Thưởng Tết từ tháng 11: Công nhân mừng rỡ!

TPO - Nếu được thưởng Tết sớm, người lao động có thể chủ động mua sắm, đặt vé xe về quê trước cao điểm Tết. Tuy nhiên, để thực hiện chủ trương này, nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn vướng bài toán dòng tiền, đồng thời đề xuất TPHCM xem xét cơ chế bảo lãnh hoặc ứng vốn.

Ngày 18/10, phát biểu thảo luận tổ tại Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết vào tháng 11 và 12, để người lao động mua sắm khi giá cả còn dễ chịu hơn so với cận Tết Nguyên đán. Bên cạnh thưởng Tết sớm, TPHCM định hướng thúc đẩy tiêu dùng qua thương mại điện tử, ví điện tử và hình thức mua trước, trả sau trong dịp cuối năm.

Nhiều người cần trả tiền trọ, đặt vé xe về quê

Với người có thu nhập khá, thưởng Tết đến sớm hay muộn chẳng khác nhau là mấy. Nhưng với công nhân, khoản thưởng ấy là cả một năm dành dụm: Tiền vé về quê, bộ quần áo mới cho con, chút quà biếu cha mẹ và mâm cơm sum vầy ngày Tết. Cùng một khoản tiền, nhận sớm hay muộn có thể khiến cái Tết của mỗi gia đình khác đi nhiều.

Thưởng về sát kỳ nghỉ, người lao động phải vội vã sắm sửa giữa những ngày cuối năm, khi chợ búa đông đúc, giá thực phẩm, quần áo, vé xe đều nhích lên. Nhận từ tháng 11, tháng 12, họ có thể thong thả mua từng món, so giá, canh khuyến mãi, thay vì tất bật giữa dòng người ngày giáp Tết. Có tiền sớm, người đi làm xa còn kịp đặt tấm vé về quê, lòng cũng nhẹ đi phần nào.

1-kcn-vsip.jpg
Công nhân sản xuất linh kiện điện tử tại doanh nghiệp FDI trong Khu công nghiệp VSIP (phường Bình Dương). Ảnh: Thanh Tâm.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - công nhân Công ty Sankei VietNam (Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM) - cho biết gia đình chị đang thuê trọ, có con nhỏ học tiểu học. Những năm trước, tiền thưởng Tết thường được chi trả sát ngày nghỉ, khiến vợ chồng chị phải tranh thủ mua sắm trong lúc giá cả nhiều mặt hàng đã tăng.

“Nếu được thưởng sớm, vợ chồng tôi sẽ tranh thủ mua đồ Tết, quà cho con và hai bên nội ngoại với giá thấp hơn. Có tiền sớm cũng giúp tôi đặt vé xe về quê trước, đỡ chạy đua với dòng người cuối năm”, chị nói.

Cùng quan điểm, anh Lê Văn Phúc - công nhân Công ty TNHH MTEX Việt Nam, TPHCM - cho rằng thưởng Tết sớm là chủ trương tốt, nhưng cần có sự thống nhất rõ ràng giữa doanh nghiệp và người lao động. Theo anh Phúc, việc nhận thưởng sớm không đồng nghĩa công nhân nghỉ việc sớm, bởi nhiều người vẫn phải làm đến sát kỳ nghỉ để hoàn thành đơn hàng và bảo đảm thu nhập tháng cuối năm.

“Nhiều lao động cần tiền sớm để trả tiền trọ, gửi về quê lo Tết cho ba mẹ. Nếu công ty chưa thể chi hết, chia làm hai đợt cũng được: Một phần trả sớm, phần còn lại trả sát Tết. Quan trọng là công khai mức thưởng và thời điểm trả từ đầu để người lao động yên tâm”, anh Phúc chia sẻ.

Linh hoạt theo “sức khỏe” tài chính doanh nghiệp

Ông Lê Trung Tính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TPHCM - ủng hộ đề xuất thưởng Tết sớm của thành phố, cho rằng cách làm này giúp người lao động chủ động mua sắm, chuẩn bị Tết chu đáo hơn. Tuy nhiên, việc triển khai cần tính đến khả năng tài chính của từng doanh nghiệp.

1792563563462-9174812750339679295-9174812750339679295-h.jpg
Công nhân làm việc tại Nhà máy Dony, TPHCM.

Theo ông Tính, doanh nghiệp có tình hình kinh doanh thuận lợi có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch chi trả. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa đủ nguồn lực, có thể chia thưởng thành hai đợt, chi một phần sớm và phần còn lại theo kế hoạch ban đầu. Những đơn vị gặp khó khăn về dòng tiền cần được linh hoạt thời gian chi trả để duy trì sản xuất, kinh doanh.

“Quan trọng là tùy điều kiện của từng doanh nghiệp để có cách làm phù hợp, vừa ủng hộ chính sách của thành phố, vừa không tạo thêm áp lực cho sản xuất, kinh doanh”, ông Tính nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Phạm Quang Anh - Giám đốc Công ty TNHH May mặc Dony - cho rằng thưởng Tết sớm giúp người lao động chủ động mua sắm trước thời điểm giá cả tăng cao, nhưng cần cân nhắc đặc thù của ngành may mặc và các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động phổ thông.

Theo ông Quang Anh, cuối năm là thời điểm đơn hàng dồn dập, nhiều doanh nghiệp phải duy trì sản xuất đến khoảng ngày 26 tháng Chạp. Nếu thưởng quá sớm, một bộ phận công nhân có thể nghỉ việc trước khi hoàn thành đơn hàng, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và giao hàng. Đây cũng là lý do một số doanh nghiệp thường chi thưởng sát Tết hoặc giữ lại một phần để khuyến khích người lao động quay lại làm việc sau kỳ nghỉ.

Bên cạnh đó, việc chi thưởng sớm còn tạo áp lực dòng tiền, nhất là với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải liên tục xoay vòng vốn. Kế hoạch lương, thưởng thường được tính toán theo chu kỳ tài chính, trong khi khách hàng không nhất thiết thanh toán sớm hơn.

Để tháo gỡ khó khăn, ông Quang Anh đề xuất thành phố xem xét bảo lãnh hoặc ứng trước khoản tiền thưởng để doanh nghiệp hoàn trả theo kế hoạch ban đầu. Theo ông, giải pháp này vừa giúp người lao động có tiền sớm, vừa giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp và hạn chế nguy cơ thiếu hụt nhân lực trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Gần 400.000 công nhân TPHCM nhận quà Tết sớm

Liên quan đến việc hỗ trợ người lao động mua sắm Tết sớm, Liên đoàn Lao động TPHCM dự kiến tặng quà Tết cho khoảng 350.000-400.000 công nhân vào ngày 15/11, mỗi người 1 triệu đồng, chuyển khoản trực tiếp. Tổng kinh phí dự kiến 350-400 tỷ đồng. Đây là chương trình tặng quà của tổ chức công đoàn, khác với khoản thưởng Tết do doanh nghiệp chi trả. Theo Liên đoàn Lao động TPHCM, việc tặng quà sớm giúp người lao động mua sắm Tết vào giai đoạn giá cả dễ chịu hơn so với cận Tết Âm lịch, đồng thời góp phần kích cầu mua sắm, thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố.

Cùng chuyên mục

Chứng khoán mất điểm ngay tuần đầu nâng hạng: Nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Chứng khoán sau nâng hạng: IPO tăng tốc, giao dịch xuyên trưa có khả thi?

TPO - Sau dấu mốc nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước yêu cầu cải thiện hạ tầng giao dịch, bổ sung hàng hóa chất lượng và thúc đẩy IPO. Mục tiêu huy động 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung, dài hạn trong giai đoạn 2026-2030 đã tạo áp lực phải đổi mới để thị trường trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả hơn cho nền kinh tế.

Xử lý nghiêm ngân hàng không giảm lãi suất

Xử lý nghiêm ngân hàng không giảm lãi suất

TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm tối thiểu 0,5%/năm đối với lãi suất tiền gửi bình quân của các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm. Ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo có thể bị xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Bảo đảm dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng: Chấm dứt mua bán xăng dầu lòng vòng

TPO - Thủ tướng yêu cầu cắt giảm tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng nhằm giảm chi phí lưu thông, nâng cao hiệu quả thị trường và bảo đảm nguồn cung.

Trái phiếu 'nóng' giữa lúc lãi suất ngân hàng ì ạch 'hạ nhiệt'

Trái phiếu 'nóng' giữa lúc lãi suất ngân hàng ì ạch 'hạ nhiệt'

TPO - Trong khi nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường trái phiếu lại xuất hiện những đợt phát hành với lãi suất lên tới 10,5%/năm. Diễn biến này đặt ra câu hỏi về áp lực cân đối nguồn vốn và nguy cơ chi phí vốn cao dịch chuyển giữa các kênh huy động, ảnh hưởng đến khả năng giảm lãi suất cho vay thực chất.

Bắc Ninh xúc tiến tiêu thụ trái cây chủ lực

Bắc Ninh xúc tiến tiêu thụ trái cây chủ lực

Với sản lượng cam, bưởi, táo, ổi ước đạt hơn 118.500 tấn trong năm 2026, thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp, hệ thống phân phối và các hợp tác xã nhằm thúc đẩy tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc sản địa phương.

HEINEKEN Việt Nam: Phát triển bền vững tạo động lực cho tăng trưởng chất lượng cao

HEINEKEN Việt Nam: Phát triển bền vững tạo động lực cho tăng trưởng chất lượng cao

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2026, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam, đã nhấn mạnh hành trình phát triển 35 năm của doanh nghiệp là hành trình phát triển cùng Việt Nam, và chia sẻ góc nhìn về việc làm thế nào để tăng trưởng kinh tế có thể song hành cùng phát triển bền vững, qua đó đóng góp cho những mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

TPO - Trước thềm khai mạc ngày 24/10, diện mạo Sóng Festival 2026 dần hé lộ. Công tác thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) đang được triển khai gấp rút, từ lắp đặt sân khấu, dựng gian hàng đến hoàn thiện các khu vực trải nghiệm, hứa hẹn mang đến không gian kết nối công nghệ, thanh toán số, mua sắm và âm nhạc ấn tượng giữa lòng Thủ đô.

Richy ghi dấu hành trình 25 năm với giải thưởng APEA 2026

Richy ghi dấu hành trình 25 năm với giải thưởng APEA 2026

Được trao giải Corporate Excellence Award tại APEA 2026, Richy ghi dấu cột mốc mới trong hành trình 25 năm phát triển, tiếp tục theo đuổi chiến lược nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của thương hiệu bánh kẹo Việt.

Vincom Retail bắt tay 'ông lớn' QooQoo Premium Buffet Hàn Quốc

Vincom Retail bắt tay 'ông lớn' QooQoo Premium Buffet Hàn Quốc

Ngày 20/10/2026, tại Hà Nội, Vincom Retail ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với tập đoàn sở hữu chuỗi gần 90 nhà hàng premium buffet tại Hàn Quốc là QooQoo Franchise Group. Đây là bước đi hướng tới phát triển các mô hình ẩm thực quy mô lớn tại hệ thống địa điểm bán lẻ của Vincom trong giai đoạn từ nay đến 2027.

Doanh nghiệp nặng nợ cũ không mặn mà gói vay mới dù lãi suất giảm

Doanh nghiệp nặng nợ cũ không mặn mà gói vay mới dù lãi suất giảm

TPO - Dù nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay, không ít doanh nghiệp vẫn phản ánh chưa được hưởng mức lãi suất thấp đối với các khoản vay hiện hữu. Không chỉ chi phí vốn cao, điều kiện tín dụng và nỗi lo lãi suất thả nổi cũng khiến doanh nghiệp, hợp tác xã khó vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh.