Trước đó, báo Tiền Phong đăng tải bài “Khu dân cư ở Lào Cai quanh năm bị ‘tra tấn’ bởi bụi trắng mù mịt”, phản ánh tình trạng nhiều nhà máy, cảng nằm sát khu dân cư, xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại, cuốn theo bụi từ khu vực sản xuất khiến tuyến đường Văn Chính (xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) luôn chìm trong khói bụi. Nhiều năm qua, các hộ dân dọc tuyến đường phải đóng kín cửa, phủ bạt chống bụi; cây cối ven đường phủ trắng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe.
Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, tình trạng bụi mù mịt còn tác động trực tiếp đến các điểm du lịch sinh thái, bến cảng dẫn ra hồ Thác Bà - nơi được quy hoạch là Khu du lịch quốc gia.
Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Ruby, cạnh khu vực này cho biết: Bụi trên tuyến đường Văn Chính đã tồn tại nhiều năm, đơn vị nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng vẫn chưa được giải quyết. Sau vụ lật tàu đầu năm, lượng khách chưa thể phục hồi, có thời điểm gần như vắng khách.
“Đường vào khu du lịch lúc nào cũng mù bụi, xe tải chạy liên tục khiến du khách e ngại. Đi ô tô thì sợ bụi bám, phải rửa xe; đi xe máy quần áo phủ trắng, cũng không muốn dừng lại ăn uống. Khách ít, dịch vụ gần như không có người sử dụng, chủ yếu là khách đi tàu tham quan hồ”, ông Hùng nói. Theo ông Hùng, nếu không có biện pháp giảm bụi triệt để, việc thu hút khách du lịch sẽ rất khó khăn.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, tình trạng xe tải trọng lớn hoạt động khiến bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động du lịch tại khu vực hồ Thác Bà. Đơn vị đã nhiều lần có ý kiến và hiện đang phối hợp, giao chính quyền địa phương xử lý.
Liên quan đến sự việc, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị cũng đang tiến hành xác minh, xử phạt các xe không che chắn theo phản ánh của báo Tiền Phong.
Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch UBND xã Yên Bình cho biết, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm bụi trong quá trình vận tải như vận động người dân tưới nước, yêu cầu các nhà máy rửa đường; một đoạn tuyến Văn Chính cũng đã được nâng cấp. Tuy nhiên, tình trạng bụi vẫn chưa được xử lý triệt để.
“Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ sớm triển khai các biện pháp như vận động doanh nghiệp tại khu vực phát sinh bụi tham gia xã hội hóa, bố trí điểm tưới nước, rửa xe, che chắn trước khi phương tiện đi vào khu dân cư. Đồng thời, cải tạo hệ thống thoát nước, thường xuyên nạo vét và huy động nguồn lực đầu tư xe rửa, nhân công để duy trì vệ sinh tuyến đường”, ông Khiêm nói.
Theo ông Khiêm, để kiểm soát hiệu quả, cần siết chặt từ nguồn phát sinh bụi, cát; yêu cầu che chắn, dọn rửa trước khi vào khu dân cư, đồng thời quản lý đăng ký xe và đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát.
Hiện, UBND xã Yên Bình đã lập tờ trình đề xuất sớm triển khai dự án đường nối hai nhà máy xi măng (giai đoạn 2) trong năm 2026. Tuyến đường này được kỳ vọng phục vụ trực tiếp nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa của các nhà máy quy mô lớn trên địa bàn và giải quyết được cơ bản tình trạng ô nhiễm.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định, xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nằm trong Đề án phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.