Hướng tới Đại hội XIV: Niềm tin và khát vọng của người trẻ

TP - Người trẻ Việt ở trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin, kỳ vọng và cả quyết tâm hành động để góp sức trẻ hiện thực hóa những mục tiêu lớn đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Bốn nhóm hành động cốt lõi

Dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột phát triển. Trong bức tranh ấy, thanh niên được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo, là lực lượng xung kích đưa đất nước phát triển. Vậy, thanh niên cần làm gì để phát huy vai trò tiên phong của mình, đặc biệt trên các lĩnh vực khởi nghiệp, chuyển đổi số và sáng tạo?

anh-le-anh-tien.jpg
Anh Lê Anh Tiến, Tổng giám đốc CTCP công nghệ Bot bán hàng

Theo TS. Phạm Giang Nam (Đại học Phenikaa), đây không chỉ là sự ghi nhận vai trò của thế hệ trẻ, mà quan trọng hơn, là một yêu cầu rất cụ thể về trách nhiệm và hành động.

“Khi thanh niên được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi người trẻ cần tự xác định rõ mình phải làm gì, đóng góp ra sao cho những ưu tiên lớn của đất nước”, anh Nam chia sẻ.

“Tôi tin rằng, Đại hội XIV của Đảng sẽ là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi khát vọng vươn mình của dân tộc được cụ thể hóa bằng những quyết sách mạnh mẽ và tầm nhìn dài hạn. Người trẻ chúng tôi sẽ hành động bằng tinh thần học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất… miệt mài, sáng tạo, đột phá trên từng lĩnh vực để góp sức trẻ đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới”. Anh Lê Anh Tiến, Tổng giám đốc CTCP công nghệ Bot bán hàng

Từ góc nhìn của một nhà khoa học trẻ, TS. Nam cho rằng, để phát huy thực chất vai trò xung kích trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên cần tập trung vào bốn nhóm hành động cốt lõi.

Trước hết là chủ động trang bị năng lực nền tảng của kỷ nguyên số, đặc biệt là tư duy số, tư duy dữ liệu, năng lực công nghệ và khả năng học tập suốt đời. Trong bối cảnh khoa học - công nghệ thay đổi nhanh chóng, việc chỉ “biết công nghệ” là chưa đủ; người trẻ cần hiểu bản chất, làm chủ công nghệ và biết vận dụng tri thức đó để giải quyết những bài toán thực tiễn của đất nước.

Cùng với việc làm chủ tri thức và công nghệ, thanh niên cần mạnh dạn dấn thân vào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp dựa trên nền tảng tri thức, đặc biệt là khởi nghiệp công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với những lĩnh vực ưu tiên của đất nước như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, y tế, giáo dục hay nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, người trẻ làm khoa học cần vượt qua tư duy nghiên cứu thuần túy hàn lâm, tăng cường kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu - ứng dụng - thị trường. Khi kết quả nghiên cứu không chỉ dừng lại trên các công bố khoa học mà được đưa vào thực tiễn, khoa học và công nghệ mới thực sự phát huy vai trò là động lực của tăng trưởng và phát triển bền vững.

a3.jpg
Người trẻ cần làm chủ công nghệ để giải quyết những bài toán thực tiễn của đất nước. Ảnh: Dương Triều.

Cuối cùng, TS. Phạm Giang Nam nhấn mạnh vai trò của bản lĩnh chính trị, đạo đức khoa học và khát vọng cống hiến. Với người làm khoa học, mọi lựa chọn nghề nghiệp và học thuật cần được đặt trên nền tảng lợi ích quốc gia - dân tộc, tránh chạy theo thành tích ngắn hạn hay sự dễ dãi trong nghiên cứu.

Đặt mình trong bối cảnh ấy, TS. Phạm Giang Nam xác định ba giá trị then chốt làm kim chỉ nam cho con đường nghiên cứu và cống hiến của bản thân: Trách nhiệm - Bản lĩnh - Phụng sự. Trách nhiệm, bởi tri thức khoa học không chỉ để khẳng định cá nhân, mà phải góp phần giải quyết những vấn đề lớn của đất nước như nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, quản trị thông minh và phát triển bền vững.

Bản lĩnh, để dám theo đuổi những hướng nghiên cứu khó, mới, có chiều sâu, không thỏa hiệp với sự dễ dãi. Và phụng sự, là gắn sự nghiệp nghiên cứu cá nhân với khát vọng phát triển quốc gia, với mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 mà Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng đã xác lập.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong hướng nghiên cứu chuyên môn mà TS Nam đang theo đuổi. Hiện, anh tập trung vào lĩnh vực sàng lọc thuốc và các hoạt chất có hoạt tính sinh học cao dựa trên tri thức dược học dân tộc, hóa học thực vật, dược lý học và các sản phẩm tự nhiên có nguồn gốc từ vi sinh vật, động vật biển. Đây là lĩnh vực then chốt nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, đóng góp cho kinh tế xanh, y tế cộng đồng, phù hợp với định hướng trong văn kiện Đại hội XIV về khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên biển và phát triển công nghệ cao.

Từ hướng nghiên cứu này, anh Nam và cộng sự đã đạt được một số kết quả nổi bật, như phát hiện các hoạt chất từ cây thuốc dân gian Việt Nam có hoạt tính chống ung thư, cũng như các hợp chất từ động vật biển Việt Nam có hoạt tính kháng khuẩn, kháng ký sinh trùng.

Bên cạnh đó, anh Nam còn tham gia các dự án nghiên cứu tại châu Âu nhằm phát triển kháng sinh mới từ nguồn tài nguyên vi sinh vật biển. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Một hướng đi trọng tâm mà anh Nam theo đuổi là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn nhằm tạo ra những đột phá trong sàng lọc, phát hiện hợp chất tự nhiên phục vụ nghiên cứu dược liệu, phát triển thuốc.

Thông qua việc kết hợp các cơ sở dữ liệu lớn về cấu trúc hóa học, hoạt tính sinh học, dữ liệu “omics” và tri thức y - dược truyền thống, các mô hình học máy, học sâu có thể dự đoán nhanh hoạt tính sinh học, độc tính và khả năng tương tác đích của hàng triệu hợp chất.

Ðổi mới sáng tạo gắn với phát triển đất nước

Cách đây 5 năm, anh Lê Anh Tiến - Tổng Giám đốc CTCP công nghệ Bot bán hàng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tư cách một đại biểu trẻ. “Khi ấy, đó là niềm vinh dự, tự hào lớn, nhưng cũng là trải nghiệm mang nhiều cảm xúc cho tôi.

Hôm nay, khi đất nước đang hướng tới Đại hội XIV của Đảng, cảm xúc ấy được chuyển hoá lớn hơn bằng việc xác định cho mình tinh thần trách nhiệm của một người trẻ trong thời đại mới cần phải làm gì trước ngưỡng cửa lịch sử của đất nước, với mục tiêu phát triển cao và bền vững trong kỷ nguyên mới”, anh Tiến bày tỏ.

Theo anh Tiến, bối cảnh đất nước bước vào Đại hội XIV cho thấy một thực tế: Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt phát triển mới. Những mục tiêu được đặt ra cao hơn, dài hạn hơn và đòi hỏi năng lực thực thi mạnh mẽ hơn. Đảng và Nhà nước tin tưởng đặt thanh niên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.

“Niềm tin chỉ thực sự có giá trị khi được đáp lại bằng năng lực và hành động cụ thể. Nếu người trẻ không chuyển hóa được niềm tin ấy thành kết quả thực tiễn, thì chính chúng tôi sẽ là người đánh mất cơ hội của thế hệ mình”, anh Tiến nói.

Cũng theo anh Tiến, thách thức lớn nhất của người trẻ hiện nay không nằm ở thiếu điều kiện hay cơ hội, mà nằm ở tư duy trách nhiệm. Trách nhiệm thể hiện ở khả năng làm việc đến cùng, theo đuổi mục tiêu dài hạn và chấp nhận áp lực khi đảm nhận vai trò dẫn dắt.

“Người trẻ trong kỷ nguyên mới không thể chỉ giỏi thích nghi, mà phải đủ bản lĩnh để kiến tạo; không thể chỉ nhanh nhạy với xu hướng, mà phải tạo ra giá trị có chiều sâu và bền vững cho xã hội”, anh Tiến nói.

Anh Tiến cho rằng, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng kinh tế tư nhân vững mạnh, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế hay gìn giữ các giá trị văn hóa, con người Việt Nam - tất cả đều cần sự nhập cuộc thực chất của người trẻ, bằng năng lực chuyên môn, bằng tư duy đổi mới và bằng đạo đức nghề nghiệp.

Trong vai trò là một người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, đang điều hành doanh nghiệp Bot Bán Hàng - nền tảng Chatbot bán hàng số 1 tại Việt Nam với hơn 10 triệu người dùng từ nhiều quốc gia, anh Tiến tự đặt ra một cam kết rõ ràng hơn cho chính mình. Đó là tiếp tục theo đuổi con đường đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển của đất nước; xây dựng các giá trị kinh doanh và công nghệ không chỉ phục vụ tăng trưởng, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, lan tỏa tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và dài hạn tới cộng đồng người trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ đang khởi nghiệp tự tin dấn thân trên con đường làm giàu cho bản thân và đất nước.

Cùng chuyên mục

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.