TPO - Ngày 28/6 (14/5 âm lịch), nhân dịp rằm “Nhị hội long hoa”, chùa Nam Nhã ở phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ tổ chức phiên chợ quê 0 đồng, thu hút hàng nghìn người dân, Phật tử tham dự.
Chùa Nam Nhã (Nam Nhã Phật đường) nằm ở vàm sông Bình Thủy, đối diện bên kia sông là Đình Bình Thủy, cả hai đều là di tích nổi tiếng tại Cần Thơ. Hàng nghìn người đến chùa dự phiên chợ quê 0 đồng.Chánh điện ngôi chùa thiết kế kiểu nhà 5 gian 2 chái.
Người dân đến đây vừa dự phiên chợ quê, vừa tìm hiểu, vãn cảnh chùa.
Phiên chợ quê được tổ chức với nhiều gian hàng như bếp chay, gian hàng bánh dân gian, nước giải khát, trái cây nhiệt đới, miệt vườn...Khu vực bếp chay.
Các món ẩm thực miễn phí.
Bên cạnh đó, có gian hàng viết tặng thư pháp, gian hàng quà tặng yêu thương với nhiều phần quà ý nghĩa dành tặng Phật tử, du khách.
Không gian "xóm bên chùa".
Do lượng khách đông nên phiên chợ nhanh chóng hết hàng, nhiều người đến trễ đã không được thưởng thức các món ẩm thực, tất cả đều hoan hỷ và chia sẻ với sự đắt hàng hơn nhiều so với phiên chợ năm trước.Chùa Nam Nhã được xây dựng năm 1895. Từ năm 1905, hưởng ứng phong trào Đông Du, tinh thần yêu nước của các vị lão sư, cô thái và Phật tử được khởi dậy, ngôi chùa đã trở thành trụ sở kinh tài, ủng hộ học sinh xuất dương du học chống lại chính sách ngu dân của thực dân Pháp, truyền bá thơ văn yêu nước. Trong những năm khó khăn gian khổ của cách mạng, Đặc ủy Hậu Giang, Xứ ủy Nam Kỳ đã chọn nơi đây làm địa điểm liên lạc với các tổ chức cách mạng trong toàn miền. Ngày 25/1/1991, Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định công nhận chùa Nam Nhã là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia.