Cận cảnh tuyến huyết mạch lên cửa khẩu Nam Giang trước ngày nâng cấp

TPO - Quốc lộ 14D - tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP. Đà Nẵng với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường chi chít "rãnh trâu", "ổ voi", bụi mù mịt vào mùa nắng và lầy lội mỗi khi mưa xuống, gây nhiều khó khăn cho người dân và phương tiện lưu thông.

tp-cuakhaungimg-2006.jpg
Từng được xem là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thành phố Đà Nẵng với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, những năm gần đây Quốc lộ 14D đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân sinh sống dọc tuyến.
tp-cuakhau.jpg
Quốc lộ 14D dài hơn 70 km, nối từ trung tâm thành phố Đà Nẵng qua các xã Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê đến Cửa khẩu quốc tế Nam Giang để thông thương với nước bạn Lào. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt ổ voi, ổ gà, mặt đường hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông.
tp-cuakhaungimg-1998.jpg
Chị Lê Thị Thắm, chủ một quầy tạp hóa ven đường, cho biết gia đình thường xuyên phải đóng kín cửa để ngăn bụi. "Tôi bán tạp hóa nhưng không dám mở cửa. Xe chạy qua là bụi mù mịt, hàng hóa bám đầy bụi. Ở trong nhà cũng phải đeo khẩu trang. Mùa nắng thì bụi phủ khắp nơi, còn mùa mưa đường biến thành bùn nhão, trơn trượt, người dân té ngã liên tục", chị Thắm nói.
ckng-7329.jpg
tp-cuakhaungimg-1999.jpg
tp-cuakhaungimg-2001.jpg
Bàn ghế, vật dụng và hàng hóa tại cơ sở kinh doanh của chị Thắm luôn trong tình trạng phủ đầy bụi.
tp-cuakhaungimg-2002.jpg
Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn lưu thông trên Quốc lộ 14D, khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn bị lún sâu, hư hỏng nặng, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
tp-cuakhaungimg-2008.jpg
tp-cuakhaungimg-2012.jpg
Người dân hằng ngày phải lưu thông trên tuyến đường lầy lội, xuống cấp.
tp-cuakhaungimg-2011.jpg
Theo bà Zơ Râm Thị Hai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã biên giới Đắc Pring, cho biết việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14D sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, giúp người dân thuận lợi hơn trong sản xuất, giao thương hàng hóa, đồng thời bảo đảm an toàn cho con em đi lại. Địa phương kiến nghị thành phố sớm triển khai dự án nâng cấp tuyến quốc lộ này cũng như các tuyến đường liên xã khác trên vùng biên giới.
tp-cuakhaungimg-2004.jpg
Trước đó, ngày 19/6 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng đã đề xuất UBND thành phố cho phép tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D vào ngày 26/6. Theo đề nghị của Ban Quản lý, ngày 20/6 Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đã ký văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khởi công bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.
tp-cuakhaungimg-2005.jpg
Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 14D, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, tăng cường kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của thành phố Đà Nẵng.