát động chiến dịch tri ân năm 2026, hướng tới mục tiêu vận động trên 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ xây sửa nhà, chăm lo đời sống cho các cựu chiến binh, thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Giờ phút tiễn đưa 120 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Cần Thơ

Giờ phút tiễn đưa 120 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Cần Thơ

TPO - Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.