Họp 'nóng' về giảm lãi suất, lãnh đạo các ngân hàng nói gì?

TPO - Nhiều ngân hàng thương mại khẳng định sẽ tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, để duy trì mặt bằng lãi suất thấp bền vững, cần tháo gỡ áp lực huy động vốn và phát triển các kênh dẫn vốn ngoài ngân hàng.

Ngân hàng sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận

Tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước sáng 19/10, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - cho biết ngân hàng xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên và giảm chi phí vay vốn cho doanh nghiệp.

Theo ông Tùng, Vietcombank sẽ tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, ứng dụng công nghệ và giảm lãi suất huy động đầu vào, tạo dư địa hạ lãi suất cho vay tối thiểu 1,5 - 2% theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Đối với các lĩnh vực ưu tiên, ngân hàng dự kiến xây dựng những gói tín dụng có mức giảm lãi suất lớn hơn yêu cầu chung, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn.

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - cho biết, ngân hàng cam kết triển khai ngay gói tín dụng quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng, với kỳ hạn cho vay đến 6 tháng, dành cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

tc.jpg
Toàn cảnh cuộc họp về lãi suất ngân hàng sáng 18/10 (ảnh: Hoàng Giáp).

BIDV dự kiến giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%, đưa lãi suất của gói tín dụng xuống mức 6-7%/năm, tùy theo kỳ hạn. Để có nguồn lực thực hiện, ngân hàng sẽ tiết giảm chi phí hoạt động, điều chỉnh lãi suất huy động và chấp nhận giảm thu nhập khoảng 500 tỷ đồng từ chương trình này.

Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, ông Loic Faussier - Tổng Giám đốc Sacombank - cho biết, ngân hàng đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, củng cố năng lực tài chính và chủ động nắm bắt cơ hội phát triển.

Theo ông Loic Faussier, nguồn vốn ưu đãi được kỳ vọng tiếp thêm động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp người dân chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính.

Cần tháo gỡ áp lực nguồn vốn

Dù đồng thuận với yêu cầu giảm lãi suất, đại diện các ngân hàng cũng nhìn nhận đây không phải bài toán đơn giản. Thách thức lớn là phải cân đối giữa chi phí huy động vốn, quyền lợi của người gửi tiền, nhu cầu tín dụng của nền kinh tế và yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay đối với Vietcombank là giảm lãi suất huy động đầu vào. Các ngân hàng cần duy trì mức lãi suất đủ hấp dẫn để bảo đảm quyền lợi người gửi tiền, đồng thời tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

Nếu lãi suất huy động giảm không hợp lý, hành vi của người gửi tiền có thể thay đổi, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của ngân hàng. Điều này cho thấy dư địa giảm lãi suất cho vay không chỉ phụ thuộc vào quyết định của từng tổ chức tín dụng mà còn gắn với diễn biến cung - cầu vốn trên thị trường.

anhtu.jpg
Ông Đào Minh Tú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (ảnh: Hoàng Giáp).

Ở góc độ toàn hệ thống, ông Đào Minh Tú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - cho rằng, giảm lãi suất trước mắt là yêu cầu cấp thiết, nhưng về lâu dài cần giải quyết những vấn đề mang tính cơ cấu của thị trường vốn. Theo ông Tú, mặt bằng lãi suất hiện nay còn cao so với khả năng sinh lời của nhiều doanh nghiệp. Vì vậy, các ngân hàng cần chia sẻ khó khăn với khách hàng, ngay cả khi việc giảm lãi suất tác động đến kế hoạch lợi nhuận, tăng vốn và phát triển của chính mình.

Ông Tú cho rằng muốn giảm lãi suất một cách bền vững cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, đồng thời phát triển các kênh huy động vốn ngoài hệ thống ngân hàng. Khi nhu cầu vốn của nền kinh tế chủ yếu tập trung vào hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng phải gia tăng huy động tiền gửi để đáp ứng nhu cầu cho vay. Áp lực cạnh tranh huy động vốn từ đó tăng lên, đẩy chi phí đầu vào và tạo sức ép đối với lãi suất cho vay.

Nếu thị trường vốn phát triển lành mạnh, doanh nghiệp có thể tiếp cận thêm nguồn lực từ các kênh như thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, thay vì phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng. Khi áp lực cung - cầu tín dụng được giảm bớt, các ngân hàng sẽ có thêm điều kiện duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý.

Cùng chuyên mục

Điện mặt trời từ mái nhà có thể giúp giảm 30-70% tiền điện

Điện mặt trời từ mái nhà có thể giúp giảm 30-70% tiền điện

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang mở thêm một lựa chọn để hộ gia đình, doanh nghiệp chủ động một phần nguồn điện, tiết giảm chi phí và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Thị trường vốn làm sao san sẻ gánh nặng với ngân hàng?

Thị trường vốn làm sao san sẻ gánh nặng với ngân hàng?

TPO - Mục tiêu tăng trưởng cao đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và các kênh vốn dài hạn là hướng đi cần thiết để giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng nguồn lực cho nền kinh tế.

VAS ghi thêm dấu son 'Thương hiệu quốc gia' trước cột mốc 30 năm

VAS ghi thêm dấu son 'Thương hiệu quốc gia' trước cột mốc 30 năm

Ba lần được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Tập Đoàn VAS ghi thêm một dấu son trên hành trình gần ba thập kỷ dựng xây. Thành quả ấy kết tinh từ tinh thần “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, từ chữ Tín bền bỉ gìn giữ và khát vọng đưa thương hiệu thép Việt vươn xa.

Từ công nghệ đến khách hàng: Lợi thế hơn một thập kỷ của MSR

Từ công nghệ đến khách hàng: Lợi thế hơn một thập kỷ của MSR

Sở hữu mỏ vonfram và nguồn vốn lớn chưa đủ để trở thành nhà cung cấp cho các ngành công nghiệp quốc tế. Doanh nghiệp còn cần công nghệ chế biến, kinh nghiệm sản xuất và thời gian để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đây là những lợi thế Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đã tích lũy trong hơn một thập kỷ, tạo ra rào cản đáng kể đối với các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

Giảm lãi suất cho vay: Doanh nghiệp tiếp cận thế nào, giải ngân ra sao?

Giảm lãi suất cho vay: Doanh nghiệp tiếp cận thế nào, giải ngân ra sao?

TPO - Nhiều ngân hàng cho vay ưu đãi với mức giảm lãi suất tới 2%. Tuy nhiên, theo đại diện nhiều doanh nghiệp và chuyên gia, điều quan trọng không chỉ là lãi suất thấp mà còn là khả năng tiếp cận vốn, tốc độ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, sức mua thị trường suy yếu.

Nexsmart Vietnam và hướng đi của thương hiệu phụ kiện Việt trong kiểm soát chất lượng hàng OEM

Nexsmart Vietnam và hướng đi của thương hiệu phụ kiện Việt trong kiểm soát chất lượng hàng OEM

Trên các sàn thương mại điện tử, không khó để mua một chiếc củ sạc hay sợi cáp trôi nổi mà không biết ai sản xuất. Nexsmart Vietnam chọn một hướng khác: vẫn đặt sản xuất theo hình thức OEM, nhưng làm việc trực tiếp với nhà máy, kiểm tra hàng theo lô và đứng tên chịu trách nhiệm trên từng sản phẩm.

Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đứng trước cơ hội 'chuyển mình về chất' cùng đầu tàu Vingroup

Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đứng trước cơ hội 'chuyển mình về chất' cùng đầu tàu Vingroup

Theo PGS.TS Bùi Quang Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, giá trị của doanh nghiệp đầu tàu cần đặt ở tầm nhìn xa hơn, đó là khả năng giúp các nhà cung ứng cùng trưởng thành. Nhìn từ Vingroup, ông cho rằng sự dẫn dắt này đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực công nghệ, cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Thương hiệu quốc gia, bệ phóng cho các sản phẩm Masan vươn toàn cầu

Thương hiệu quốc gia, bệ phóng cho các sản phẩm Masan vươn toàn cầu

Masan Consumer (HOSE: MCH) cùng các công ty thành viên có 13 dòng sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. Đằng sau những thương hiệu quen thuộc với người Việt là quá trình đầu tư cho nghiên cứu, cải tiến chất lượng và phát triển sản phẩm mới, tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tân Cảng Sài Gòn lần thứ 9 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Tân Cảng Sài Gòn lần thứ 9 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 đối với hai nhóm dịch vụ: khai thác cảng; dịch vụ logistics, vận tải hàng hóa và các ngành kinh tế biển. Đây là lần thứ 9 liên tiếp TCSG được ghi nhận qua các kỳ xét chọn, đánh dấu hành trình duy trì và cải tiến chất lượng dịch vụ trong 18 năm.