Tiếp tục làm đường ven sông Sài Gòn dài gần 100km sau sáp nhập

TPO - Đường ven sông Sài Gòn đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ được lên kế hoạch triển khai trước đó, sau khi hợp nhất với TPHCM, dự án này vẫn tiếp tục thực hiện, một số đoạn được điều chỉnh lộ giới rộng hơn. Dự án nhằm mở thêm lối đi, kích cầu phát triển ngành du lịch.

Ngày 30/7, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo các phường giáp sông Sài Gòn thuộc khu vực Bình Dương cũ cho biết, sau khi hợp nhất với TPHCM, dự án tuyến đường ven sông vẫn tiếp tục triển khai, trong đó một số đoạn điều chỉnh nâng lộ giới rộng hơn để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc cho biết, thời gian tới, phường Thủ Dầu Một tiếp tục đẩy mạnh các dự án kết nối để phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có công trình đường ven sông Sài Gòn.

Hiện nay, phường Thủ Dầu Một đã đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng đường ven sông Sài Gòn với chiều dài khoảng 2km, mở phố đi bộ, trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, thu hút hàng nghìn người mỗi ngày, đêm. Tới đây, Thủ Dầu Một tiếp tục xây dựng đường ven sông phần còn lại.

tp-bd-6.jpg
Đường ven sông Sài Gòn đoạn trụ sở phường Thủ Dầu Một đã được đầu tư xây dựng trước đó Ảnh: Nguyễn Đức
tp-bd-4.png
Đường ven sông Sài Gòn gần 2km qua phường Thủ Dầu Một đã được đầu tư, đưa vào sử dụng sẽ được giữ nguyên hiện trạng

Trước đó, tỉnh Bình Dương cũ lên đề án xây dựng đường ven sông Sài Gòn với chiều dài gần 100 km, đi qua 3 thành phố, 1 huyện cũ, cụm 3 cảng sông (cảng An Sơn, cảng An Tây, cảng Phú Cường Thịnh), song hành với dự án đường Vành đai 3 và Vành đai 4 TPHCM.

Trong đó, đoạn qua TP.Thuận An cũ (nay là phường Lái Thiêu) dài 13,6km; đoạn qua TP.Thủ Dầu Một cũ (nay là phường Thủ Dầu Một và Chánh Hiệp) dài 16,7km; đoạn qua TP.Bến Cát cũ (nay là phường Tây Nam và Bến Cát) dài 27,9km; đoạn qua huyện Dầu Tiếng cũ (nay là xã Thanh An, Dầu Tiếng) dài 39,79km.

Đường ven sông Sài Gòn qua địa phận Bình Dương cũ được điều chỉnh nâng lộ giới lên 10m ở một số đoạn. Trong đó đoạn từ rạch Bà Lụa đến nút giao Vành đai 3 TPHCM, lộ giới nâng lên 32m; đoạn từ đường Vành đai 3 TPHCM đến cuối cảng An Sơn, lộ giới nâng lên 42m; đoạn còn lại điều chỉnh mặt cắt lộ giới 32m. Bổ sung quy hoạch cầu cảnh quan trên tuyến đường ven sông Sài Gòn tại rạch Bà Lụa và rạch Vàm Bùng. Ngoài ra, một số đoạn tuyến có quỹ đất hướng ra bờ sông sẽ được thu hồi để xây dựng công viên, nơi tập thể dục thể thao cũng như hoạt động văn hóa.

bd-1229.jpg
Sông Sài Gòn đoạn qua địa phận phường Lái Thiêu
bd-2.jpg
Sông Sài Gòn đoạn qua phường Thủ Dầu Một

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, tuyến đường ven sông Sài Gòn thuộc TPHCM mới hiện nay có hai hướng tuyến. Trong đó, tuyến 1 là trục chính đô thị theo hướng Bắc - Nam thuộc địa bàn TPHCM (trước sáp nhập).

Tuyến đường ven sông Sài Gòn số 2 thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) có tổng chiều dài khoảng 98,2 km, là một trong những tuyến hạ tầng trọng điểm mà TPHCM định hướng đầu tư trong giai đoạn 2025 - 2030.

Tuyến đường chạy dọc theo sông Sài Gòn, kéo dài từ huyện Dầu Tiếng (cũ) đến TP.Thủ Đức (cũ), có vai trò đặc biệt quan trọng trong chia sẻ áp lực giao thông cho quốc lộ 13 đang quá tải. Bên cạnh đó, đường ven sông còn là trục cảnh quan ven sông, kết nối các khu đô thị, cảng thủy nội địa như An Sơn, An Tây… hình thành một hành lang phát triển đô thị mới kết hợp giữa giao thông, không gian xanh, dịch vụ, thương mại ven sông.

Tuyến đường đóng vai trò liên kết chiến lược với các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 và hệ thống logistics đường thủy, tạo tiền đề phát triển không gian đô thị mở rộng về phía Đông và Đông-Bắc TPHCM, hướng đến một đô thị sinh thái, hiện đại và bền vững.

"Đường ven sông Sài Gòn đoạn qua Bình Dương cũ, các đoạn đã đầu tư trước đây, sẽ giữ nguyên hiện trạng để phù hợp với thực tế, đảm bảo tiết kiệm. Đoạn từ Cảng An Sơn đến đường Vành đai 3, nhu cầu kết nối giao thông lớn, phục vụ vận chuyển hàng hóa, nên phải điều chỉnh mở rộng hơn các đoạn còn lại"- đại diện Sở Xây dựng TPHCM thông tin về dự án.

Cùng chuyên mục

Phát hiện con vật quý hiếm 'đi lạc' ở Đồng Nai

Phát hiện con vật quý hiếm 'đi lạc' ở Đồng Nai

TPO - Người đàn ông khi đi làm phát hiện một cá thể động vật nằm cuộn tròn bên lề đường. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm đi lạc, người đàn ông đã dùng vải bọc con vật rồi mang đến Công an phường Bình Phước giao nộp.

32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

TPO - Từ cảng Đông Xuyên, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ hợp vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn được lai dắt vượt quãng đường 124km trên sông, biển để về đến khu vực trung tâm TPHCM chiều 19/10. Hành trình đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhất là tại khu vực Bến Bạch Đằng.

Cú hích cho OCOP TPHCM

Cú hích cho OCOP TPHCM

TPO - Chiều 19/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường - Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ phát động cuộc thi "Đại sứ OCOP - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TPHCM năm 2026", kết hợp triển khai hội thảo chuyên đề: "Chiến lược phát triển sản phẩm OCOP - Sứ mệnh Đại sứ Thương hiệu trong kỷ nguyên số".

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

TPO - Chỉ trong tháng 9/2026, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, trong đó có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Phát hiện thi thể cô gái trên sông Sài Gòn

Phát hiện thi thể cô gái trên sông Sài Gòn

TPO - Tối 18/10, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn gần phố đi bộ Bạch Đằng, nơi hai ngày trước có cô gái để lại đôi dép và xe máy.

Ra mắt hệ thống số theo dõi ý kiến người dân xã đảo TPHCM

Ra mắt hệ thống số theo dõi ý kiến người dân xã đảo TPHCM

TPO - Xã An Thới Đông, TPHCM ra mắt hệ thống Dashboard hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và theo dõi ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân. Nền tảng được kỳ vọng giúp công tác nắm bắt tình hình ở khu dân cư thuận tiện hơn, tăng sự kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc với người dân.