Tổng thống Mỹ Trump: Tên lửa cung cấp cho Ukraine được bán trên 'thị trường mở'

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Ukraine bán tên lửa do Mỹ viện trợ trên thị trường mở, đồng thời đặt câu hỏi về số phận hàng tỷ USD viện trợ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax phát sóng hôm 15/10, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine tận dụng sự hỗ trợ của Mỹ nhưng không thực sự muốn đàm phán để chấm dứt xung đột với Nga.

“Tiền mặt mà chúng ta đã viện trợ cho Ukraine đâu? Tất cả thiết bị đâu? Cựu Tổng thống Biden đã cung cấp cho họ tên lửa, và chúng được bán công khai trên thị trường”, ông Trump nói.

tong-thong-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng.

Vấn đề kiểm soát vũ khí viện trợ cho Ukraine từng nhiều lần được đề cập trong các tuyên bố của giới chức Nga. Moscow cảnh báo tình trạng buôn bán vũ khí trái phép và tham nhũng có thể khiến vũ khí phương Tây cung cấp cho Kiev rơi vào tay các mạng lưới tội phạm và tổ chức cực đoan.

Năm 2022, một cuộc điều tra của RT cho biết một số loại vũ khí phương Tây, bao gồm tên lửa chống tăng, máy bay không người lái (UAV) và vũ khí cỡ nhỏ, được rao bán trên thị trường chợ đen.

Theo một báo cáo của Small Arms Survey, năm 2024, lực lượng chức năng Ukraine đã chặn một phương tiện chở 18 tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất cùng một số thiết bị khác tại khu vực Donetsk do Kiev kiểm soát. Tài xế không có giấy tờ hợp lệ để vận chuyển số vũ khí này. Dù vậy, tình tiết trên chưa đủ để khẳng định chúng được vận chuyển nhằm mục đích bán trái phép.

Bên cạnh những cáo buộc liên quan đến vũ khí, Ukraine cũng đối mặt với nhiều vụ bê bối tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng và mua sắm công.

Tháng 8, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) thông báo về vụ việc gây thiệt hại 254 triệu hryvnia, tương đương khoảng 6 triệu USD, liên quan đến cáo buộc biển thủ trong hoạt động mua sắm UAV cho quân đội.

Năm ngoái, các nhà điều tra Ukraine cũng phanh phui vụ án tham nhũng trị giá khoảng 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng. Doanh nhân Timur Mindich, người được cho là có quan hệ thân cận với ông Zelensky, bị cáo buộc đóng vai trò điều hành đường dây. Ông này đã rời khỏi Ukraine trước khi bị bắt giữ. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov được thẩm vấn với tư cách nhân chứng trong vụ án.

Năm 2025, ông Zelensky còn vấp phải làn sóng chỉ trích từ phương Tây và các cuộc biểu tình trong nước sau những nỗ lực đưa các cơ quan chống tham nhũng độc lập vào khuôn khổ kiểm soát của chính phủ. Trước sức ép, nhà lãnh đạo Ukraine cuối cùng đã thay đổi quyết định.

Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì cung cấp vũ khí và tiền cho Ukraine mà không có các điều kiện và cơ chế giám sát phù hợp.

Ông cũng nghi ngờ thiện chí của Tổng thống Ukraine trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao với Moscow.

“Ông ấy nói muốn ổn định cuộc sống nhưng thực tế thì không”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định không ủng hộ ông Zelensky và cho rằng Ukraine đã bị tàn phá nghiêm trọng.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Zelensky chỉ trích quyết định của ông Trump về việc nới lỏng một số biện pháp trừng phạt liên quan đến xuất khẩu dầu diesel của Nga, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông cảm thấy bị Washington "phản bội", đặc biệt khi Mỹ từng gây sức ép yêu cầu Kiev ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Cùng chuyên mục

Nhật Bản phát nhầm cảnh báo động đất 9,9 độ khiến cư dân náo loạn

Nhật Bản phát nhầm cảnh báo động đất 9,9 độ khiến cư dân náo loạn

TPO - Vào lúc 12h40 ngày 16/10, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát đi cảnh báo sớm về nguy cơ xảy ra một trận động đất kinh hoàng mạnh 9,9 độ. Theo cảnh báo này, cường độ rung chấn tại một số khu vực có thể đạt tới cấp 7 - mức cao nhất trên thang đo cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản, phạm vi ảnh hưởng trải dài từ Hokkaido đến vùng Tokai.

Nâng tầm toàn diện quan hệ của Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ của Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

TPO - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam cùng Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn, trên cơ sở có quyết tâm chính trị cao và có điểm đồng về định hướng chiến lược.

Tổng thống Mỹ Trump nói 'không có thiện cảm' với Tổng thống Ukraine Zelensky

Tổng thống Mỹ Trump nói 'không có thiện cảm' với Tổng thống Ukraine Zelensky

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc đàm phán với ông Zelensky còn khó khăn hơn so với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời chỉ trích quyết định của Ukraine trong việc nối lại các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga ngay giữa lúc đang có những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột.

Albania chìm trong biểu tình bạo loạn

TPO - Hàng chục nghìn người biểu tình tại thủ đô Tirana của Albania đốt phá các tòa nhà chính phủ, ngân hàng và đụng độ với cảnh sát trong đêm thứ hai liên tiếp, khiến ít nhất 14 cảnh sát bị thương và 35 người bị tạm giữ trong ngày 14/10.

Mỹ cân nhắc sử dụng 'mẹ của các loại bom' ở Iran?

Mỹ cân nhắc sử dụng 'mẹ của các loại bom' ở Iran?

TPO - Quân đội Mỹ được cho là đã xây dựng các kế hoạch tấn công mới, trong đó bao gồm kế hoạch sử dụng loại vũ khí được mệnh danh là “mẹ của các loại bom” (MOAB) để nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm hạt nhân của Iran, nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh nối lại các hoạt động tác chiến - dù là trước hay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ là khách mời đặc biệt tham dự Ngày Việt Nam tại Pháp

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ là khách mời đặc biệt tham dự Ngày Việt Nam tại Pháp

TPO - Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 - 30/10 với chủ đề "Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp". Nhận lời mời của Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ là khách mời đặc biệt của chương trình.