Đón cơ hội từ những tuyến giao thông chiến lược
UBND xã Ea Ning (Đắk Lắk) vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung xã Ea Ning đến năm 2050 gắn với giới thiệu các khu vực dự kiến thu hút đầu tư.
Theo ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, sau khi sáp nhập ba xã Ea Ning, Ea Hu và Cư Êwi thuộc huyện Cư Kuin (cũ), xã Ea Ning có diện tích tự nhiên 8.612,95 ha, dân số hơn 34.000 người, với 17 thôn, buôn. Không gian hành chính mở rộng không chỉ tạo điều kiện tập trung nguồn lực mà còn đặt ra yêu cầu tổ chức lại hoạt động sản xuất, phân bố dân cư và phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, lâu dài
Theo Chủ tịch UBND xã Ea Ning, địa phương có lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất và tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ. Vì vậy, công tác quy hoạch phải được triển khai với tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.
Để hiện thực hóa mục tiêu, địa phương xác định giai đoạn 2026–2030 tập trung đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, từng bước hoàn thiện giao thông, hệ thống cấp nước, xử lý chất thải và các thiết chế phục vụ dân sinh.
Cùng với đó, việc công khai quy hoạch, quản lý chặt chẽ đất đai, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp và bảo đảm quyền lợi của người dân trong các khu vực thực hiện dự án được xem là những yêu cầu quan trọng.
Một trong những lợi thế đáng chú ý của Ea Ning là vị trí kết nối với các hành lang giao thông quan trọng của tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt, tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đi qua địa bàn được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới, nhất là trong vận chuyển, chế biến và tiêu thụ nông sản.
Theo định hướng quy hoạch, Ea Ning nằm trong vùng động lực cao nguyên phía Tây của tỉnh, giữ vai trò kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics và thị trường tiêu thụ.
Khi hệ thống giao thông liên vùng được hoàn thiện, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và trái cây có thêm điều kiện tiếp cận thị trường, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao sức cạnh tranh.
Cùng với tuyến cao tốc, quy hoạch cũng định hướng nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.690 và phát triển ĐT.690C, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất và các khu vực dự kiến thu hút đầu tư.
Đáng chú ý, quy hoạch xác định mô hình phát triển không gian theo hướng “trọng tâm theo tuyến”. Theo đó, các khu trung tâm hiện hữu, khu dân cư tập trung, công trình hành chính, giáo dục, y tế được kết nối bằng những trục giao thông chính, tạo thành hệ thống không gian phát triển có tính liên kết.
Cách tiếp cận này nhằm hạn chế tình trạng đầu tư phân tán, đồng thời phát huy lợi thế riêng của từng khu vực. Các công trình hạ tầng mới không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ và thu hút doanh nghiệp đầu tư.
Theo báo cáo quy hoạch, Ea Ning hiện có hơn 7.200 ha cây công nghiệp và cây ăn quả, với các sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su. Địa phương còn có thế mạnh chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp chế biến.
Tuy nhiên, để nâng cao giá trị nông sản, địa phương cần từng bước chuyển từ sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu thô sang phát triển các chuỗi liên kết từ trồng trọt, thu hoạch, bảo quản, chế biến đến phân phối.
Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng được đặt ra trong Quy hoạch chung xã Ea Ning đến năm 2050.
Hình thành các cực tăng trưởng mới
Một điểm nhấn của quy hoạch là tổ chức lại không gian kinh tế, gắn phát triển nông nghiệp công nghệ cao với chế biến, thương mại, dịch vụ và logistics.
Theo thông tin công bố quy hoạch, Ea Ning xác định 6 khu vực trọng điểm dự kiến thu hút đầu tư, tập trung vào những lĩnh vực có khả năng khai thác lợi thế địa phương và tạo thêm việc làm cho người dân.
Tại thôn 13, khu vực quy hoạch được định hướng phát triển chế biến nông sản, kho hàng, đóng gói và dịch vụ logistics. Đây được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nông sản, góp phần giải quyết nhu cầu bảo quản, sơ chế và vận chuyển hàng hóa.
Cùng khu vực này, địa phương còn định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và các hoạt động trải nghiệm gắn với cảnh quan, đời sống sản xuất của người dân.
Tại buôn Tăc Mnga, quy hoạch hướng đến hình thành trung tâm thương mại, chợ đầu mối, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và các khu dân cư mới. Trong khi đó, khu vực thôn 4 được nghiên cứu phát triển chăn nuôi tập trung, nông nghiệp công nghệ cao và các hoạt động chế biến gắn với chuỗi giá trị.
Ngoài ra, thôn 12 được định hướng phát triển không gian dân cư, thương mại, giáo dục, y tế và các công trình hạ tầng xã hội; thôn 15 bố trí khu vực xử lý chất thải tập trung, phục vụ yêu cầu phát triển bền vững.
Việc xác định rõ chức năng của từng khu vực giúp địa phương chủ động hơn trong quản lý đất đai, lựa chọn dự án và thu hút các nguồn lực đầu tư.
Không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp và dịch vụ, quy hoạch còn chú trọng giữ vững vai trò nền tảng của nông nghiệp.
Đến năm 2030, Ea Ning đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 77,5 triệu đồng/năm, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân khoảng 10,5%/năm. Cơ cấu kinh tế được định hướng chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
Tầm nhìn đến năm 2050, thu nhập bình quân đầu người được kỳ vọng đạt 220–250 triệu đồng/năm. Tỷ trọng nông nghiệp còn khoảng 40–45%, trong khi công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 55–60%.
Đáng chú ý, địa phương đặt mục tiêu nâng tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu lên 65–70%, hình thành từ 2–3 cụm logistics và chế biến nông sản quy mô xã.
Đây là những mục tiêu cho thấy định hướng phát triển của Ea Ning không đơn thuần là mở rộng quy mô sản xuất, mà hướng đến nâng cao giá trị gia tăng, tạo việc làm và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại.
Phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng sống
Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Quy hoạch chung xã Ea Ning đến năm 2050 còn đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng sống của người dân, hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội và bảo vệ môi trường.
Theo ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, dự báo dân số xã đến năm 2030 đạt khoảng 36.000–36.200 người và đến năm 2050 tăng lên khoảng 42.850–43.350 người. Sự gia tăng dân số đòi hỏi địa phương phải chủ động bố trí quỹ đất phát triển khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, công trình văn hóa và không gian công cộng.
Đến năm 2030, Ea Ning phấn đấu cứng hóa toàn bộ đường liên thôn, buôn và nội thôn, buôn; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 78%, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 1%. Về lâu dài, địa phương hướng đến phát triển nông thôn hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân cư.
Đặc biệt, quy hoạch định hướng phát triển từ 5–7 điểm du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với văn hóa dân gian, tạo thêm sinh kế và nguồn thu nhập cho người dân.
Với định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với chế biến, logistics và dịch vụ, Ea Ning đang đứng trước cơ hội chuyển mình. Tuy nhiên, để những mục tiêu dài hạn trở thành hiện thực, địa phương cần giải quyết đồng bộ bài toán về nguồn vốn, hạ tầng, môi trường và khả năng thu hút đầu tư.
Quy hoạch mở ra không gian phát triển mới, nhưng hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai các dự án, chất lượng quản lý và mức độ người dân được hưởng lợi từ quá trình phát triển.