Để nông sản tỷ đô không vỡ trận xuất khẩu: Minh bạch thủ tục, lập lại trật tự

TP - Việc Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam khoảng 20 đối tượng để điều tra các sai phạm liên quan xuất khẩu sầu riêng, trong đó có cả Thứ trưởng Bộ NN&MT cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, không có “vùng cấm” để lập lại trật tự cho ngành hàng tỷ đô.

Không con dấu nào có thể che giấu sự thật

“Người làm ăn chân chính có thể mất tiền, mất hàng, thậm chí mất cả một mùa vụ. Nhưng nếu tất cả cùng im lặng thì chúng ta còn mất nhiều hơn thế. Kẻ tham lam có thể dùng một con dấu để chặn đường của hàng trăm người. Nhưng khi những người bị chèn ép cùng đứng lên thì không một con dấu nào có thể che giấu sự thật”, ông C - một nhà nông trồng sầu riêng ở Đắk Lắk nói với phóng viên báo Tiền Phong.

Một trong những người bức xúc nhất, kiên quyết đấu tranh để phanh phui những dấu hiệu sai trái của lãnh đạo Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc (gọi tắt HTX) ở tỉnh Đắk Lắk là ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1973, trú thôn Phước Thành, xã Krông Pắc). Ông Bảy là một trong các thành viên sáng lập, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Kế toán trưởng HTX nhiệm kỳ 2020-2025.

6b.jpg
Ngành sầu riêng góp phần thúc đẩy công nghiệp chế biến, logistics, du lịch nông nghiệp…

Theo ông Bảy, HTX được cấp giấy phép hoạt động ngày 2/12/2020, gồm 10 thành viên ban đầu. Theo đó, ông Phạm Anh Tuấn (trú tại xã Ea Knuếc) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; còn ông Lê Minh Tâm (SN 1978, trú xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp) giữ chức Giám đốc HTX. Đơn vị này là chủ sở hữu của 26 mã số vùng trồng (MSVT) sầu riêng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, ông Bảy nhận thấy một số thành viên của HTX lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, ảnh hưởng lợi ích của các thành viên HTX cũng như uy tín của ngành sầu riêng trên địa bàn.

Theo đơn tố cáo của ông Bảy gửi tới các cơ quan chức năng, giai đoạn 2020-2025, ông Tuấn nhiều lần tự ý bán MSVT thuộc sở hữu của HTX cho các công ty xuất khẩu (XK) sầu riêng tươi sang thị trường Trung Quốc, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của HTX.

Theo đơn tố cáo của ông Bảy, ngày 4/10/2022, ông Tuấn chiếm đoạt 2 khoản tiền của HTX, gồm 490 triệu đồng và 480 triệu đồng bằng hình thức chuyển vào tài khoản số 0110241XXX Ngân hàng TMCP Đông Á của ông Tuấn, với nội dung “trả tiền ủy quyền vùng trồng”.

Ngoài ra, ngày 28/4/2025, ông Tuấn đại diện cho HTX ký ủy quyền MSVT VN-DLOR-0071 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất Lâm Hà (xã Phú Sơn, Lâm Đồng), số lượng 900 tấn. Tiếp đó, ngày 28/4/2025, ông Tuấn đại diện cho HTX ký ủy quyền mã VN-DLOR-0071 cho Công ty TNHH XNK Sầu riêng ST (xã Quảng Phú, Đắk Lắk), số lượng 5.400 tấn. Cùng ngày 28/4, ông Tuấn đại diện HTX ký ủy quyền mã VN-DLOR-0071 cho Công ty TNHH Trang Anh Lạng Sơn (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), số lượng 12.600 tấn.

Ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Ðắk Lắk cho biết, tại Hội nghị thúc đẩy XK nông, lâm, thủy sản 6 tháng cuối năm 2026 (diễn ra ngày 30/7 ở TPHCM), Hiệp hội kiến nghị Chính phủ xem ngành sầu riêng là ngành hàng quốc gia trọng điểm, tương tự như lúa gạo, cà phê hay thủy sản. Ðây không chỉ là một loại trái cây mà là một hệ sinh thái kinh tế có khả năng tạo động lực tăng trưởng cho cả vùng Tây Nguyên và nhiều địa phương khác.

Hiệp hội kiến nghị, thứ nhất, Chính phủ ban hành Ðề án quốc gia phát triển ngành sầu riêng đến năm 2035, với quy hoạch đồng bộ từ vùng nguyên liệu, chế biến, logistics, truy xuất nguồn gốc đến thương hiệu quốc gia. Thứ hai, xây dựng cơ chế đầu tư đặc thù cho ngành sầu riêng, ưu tiên hạ tầng kho lạnh, chế biến sâu, trung tâm logistics, phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế và chuyển đổi số toàn chuỗi. Thứ ba, thành lập Ban điều phối quốc gia ngành sầu riêng để thống nhất quản lý từ sản xuất đến xuất khẩu, chủ động đàm phán kỹ thuật với các thị trường nhập khẩu, tránh tình trạng mỗi địa phương thực hiện một cách.

Theo đơn của ông Bảy, ông Tuấn còn có dấu hiệu làm giả nhiều giấy tờ, tài liệu, con dấu của cơ quan Nhà nước. Ngày 10 và 22/8/2023, ông Tuấn lần lượt ký, đóng dấu giấy ủy quyền XK của HTX Cây ăn trái Krông Pắc, ủy quyền sử dụng MSVT VN-ĐL0R-0088 cho Công ty TNHH TM Đầu tư Vạn Phát Thành (trụ sở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long); ủy quyền sử dụng MSVT VN-ĐL0R-0093 cho Công ty TNHH XNK Bằng Hoa Việt Trung Hương (tỉnh Lạng Sơn). Tại 2 giấy ủy quyền này, ông Tuấn làm giả chữ ký Chủ tịch UBND xã Ea Yông, và giả con dấu của UBND xã Ea Yông.

Ngày 1/3/2023, ông Bảy làm đơn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tạm ngưng cấp con dấu cho HTX do việc sử dụng con dấu trái quy định và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu. Ngày 21/3, HTX họp Đại hội thành viên bất thường do Chủ tịch HĐQT Phạm Anh Tuấn triệu tập. Tại cuộc họp này, ông Bảy bị khai trừ khỏi HTX với lý do cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của HTX.

Theo chia sẻ độc quyền của ông Bảy với phóng viên báo Tiền Phong, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo trả lời đơn của ông. Theo đơn vị này, ngày 3/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Ngày 3/3/2026 và 19/6/2026, C03 khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Anh Tuấn và ông Lê Minh Tâm cùng về hành vi “Nhận hối lộ”. Do đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chuyển đơn tố giác của ông Bảy đến C03 để giải quyết.

Chạy đua gỡ vướng “hộ chiếu” xuất khẩu

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, đối thoại với doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh dịp cuối tháng 6/2026, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện tồn tại nhiều vướng mắc như cấp MSVT, mã cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và hoạt động của các phòng kiểm nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

6a.jpg
Nông dân Đắk Lắk thu hoạch sầu riêng niên vụ 2026

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng lưu ý quy mô ngành sầu riêng Đắk Lắk hiện lên tới khoảng 100.000 tỷ đồng, nên nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương để tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, nguy cơ phải “giải cứu sầu riêng” trong mùa vụ 2026 hoàn toàn có thể xảy ra, trong bối cảnh địa phương chưa thể tự giải quyết dứt điểm.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy triệu tập cuộc họp nội bộ vào Chủ nhật đầu tháng 7 để tìm cách kịp thời tháo gỡ vướng mắc. “Tôi muốn họp nội bộ thật kỹ, biện pháp có thể phải tranh luận gay gắt để phục vụ cho làm việc với Thứ trưởng Bộ NN&MT đầu tuần tới. Tôi sẽ truy từng người theo từng mảng” - ông Huy lúc đó nói riêng với phóng viên báo Tiền Phong.

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ NN&MT sau đó, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, vướng mắc lớn nhất hiện nay là các quy định về cấp MSVT tại Nghị định số 38/2026/NĐ-CP như diện tích tối thiểu phải 10ha. Theo ông Văn, quy định này rất khó áp dụng tại Tây Nguyên khi diện tích sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, đặc biệt mô hình trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê chiếm tỷ lệ rất lớn.

Do đó, UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Bộ NN&MT tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định 38 theo hướng cho phép cấp MSVT đối với các diện tích cây ăn quả trồng xen bền vững nếu khu vực đó vẫn đáp ứng thống nhất quy trình quản lý sinh vật gây hại và an toàn thực phẩm. Đắk Lắk cũng đề nghị Bộ NN&MT sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục và thời gian phục hồi hoạt động đối với MSVT và cơ sở đóng gói sau khi đã khắc phục các lỗi bị cảnh báo; đề nghị Bộ NN&MT sớm làm việc với phía Trung Quốc để đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các MSVT và cơ sở đóng gói đã được địa phương hoàn thiện.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tỉnh hiện có khoảng 30.000ha sầu riêng đang cho thu hoạch, sản lượng niên vụ năm nay ước đạt 500.000 tấn. Đến nay, tỉnh có 445 MSVT đã được cấp và đang chờ phía Trung Quốc phê duyệt, với tổng diện tích khoảng 12.500ha, tương đương 41,7% diện tích sầu riêng đang cho sản phẩm. Khoảng 17.500ha, tương đương gần 350.000 tấn sầu riêng của niên vụ năm nay, chưa có MSVT.

Ngày 31/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/2026, quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về MSVT, mã số cơ sở đóng gói. Nghị quyết nêu rõ, việc cấp và quản lý các mã này được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ. Việc thực hiện thủ tục hành chính về cấp mã phải gắn với cơ chế hậu kiểm, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, truy xuất nguồn gốc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cùng chuyên mục

Sóng Festival 2026: Thanh toán số thúc đẩy lối sống văn minh

Sóng Festival 2026: Thanh toán số thúc đẩy lối sống văn minh

TPO - Theo bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank, khi thanh toán số thuận tiện hơn nhưng vẫn bảo đảm an toàn; khoảng cách giữa các dịch vụ, thị trường được thu hẹp, góp phần thúc đẩy lối sống văn minh, bền vững.

Cầm nhầm bảng số khiến kết quả giải tư xổ số Vĩnh Long bị công bố sai, làm nhiều khách hàng tưởng trúng thưởng. Công ty đã đính chính và gửi lời xin lỗi.

Sự cố hi hữu khiến khách trúng xổ số... hụt

TPO - Trong quá trình quay số mở thưởng, người quay cầm nhầm bảng số nên kết quả dãy số trúng giải công bố bị sai so với số quay, khiến một số người 'trúng hụt’. Công ty Xổ số Vĩnh Long sau đó thông báo đính chính và xin lỗi khách hàng.

Sóng Festival 2026: Thanh toán số là một phần không thể thiếu trong đời sống

Sóng Festival 2026: Thanh toán số là một phần không thể thiếu trong đời sống

TPO - Tại lễ khai mạc Sóng Festival - Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) - nhấn mạnh thanh toán số không chỉ giúp giao dịch nhanh chóng, thuận tiện mà còn mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Sóng Festival 2026: 'Đưa tiện ích thanh toán số đến gần người dân'

Sóng Festival 2026: 'Đưa tiện ích thanh toán số đến gần người dân'

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức - khẳng định, Ngày Thanh toán số Việt Nam tiếp nối hành trình đưa các phương thức thanh toán hiện đại đến gần hơn với cộng đồng ở phạm vi rộng mở hơn, từ thẻ ngân hàng, mã QR đến những giải pháp thanh toán mới, trong đó an toàn, bảo mật và quyền lợi người sử dụng luôn phải được đặt lên hàng đầu”.

Sóng Festival 2026: Trải nghiệm Digimi, săn quà cùng BVBank

Sóng Festival 2026: Trải nghiệm Digimi, săn quà cùng BVBank

TPO - Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) mang đến Sóng Festival 2026 loạt trải nghiệm ngân hàng số, từ mở tài khoản Digimi, thanh toán QR đến khám phá các tiện ích tài chính dành cho cá nhân và hộ kinh doanh. Khách tham quan còn có cơ hội tham gia minigame và nhận quà tại gian hàng ngân hàng trong hai ngày 24–25/10.

Check-in tại 'Chạm Việt Nam', người trẻ gửi gắm ước mơ

Check-in tại 'Chạm Việt Nam', người trẻ gửi gắm ước mơ

TPO - Không chỉ là điểm chụp ảnh lưu niệm, khu vực "Chạm Việt Nam" tại Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 còn trở thành nơi sinh viên gửi gắm những lời chúc, mục tiêu cá nhân và cả những mong ước hài hước được ghi trên từng tờ giấy nhỏ.

Ấn tượng các trải nghiệm tại gian hàng Agribank ở Sóng Festival

Ấn tượng các trải nghiệm tại gian hàng Agribank ở Sóng Festival

TPO - Tại Sóng Festival 2026 – Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, gian hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) mang đến chuỗi trải nghiệm ngân hàng số, minigame tương tác và photobooth check-in, thu hút khách tham quan khám phá các tiện ích thanh toán hiện đại và tìm hiểu những phần quà tại sự kiện.

Sóng Festival: Giới trẻ hào hứng check-in photobooth của MB

Sóng Festival: Giới trẻ hào hứng check-in photobooth của MB

TPO - Khách tham quan Sóng Festival 2026 có thể trải nghiệm các tiện ích thẻ, tham gia hoạt động tương tác và nhận nhiều quà tặng tại gian hàng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trong hai ngày 24-25/10, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Sóng Festival 2026: 'Chạm số - Sống xanh', ưu tiên hàng đầu về an toàn và bảo mật

Sóng Festival 2026: 'Chạm số - Sống xanh', ưu tiên hàng đầu về an toàn và bảo mật

TPO - Tối nay (24/10), Sóng Festival 2026 chính thức khai mạc tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”. Tham dự có ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; đại biểu bộ, ngành, TP. Hà Nội và đông đảo bạn trẻ, người dân, du khách.

Chuyên gia FPT đề xuất kết nối các hệ thống an ninh mạng và chống gian lận, bảo vệ giao dịch ngân hàng số

Chuyên gia FPT đề xuất kết nối các hệ thống an ninh mạng và chống gian lận, bảo vệ giao dịch ngân hàng số

Tại sự kiện Smart Banking 2026, ông Nguyễn Xuân Việt - Giám đốc Công nghệ kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ công nghệ mới, FPT IS, Tập đoàn FPT đề xuất kết nối các hệ thống giám sát an ninh mạng, phát hiện gian lận và phòng chống rửa tiền để nâng cao khả năng nhận diện, ứng phó rủi ro theo thời gian thực.

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước, tại Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã mang đến những giải pháp có tính khả thi cao.

Check-in 360 độ, 'săn mưa quà tặng' cùng BIDV tại Sóng Festival

Check-in 360 độ, 'săn mưa quà tặng' cùng BIDV tại Sóng Festival

TPO - Tại Sóng Festival 2026, gian hàng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mang đến nhiều hoạt động tương tác như chụp ảnh 360 độ, minigame nhận quà và ưu đãi dành cho khách hàng mở mới SmartBanking, tài khoản, thẻ. Các trải nghiệm góp phần đưa dịch vụ ngân hàng số đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Mở thẻ HDBank, cơ hội nhận AirPods 4 tại Sóng Festival 2026

Mở thẻ HDBank, cơ hội nhận AirPods 4 tại Sóng Festival 2026

TPO - Mở tài khoản nhận SkyPoint, bình nước thể thao; đăng ký thẻ Ez Card có cơ hội nhận túi tote, vali HDBank và AirPods 4. Gian hàng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) tại Sóng Festival - Ngày Thanh toán số 2026 mang đến loạt ưu đãi dành cho khách hàng trong hai ngày 24-25/10.

So sánh bất động sản Việt Nam với Trung Quốc, Nhật Bản là khập khiễng

So sánh bất động sản Việt Nam với Trung Quốc, Nhật Bản là khập khiễng

TPO - Thị trường bất động sản (BĐS) Trung Quốc và Nhật Bản đã đi qua đỉnh chu kỳ từ lâu, trong khi BĐS Việt Nam mới bước vào “giai đoạn hoàng kim” nhờ dân số vàng và đô thị hóa tăng tốc. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, việc mượn “thành phố ma” hay “10 triệu nhà hoang” ở hai nước này để dự báo thị trường trong nước đóng băng, giảm giá sâu là sự so sánh phi lý.