Hé lộ quá khứ của giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' trước khi bị khởi tố

TPO - Trước khi bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, giang hồ mạng “Ngọc Rambo” từng lĩnh án 30 tháng tù treo, hai lần bị xử phạt hành chính, trong đó có hành vi quảng cáo đánh bạc trái phép.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Tiền Phong, trước khi bị khởi tố vào ngày 15/10, giang hồ mạng "Ngọc Rambo" ( tức Lê Thanh Ngọc, sinh năm 1989, trú tại phường Lục Nam, TP Bắc Ninh) từng có tiền án và hai lần bị xử phạt hành chính liên quan đến hoạt động trên mạng xã hội.

Cụ thể, năm 2021, Ngọc bị Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Cũng trong năm 2021, đối tượng Ngọc bị Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang (nay là Công an tỉnh Bắc Ninh) xử phạt hành chính về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Ngọc đã chấp hành nộp phạt.

4.jpg
Giang hồ mạng “Ngọc Rambo”.

Đến năm 2022, Ngọc tiếp tục bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang (nay là Công an tỉnh Bắc Ninh) xử phạt hành chính về hành vi quảng cáo đánh bạc trái phép. Đối tượng cũng đã chấp hành nộp phạt.

Cũng theo nguồn tin, khoảng 3 năm trước, Ngọc bắt đầu quay các video có nội dung chủ yếu về những thanh niên nghịch ngợm để đăng tải lên mạng xã hội. Thời gian gần đây, Ngọc kinh doanh nhà nghỉ tại địa phương.

Bố của Ngọc Rambo đã mất từ lâu. Đối tượng sống cùng mẹ tại phường Lục Nam. Gia đình Ngọc từng có thời gian mở hiệu cầm đồ. Ngọc học hết lớp 11 rồi nghỉ học, từng kết hôn và đã ly hôn người vợ đầu. Trước khi bị khởi tố, đối tượng sống cùng với người vợ thứ 2.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 15/10, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (sinh năm 1989, biệt danh “Ngọc Rambo”, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh) cùng 5 đối tượng khác để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cùng chuyên mục

Căn biệt thự thứ hai của cựu Chủ tịch AIC trên ‘đất vàng’ Hà Nội cũng đã có chủ mới

Căn biệt thự thứ hai của cựu Chủ tịch AIC trên ‘đất vàng’ Hà Nội cũng đã có chủ mới

TPO - Ngoài căn biệt thự số 99 Trần Hưng Đạo, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) từng sở hữu biệt thự trên phố Nguyễn Huy Tự (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau khi được đấu giá thành công, chủ sở hữu mới đã cải tạo thành quán cafe để kinh doanh.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Phan Huy Thanh. Ảnh: Công an TPHCM.

Bắt giam tài xế xe lu thao tác nhầm cán chết đồng nghiệp

TPO - Liên quan vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong khi thi công nâng cấp đường tại TPHCM, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Huy Thanh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Đề xuất bổ sung thẩm quyền về giải trình và xử phạt vi phạm hành chính

Đề xuất bổ sung thẩm quyền về giải trình và xử phạt vi phạm hành chính

TPO - Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi quy định thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp trên môi trường điện tử có thể được sử dụng làm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình với người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền lập biên bản hoặc người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định tố tụng.

Công an Bắc Ninh khởi tố 5 vụ án, bắt giam 8 bị can chỉnh sửa kết quả quan trắc môi trường

TPO - Theo kết quả điều tra ban đầu, 10 đối tượng của 5 doanh nghiệp quan trắc môi trường bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, cố ý chỉnh sửa thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thể hiện mức ô nhiễm thấp hơn thực tế

Bên trong siêu nhà tù mới khánh thành ở Costa Rica

TPO - Costa Rica đã chính thức khánh thành Trung tâm Khống chế Tội phạm Tổ chức, siêu nhà tù an ninh cao độ mới được xây dựng nhằm tăng cường đối phó với làn sóng bạo lực có tổ chức tại quốc gia Trung Mỹ này.