Hỗ trợ doanh nghiệp: Không chỉ ưu đãi, phải đúng nhu cầu

TPO - Từ đề xuất cấp phiếu hỗ trợ (voucher) để doanh nghiệp tự chọn dịch vụ, nâng ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản đến mở rộng kênh huy động vốn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Các chính sách mới đặt ra bài toán làm sao giảm được chi phí và giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng nguồn lực cần thiết để phát triển.

Giảm chi phí, gỡ rào cản chuyển đổi

Một doanh nghiệp nhỏ có thể cần phần mềm quản trị, tư vấn pháp lý hay hỗ trợ chuyển đổi số; doanh nghiệp khác lại cần vốn để mở rộng sản xuất. Thay vì cung cấp những chương trình hỗ trợ có sẵn, dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất cơ chế phiếu hỗ trợ, hay còn gọi là voucher, để doanh nghiệp chủ động lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính - cho biết, sau gần 10 năm thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, việc xây dựng luật mới không đơn thuần là thay đổi tên gọi, mà còn hướng tới đổi mới cách thức hỗ trợ doanh nghiệp.

Thay vì Nhà nước hỗ trợ những gì mình có, chính sách cần hướng tới đáp ứng những gì doanh nghiệp cần. Cơ chế cấp voucher được kỳ vọng tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp trong lựa chọn dịch vụ, từ đó giúp các chương trình hỗ trợ sát thực tế hơn.

Bên cạnh cơ chế voucher, dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Một đề xuất đáng chú ý là nâng ngưỡng doanh thu để doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp tính thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng/năm.

nha-may-gao-xuat-khau-2.jpg
Thay vì Nhà nước hỗ trợ những gì mình có, chính sách cần hướng tới đáp ứng những gì doanh nghiệp cần. Ảnh minh họa.

Theo tính toán của bà Hương, hơn 99% số cá nhân, hộ kinh doanh và khoảng 81% doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể thuộc diện được lựa chọn phương pháp này. Việc đơn giản hóa thuế đi cùng chế độ kế toán tương ứng, giúp giảm yêu cầu về sổ sách, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Theo bà Hương, rào cản khiến nhiều hộ kinh doanh còn e ngại chuyển đổi không chỉ nằm ở ưu đãi, mà còn ở những chi phí phát sinh khi vận hành theo mô hình doanh nghiệp.

Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng hướng tới mô hình doanh nghiệp một người, trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cá nhân vận hành hoạt động kinh doanh với bộ máy tinh gọn hơn. Hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ, nếu đáp ứng điều kiện về quy mô siêu nhỏ, có thể được áp dụng mô hình quản trị tối giản, không cần chủ tịch công ty và kế toán trưởng, cùng phương pháp tính thuế và chế độ kế toán phù hợp.

Mở thêm cửa huy động vốn cho doanh nghiệp

Giảm gánh nặng thủ tục mới giải quyết một phần bài toán phát triển. Với doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ hay chuyển đổi xanh, khả năng tiếp cận nguồn vốn phù hợp cũng là yếu tố quan trọng.

Theo ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, khi nhu cầu vốn cho đầu tư hạ tầng, kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và chuyển đổi xanh ngày càng lớn, cần mở rộng các kênh dẫn vốn và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Trong đó, ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cung cấp tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh; thị trường chứng khoán có lợi thế trong huy động vốn cổ phần, trái phiếu và các nguồn vốn đầu tư trung, dài hạn. Hai kênh phát triển đồng bộ sẽ giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn huy động vốn, giảm áp lực phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

t2.jpg
Nâng hạng thị trường chứng khoán mở ra cơ hội thu hút vốn quốc tế, nhưng quan trọng là chuyển hóa cơ hội thành nguồn vốn thực chất cho doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh minh họa.

Ông Hải cho hay, thị trường cần phát triển cả nguồn cung vốn lẫn nhu cầu huy động vốn. Bên cạnh mở rộng thị trường cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm tài chính mới, cần phát triển nhà đầu tư tổ chức, ngành quỹ và các dòng vốn đầu tư dài hạn. Doanh nghiệp muốn huy động vốn dài hạn không chỉ cần cơ hội phát hành, mà còn cần nền tảng nhà đầu tư đủ năng lực cung cấp và nắm giữ nguồn vốn.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội kết nối sâu hơn với dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, theo ông Hải, điều quan trọng là phải chuyển cơ hội này thành nguồn vốn thực chất cho doanh nghiệp Việt Nam, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cùng chuyên mục

Cổ phiếu ngân hàng bất ngờ giảm sàn

Cổ phiếu ngân hàng bất ngờ giảm sàn

TPO - VN-Index chưa thể lấy lại đà tăng trong phiên 13/10 khi áp lực bán tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn hiện hữu. Đáng chú ý, NVB bất ngờ giảm hết biên độ, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng và FPT là mã bị bán mạnh nhất.

Sáng mai Hội thảo 'Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số'

Sáng mai Hội thảo 'Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số'

TPO - Sáng mai (14/10), tại khách sạn Pan Pacific Hanoi, Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo chuyên đề Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số”. Hội thảo tập trung thảo luận giải pháp phát triển hệ sinh thái thanh toán số, thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ người dùng.

Kiến nghị doanh nghiệp phải được giải quyết đến cùng

Kiến nghị doanh nghiệp phải được giải quyết đến cùng

Từ vướng mắc quy hoạch, thuế đến nhu cầu mở rộng đầu tư, doanh nghiệp tại xã Pơng Drang, Đắk Lắk mong được hỗ trợ cụ thể. Lãnh đạo địa phương yêu cầu từng kiến nghị phải có người phụ trách, thời hạn và kết quả giải quyết.

Than Uông Bí dâng hương tri ân các thế hệ công nhân Vùng mỏ

Than Uông Bí dâng hương tri ân các thế hệ công nhân Vùng mỏ

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), Công ty Than Uông Bí - TKV tổ chức dâng hương tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời tham quan Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh của Tập đoàn TKV.

Đạt 1.087 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, F88 hoàn thành 96% kế hoạch năm sau 9 tháng

Đạt 1.087 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, F88 hoàn thành 96% kế hoạch năm sau 9 tháng

Riêng trong quý III/2026, F88 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 401 tỷ đồng, tăng 42,1% so với cùng kỳ. Với tăng trưởng từ hoạt động cho vay, phân phối bảo hiểm và hiệu quả vận hành cải thiện, Ban lãnh đạo F88 kỳ vọng lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.500 tỷ đồng, vượt khoảng 32% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VN-Index biến động mạnh, FPT trở nên hấp dẫn?

VN-Index biến động mạnh, FPT trở nên hấp dẫn?

Sau nhịp điều chỉnh, cổ phiếu FPT đang mở ra cơ hội đáng chú ý cho nhà đầu tư giá trị khi định giá giảm đáng kể so với đầu năm, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì tăng trưởng. Đây là thời điểm đáng cân nhắc đưa FPT vào danh sách theo dõi, song vẫn cần lưu ý những rủi ro từ AI và dòng vốn ngoại.

Xuất nhập khẩu đến 15/9 vượt 825 tỷ USD Ảnh: Lộc Liên

Làm gì để giữ nhịp tăng trưởng cao?

TP - Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu không chỉ về tốc độ mà còn về chất lượng tăng trưởng.

Chốt lộ trình phát triển cửa khẩu Chi Ma giáp Trung Quốc

Chốt lộ trình phát triển cửa khẩu Chi Ma giáp Trung Quốc

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kế hoạch để thực hiện quy hoạch, phát triển cửa khẩu Chi Ma. Kế hoạch được ban hành sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (hàng trên cùng, thứ 6 từ phải sang) chúc mừng Doanh nhân trẻ Thăng Long và Doanh nhân trẻ tiêu biểu Hà Nội năm 2026

Sức trẻ đóng góp vào tăng trưởng

TP - Từ đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đến kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, T.Ư Đoàn, cùng tổ chức Đoàn, Hội các cấp đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp đồng bộ nhằm tạo môi trường để người trẻ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Từ 'đạt chuẩn' đến 'định chuẩn': Nấc thang mới của năng lực cạnh tranh quốc gia

Từ 'đạt chuẩn' đến 'định chuẩn': Nấc thang mới của năng lực cạnh tranh quốc gia

Ở những nấc cao hơn của chuỗi giá trị, chuẩn mực không còn đơn thuần là điều kiện để doanh nghiệp tham gia thị trường. Khi được chuyển hóa thành năng lực thực thi, duy trì xuyên suốt và đồng bộ, chuẩn mực sẽ trở thành một phần quan trọng trong sức cạnh tranh của cả nền kinh tế. Với Việt Nam, câu hỏi là làm thế nào để đi từ khả năng thích ứng nhanh với các chuẩn mực quốc tế đến từng bước tham gia kiến tạo những chuẩn mực mới. Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Summit - VIS) 2026, PGS.TS. Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã có những chia sẻ về câu chuyện “định chuẩn” đối với nền kinh tế Việt Nam.