Chợ ở Nghệ An: Nơi xuống cấp, nơi xây tiền tỷ lại bỏ hoang

TPO - Nhiều chợ dân sinh ở Nghệ An xuống cấp, tiểu thương phải tự bỏ tiền sửa chữa, gia cố. Trong khi đó, không ít khu chợ được đầu tư hàng tỷ đồng lại rơi vào cảnh đìu hiu, bỏ trống nhiều năm.

tp-10.jpg
Chợ Ga Vinh (phường Thành Vinh) là một trong những khu chợ lớn trên địa bàn thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An. Hiện, nhiều hạng mục của chợ đã xuống cấp. Đặc biệt, sau bão số 5 hồi tháng 9/2025, một phần kết cấu thép tại khu đình hàng ăn bị sập, nhiều tấm fibro xi măng bị gió cuốn, hư hỏng.
tp-15.jpg
Những ngày mưa, nước từ mái dột xuống khu vực buôn bán khiến tiểu thương gặp không ít khó khăn. “Mỗi khi mưa lớn, nước trút xuống rất nhiều. Để có chỗ buôn bán, chúng tôi phải tự bỏ tiền triệu làm thêm mái tôn phía dưới để che mưa, che nắng và đảm bảo an toàn”, một tiểu thương chia sẻ.
tp-12.jpg
Tại chợ Quán Lau (phường Trường Vinh), nhiều hạng mục cũng đã xuống cấp. Hệ thống mái che, khung sắt tại hai khu đình xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, hoen gỉ. Sau mỗi trận mưa to kèm gió lớn, các tiểu thương lại thấp thỏm lo mái tôn có thể bung, rơi bất cứ lúc nào.
tp-2.jpg
tp-1-5313.jpg
Chợ nằm gần khu dân cư, hoạt động cả ngày và có lượng người qua lại khá đông. Tuy nhiên, tình trạng xuống cấp của các hạng mục khiến cả tiểu thương lẫn người dân không khỏi lo ngại.
tp-22.jpg
Trong khi nhiều chợ dân sinh xuống cấp, một số chợ mới tại thành phố Vinh cũ lại rơi vào cảnh vắng khách, bỏ trống. Chợ Hưng Đông (phường Vinh Hưng) xây dựng năm 2018, rộng 3.600m², vốn đầu tư 5,7 tỷ đồng, từng được kỳ vọng thay thế chợ cóc, chợ tạm nhưng nay hoạt động đìu hiu.
tp-4.jpg
Những dãy ki-ốt tại chợ Hưng Đông bỏ trống, nhiều năm chưa được khai thác hiệu quả.
tp-5.jpg
Lãnh đạo UBND phường Vinh Hưng cho biết, địa phương đã nhiều lần nỗ lực duy trì hoạt động chợ bằng cách tổ chức hội chợ, bố trí mỗi tổ chức, đoàn thể một gian hàng. Tuy nhiên, các hoạt động chỉ duy trì được thời gian ngắn, sau đó chợ lại rơi vào cảnh vắng vẻ.
tp-6.jpg
Tương tự, chợ Phong Toàn (phường Vinh Phú) khởi công năm 2009, hoạt động từ năm 2012 với vốn đầu tư 21 tỷ đồng, quy mô khoảng 400 ki-ốt. Sau 14 năm, chợ vẫn vắng khách, chỉ còn vài hộ bán rau, củ, quả tại đình phụ. Khu đình chính phần lớn bỏ trống, chưa phát huy hiệu quả đầu tư.
1.jpg
Theo Ban quản lý chợ Phong Toàn, ngay từ khi đi vào hoạt động, tỷ lệ khai thác các quầy hàng chỉ đạt khoảng 25-30% và có xu hướng giảm dần. Sau dịch COVID-19, thói quen mua bán của người dân thay đổi càng khiến hoạt động kinh doanh tại chợ khó khăn.
tp-13.jpg
Tầng 3 chợ Vinh rộng hơn 1.000m², từng được doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư làm trung tâm thương mại, trưng bày sản phẩm từ năm 2017 nhưng chỉ hoạt động thời gian ngắn. Nhiều năm qua, khu vực này gần như bỏ trống, cơ sở vật chất xuống cấp. Ban quản lý chợ nhiều lần kêu gọi đầu tư nhưng chưa hiệu quả.
tp-18.jpg
Từ những khu chợ xuống cấp đến các công trình tiền tỷ vắng khách, bài toán đặt ra với Nghệ An là vừa bảo đảm an toàn cho tiểu thương, người dân, vừa nâng hiệu quả khai thác các khu chợ đã đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực.

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Hạn chế xe chở đất đá qua cổng trường học sau phản ánh của Tiền Phong

Quảng Ninh: Hạn chế xe chở đất đá qua cổng trường học sau phản ánh của Tiền Phong

TPO - Đại diện UBND phường Việt Hưng (Quảng Ninh) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị vận chuyển đất đá thải trên địa bàn hạn chế đi qua khu vực trường học vào giờ học sinh đến trường và đề xuất TP Quảng Ninh cắm biển hạn chế tốc độ, đầu tư xây dựng tuyến đường tránh chuyên dụng để đảm bảo ATGT cho khu vực dân cư.

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Bế tắc vì vướng Luật Đầu tư công

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Bế tắc vì vướng Luật Đầu tư công

TPO - Khi những nhịp cầu thép ngoài thực địa đã bắt đầu xuất hiện vài chiếc ốc vít hoen gỉ vì thời gian, thì những xấp hồ sơ đòi nợ vẫn đang chạy vòng quanh. Sự vướng mắc về quy trình thực hiện, đặc biệt là quy định Luật Đầu tư công đang biến một dự án mang đậm tính nhân văn trở thành nỗi ám ảnh của các doanh nghiệp.

Bắc Ninh tháo dỡ hàng loạt biển hiệu chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt

Bắc Ninh tháo dỡ loạt biển hiệu chữ nước ngoài vi phạm

TPO - Hàng loạt biển hiệu có chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt trên nhiều tuyến phố ở phường Võ Cường và phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) đã được tháo dỡ. Hoạt động này diễn ra sau khi Báo Tiền Phong có bài phản ánh.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng.

Hành trình truy bắt những kẻ đưa người vượt biên, ẩn nấp dưới vỏ bọc công nhân, thợ sửa xe máy

TPO - Từ lời khai chắp nối của một cô gái trẻ từng bị đưa trái phép sang Trung Quốc, lực lượng Biên phòng Lào Cai lần theo những dấu vết mờ nhạt, xác định hai đối tượng trong đường dây và bắt giữ khi một người đang làm công nhân tại Hải Phòng, người còn lại vẫn hành nghề sửa xe máy ở quê.

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

TPO - Với chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, TP. Huế quy định cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi cho người gửi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.