Pháp yêu cầu giới nghiêm nhiều nơi sau bạo loạn

TPO - Ngày 19/10, Chính phủ Pháp yêu cầu một số chính quyền địa phương áp đặt lệnh giới nghiêm, trong bối cảnh chịu sức ép lớn vì những thiếu sót về công tác bảo đảm an ninh trong làn sóng biểu tình bạo loạn và cướp phá cuối tuần qua.

ap26291615274912.jpg
Paris ngổn ngang sau làn sóng biểu tình bạo loạn. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Sébastien Lecornu không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng cho biết ở thời điểm hiện tại, việc áp dụng lệnh giới nghiêm cục bộ tại một số địa phương là phù hợp hơn. Ông không cho biết cụ thể những thành phố sẽ chịu ảnh hưởng.

“Tôi quyết tâm khôi phục trật tự bằng mọi giá”, ông phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/8, đồng thời loại trừ khả năng áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn bộ thủ đô Paris.

Làn sóng biểu tình rung chuyển nước Pháp tiếp nối phong trào đấu tranh của học sinh trong nhiều tuần qua, cho thấy sức ép từ nền kinh tế suy yếu và tình trạng nợ công tăng vọt.

Ông Lecornu quy trách nhiệm cho các nhóm cực tả gây ra tình trạng bất ổn nghiêm trọng nhất tại Pháp trong nhiều năm qua.

“Xét cho cùng, phong trào cực tả muốn gây ra tình trạng bất ổn sâu sắc trước thềm cuộc bầu cử tổng thống”, ông nói.

Ứng cử viên tổng thống thuộc phe cực tả Jean-Luc Mélenchon yêu cầu ông Lecornu đưa ra bằng chứng.

“Nếu không, ông ấy nên xin lỗi, im lặng và ngừng đổ thêm dầu vào lửa bất ổn”, ông Mélenchon viết trên mạng xã hội X.

Liên đoàn Thương mại và bán lẻ cho biết, gần 3.000 cửa hàng đã bị ảnh hưởng trong dịp cuối tuần.

“Một lần nữa, ngành bán lẻ lại trở thành tuyến đầu chịu thiệt hại, trong bối cảnh vốn đã suy yếu do hàng loạt cuộc khủng hoảng liên tiếp. Đằng sau mỗi cửa hàng bị cướp phá là những chủ doanh nghiệp, nhân viên và gia đình đã chứng kiến thành quả của nhiều năm lao động, nỗ lực bị xóa sạch chỉ trong vài giờ”, tổ chức này cho biết.

Liên đoàn kêu gọi miễn giảm các khoản đóng góp an sinh xã hội và thuế cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Những bất đồng trong chính phủ mong manh của Tổng thống Emmanuel Macron về thiếu sót trong công tác bảo đảm an ninh có thể tiếp tục khiến giới đầu tư bất an. Điều này xảy ra đúng lúc chính phủ cần thông qua dự luật ngân sách quan trọng, nhằm kiểm soát tình hình tài chính quốc gia.

Cũng trong ngày 19/10, văn phòng Tổng thống Macron cho biết ông đã từ chối đề nghị từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez. Thay vào đó, ông yêu cầu bộ trưởng chấm dứt tình trạng dựng rào chắn và cướp phá, đồng thời minh bạch về những gì ông Macron gọi là “thiếu sót trong công tác tình báo và khả năng dự liệu tình hình”.

Thị trưởng Paris, Marseille và Lyon viết trong bài bình luận chung đăng trên báo Libération rằng họ vốn đã quen với các cuộc tuần hành và biểu tình.

“Nhưng vào thứ Bảy... lần đầu tiên chúng tôi có cảm giác rằng nhiều khu vực rộng lớn trong các thành phố của mình đã bị bỏ mặc, không được bảo vệ”, các thị trưởng thuộc phe trung tả viết.

Việc kỳ nghỉ học bắt đầu ngày 19/10 có thể giúp chính phủ giảm bớt áp lực. Tuy nhiên, sinh viên vẫn tiếp tục tụ tập và phong tỏa một số địa điểm, trong đó có bảo tàng Louvre và Đại học Sciences Po ở trung tâm Paris.

Marseille, một thành phố khác chịu thiệt hại nặng nề do bạo loạn, đã cấm tụ tập và biểu tình.

Trong khi đó, các công đoàn Pháp kêu gọi tổ chức một đợt đình công và tuần hành mới vào ngày 5/11.

Các chính phủ châu Âu đã khuyến cáo công dân dự định đến Pháp tránh những nơi tập trung đông người và nâng cao cảnh giác.

Trong khi Pháp bận rộn dọn dẹp đường phố sau bạo loạn, Tổng thống Macron vừa lên đường thực hiện chuyến công du vùng Vịnh, nhằm bảo đảm nguồn cung xăng và dầu diesel.

Vấn đề về chi phí sinh hoạt cũng trở thành trọng tâm trong nhiều cuộc tuần hành và biểu tình tại một số quốc gia châu Âu khác, bao gồm Ý, Albania...

Cùng chuyên mục

Nhà vua Đan Mạch chia sẻ kỷ niệm sâu sắc về Việt Nam

Nhà vua Đan Mạch chia sẻ kỷ niệm sâu sắc về Việt Nam

TPO - Nhà vua Frederik X chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam; nhấn mạnh sự gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam, trong đó có những ký ức tốt đẹp của cố Hoàng thân Henrik về những năm tháng sinh sống tại Hà Nội.

Toàn cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Phép thử cam go với Tổng thống Donald Trump

Toàn cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Phép thử cam go với Tổng thống Donald Trump

TPO - Diễn ra vào giữa nhiệm kỳ tổng thống kéo dài bốn năm, các cuộc bầu cử này về bản chất không liên quan trực tiếp đến vị trí tổng thống. Tuy nhiên, đây vẫn được đánh giá là một cuộc đua kịch tính, ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết sách của tổng thống đương nhiệm ở nửa sau nhiệm kỳ.

Iran cảnh báo Mỹ và Israel

Iran cảnh báo Mỹ và Israel

TPO - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả khốc liệt hơn nhiều nếu tiếp tục có những hành động mà Tehran coi là gây hấn, đồng thời tuyên bố Iran sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản.

Bạo loạn bùng phát ở Milan, Italy

TPO - Các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao tại Italy hôm 18/10 đã biến thành đụng độ bạo lực ở Milan và Bologna, buộc cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi phun nước để giải tán đám đông.

Tổng thống Pháp Macron bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp Macron bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã xin từ chức do các vụ bạo loạn và cướp phá tại một số thành phố lớn vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, Tổng thống Emmanuel Macron yêu cầu ông tiếp tục tại nhiệm, để tiếp tục xử lý các yêu cầu trong tình huống khẩn cấp.

Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay

Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay

TPO - Sáng 19/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Copenhagen. Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân theo nghi thức cấp Nhà nước.

Iran dọa dùng 'cha của các loại tên lửa' để tấn công cơ sở năng lượng của đối phương

Iran dọa dùng 'cha của các loại tên lửa' để tấn công cơ sở năng lượng của đối phương

TPO - Cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mohammad Reza Naqdi cảnh báo Iran sẵn sàng sử dụng những tên lửa tiên tiến nhất để đáp trả mọi hành động gây hấn, đồng thời đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và khoản đầu tư của đối phương trên khắp khu vực.

Tổng thống Nga muốn gặp lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc để bàn về Ukraine

Tổng thống Nga muốn gặp lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc để bàn về Ukraine

TPO - Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm đàm phán chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn năm tại Ukraine.