Chính thức hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

TPO - Đến 9h sáng 21/10, việc đưa nhịp vòm thép nặng 3.400 tấn cầu đi bộ hình lá dừa nước qua sông Sài Gòn vào vị trí hợp long đã hoàn tất. Các công đoạn tiếp theo sẽ được các đơn vị thi công sẽ hàn các điểm nối cố định.

Sà lan xoay ngang, hai đầu chỉ cách đường dẫn 25cm

Từ 4h sáng 21/10, tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, lực lượng thi công bắt đầu tháo dây xoay sà lan chở nhịp chính hình lá dừa nước cùng hệ thống bệ đỡ nặng khoảng 3.400 tấn.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong tại công trường, tiếng còi hiệu lệnh vang lên lúc rạng sáng, hòa cùng tiếng động cơ rền vang trên một khúc sông. Các đơn vị thi công phối hợp điều khiển sà lan, chuẩn bị đưa khối kết cấu thép khổng lồ vào đúng vị trí lắp đặt.

tp-cau-di-bo.jpg
Sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ hình lá dừa nước cùng hệ thống bệ đỡ nặng khoảng 3.400 tấn đang được xoay ngang để chuẩn bị công đoạn lắp đặt. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood, cho biết khâu xoay ngang sà lan chở nhịp chính của cầu là công đoạn khó nhất, bởi dòng chảy tác động lớn lên thân sà lan. Khi đưa kết cấu vào đúng vị trí, khoảng cách giữa hai đầu sà lan và các đường dẫn chỉ còn khoảng 25cm, đòi hỏi lực lượng thi công phải điều chỉnh từng centimet.

Theo ông Hoàng, sà lan có tiết diện lớn nên khi xoay ngang dòng sông, lực cản của dòng nước tác động đáng kể đến phương tiện. Vì vậy, toàn bộ quá trình điều hướng phải được tính toán kỹ lưỡng và thực hiện thận trọng.

Đặc biệt, khi nhịp cầu tiến vào vị trí lắp đặt, khoảng hở tại các điểm tiếp giáp chỉ còn khoảng 30cm. Với khẩu độ cầu hơn 180m, sai lệch dù nhỏ cũng có thể khiến kết cấu va chạm với các bộ phận của công trình ở hai bên, ảnh hưởng đến quá trình hợp long.

tp-cau-di-bo-7394.jpg
Việc xoay ngang sà lan để di chuyển vào vị trí lắp đặt được tính toán tỉ mỉ. Ảnh: Hữu Huy

Thực hiện theo diễn biến thủy triều

tp-bl_846346229-1009488194746344-8474350219857512132-n-6392.jpg
Hình ảnh cầu đi bộ đang hợp long lúc 6h sáng 21/10

Theo kế hoạch, công tác hợp long dự kiến diễn ra từ khoảng 7h đến hơn 8h cùng ngày. Đây là khung giờ được lựa chọn để tận dụng thời điểm nước đứng, khi thủy triều gần kết thúc một chu kỳ chuyển động và bắt đầu đổi chiều.

“Mình tận dụng thời điểm nước đứng, khi thủy triều gần như kết thúc chu kỳ”, ông Hoàng giải thích.

tp-cau-di-bo-7551.jpg
Việc xoay ngang sà lan để di chuyển vào vị trí lắp đặt được tính toán tỉ mỉ. Ảnh: Hữu Huy
tp-cau-di-bo-1932.jpg
Phần bệ đỡ và trụ cầu phía bờ Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn). Ảnh: Hữu Huy

Theo ông Hoàng, việc lựa chọn thời điểm phù hợp với diễn biến thủy triều nhằm hạn chế tác động của dòng chảy trong quá trình căn chỉnh, đưa nhịp cầu vào vị trí cuối cùng. Với khối kết cấu nặng khoảng 3.400 tấn, công tác điều hướng sà lan và hợp long cần được thực hiện theo từng bước, bảo đảm các điểm tiếp giáp được căn chỉnh chính xác trước khi tiến hành những công đoạn tiếp theo.

tp-cau-di-bo-686.jpg
Lúc gần 5h, sà lan chở nhịp chính đang thực hiện thao tác xoay ngang và tiến về khu vực lắp đặt.
tp-cau-di-bo-5993.jpg
Công nhân thi công tại khu vực trụ cầu phía bờ phường Sài Gòn. Ảnh: Hữu Huy
tp-cau-di-bo-5249.jpg
Tàu lai dắt sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ vào khu vực chuẩn bị lắp đặt. Ảnh: Hữu Huy

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, loại cây gắn với cảnh quan và đời sống vùng Nam Bộ. Công trình kết nối khu vực trung tâm TPHCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu vực Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Khi hoàn thành, cây cầu được kỳ vọng bổ sung không gian dành cho người đi bộ, tham quan và ngắm cảnh ven sông, tạo thêm điểm đến cho người dân và du khách.

Trước đó, nhịp chính cùng hệ thống bệ đỡ nặng khoảng 3.400 tấn đã được lai dắt từ cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu cũ), về khu vực thi công trong ngày 19/10.

Những hình ảnh về hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lúc 8h30 sáng ngày 21/10:

tp-khop.jpg
Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẵn sàng hợp long.
Clip: Khoảnh khắc đưa nhịp vòm thép cầu đi bộ hình lá dừa nước qua sông Sài Gòn vào vị trí hợp long.
aa1.jpg
aa2.jpg
aaa3.jpg
aaaaa4.jpg
Trước đó, công nhân triển khai công tác cố định, căn chỉnh kết cấu hai đầu nhịp cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, chuẩn bị cho công đoạn hợp long, bảo đảm độ chính xác và ổn định của kết cấu cầu.

Đang tiếp tục cập nhật...

Cùng chuyên mục

Hiến mô, bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi: Phải đánh giá hệ lụy tâm lý, nguy cơ bị cưỡng ép

Hiến mô, bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi: Phải đánh giá hệ lụy tâm lý, nguy cơ bị cưỡng ép

TPO - Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ghi nhận ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của chính sách; tuy nhiên, do người dưới 18 tuổi, đặc biệt là trẻ em cần được bảo vệ đặc biệt, nên cần đánh giá kỹ các tác động tâm lý, đạo đức, xã hội và nguy cơ lợi dụng quan hệ phụ thuộc để gây áp lực, cưỡng ép hiến mô, bộ phận cơ thể.

Quy định 'người làm việc trên nền tảng số tham gia BHXH bắt buộc' là chưa khả thi

Quy định 'người làm việc trên nền tảng số tham gia BHXH bắt buộc' là chưa khả thi

TPO - Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, việc quy định nhóm đối tượng “người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số” thuộc phạm vi tham gia BHXH bắt buộc là rất rộng, chưa bảo đảm tính khả thi, cần được cân nhắc, đánh giá tác động kỹ lưỡng, đa chiều.

Sập sàn bê tông tại dự án Rạp Tháng 8

Sập sàn bê tông tại dự án Rạp Tháng 8

TPO - Sàn đổ bê tông bất ngờ sập xuống tại công trường xây dựng ở Tuyên Quang khiến anh Đặng Văn T (27 tuổi) tử vong, một người khác bị thương nhẹ.

Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần tính sẵn sinh kế cho người dân

Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần tính sẵn sinh kế cho người dân

TPO - Liên quan đến tái thiết đô thị Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), chuyên gia đề xuất phương án tái định cư cần tính đến điều kiện kinh tế và nhu cầu nhà ở của từng nhóm dân cư. Quy hoạch cần có những lựa chọn phù hợp với nhiều mức thu nhập, trong đó có các hộ thu nhập thấp và sinh kế cần được tính toán ngay trong quá trình xây dựng phương án tái thiết.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu ngày 27/7 nghỉ hưởng nguyên lương

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu ngày 27/7 nghỉ hưởng nguyên lương

TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết với nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, về nghỉ lễ, Tết, ủy ban tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đảm bảo tính chính xác, minh bạch hệ thống đo đếm điện năng

Đảm bảo tính chính xác, minh bạch hệ thống đo đếm điện năng

TPO - Chủ tịch Quốc hội lưu ý yêu cầu bảo đảm tính chính xác, minh bạch của hệ thống đo đếm điện năng, để người dân có thể kiểm tra, giám sát lượng điện sử dụng và số tiền phải thanh toán. Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế xây dựng, thẩm định khung giá điện bảo đảm tính độc lập, khách quan, tăng cường kiểm soát chi phí và công khai thông tin.