Tận thấy đàn bò tót lai quý hiếm ở Khánh Hòa

TPO - Đàn bò tót lai quý hiếm tại Vườn quốc gia (VQG) Núi Chúa - Phước Bình (Khánh Hòa) hiện còn 10 cá thể trong đó một số con đã già yếu, tuy nhiên, hiện vườn vẫn chưa phối giống, lai tạo thành công đàn bò tót này.

Tận thấy đàn bò tót lai quý hiếm ở Khánh Hòa

Đến VQG Núi Chúa - Phước Bình (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa) vào ngày 10/9 vừa qua, phóng viên Tiền Phong tận thấy nơi đây chăm sóc 10 cá thể bò tót lai, gồm 9 con lai F1 (từ 13 - 16 năm tuổi) và 1 con lai F2 (hơn 9 năm tuổi).

img-3924.jpg
Bò tót lai đang gặm rơm khô tại VQG Núi Chúa - Phước Bình.

Trong số 10 cá thể đang được nuôi dưỡng, có 2 con đã xuất hiện dấu hiệu già yếu. Những con bò tót lai đực khỏe mạnh có bộ lông nâu sẫm, óng mượt, vẫn giữ đặc tính hung dữ của loài thú hoang dã. Trong khi đó, một số cá thể già yếu có bộ lông nhạt màu, thưa dần.

tp-bt2.jpg
Một con bò tót lai tại VQG Núi Chúa - Phước Bình.

Theo anh Bình Tô Hà (28 tuổi, nhân viên chăm sóc đàn bò tót lai tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình), đàn bò tót lai ăn rất khỏe, mỗi ngày đàn bò tiêu thụ hơn 100kg thức ăn thô xanh với 6 cuộn rơm và 2 xe cỏ tươi. Trong quá trình nuôi dưỡng, một số cá thể húc nhau, dẫn đến bị thương khiến sức khỏe suy giảm.

tp-bt17.jpg
Anh Bình Tô Hà cho bò tót lai ăn cỏ tươi.

Ông Đạo Chung - Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường, thuộc VQG Núi Chúa - Phước Bình, cho biết: Nguồn gốc của đàn bò tót lai bắt đầu từ giai đoạn 2009 - 2015, khi một cá thể bò tót đực hoang dã thường xuyên xuất hiện tại khu vực thôn Bậc Rây 2, xã Bác Ái Tây. Cá thể bò tót này nhiều lần nhập vào đàn bò nhà của người dân để kiếm ăn trên các bãi cỏ và giao phối tự nhiên với bò cái. Quá trình này đã tạo ra những cá thể bò lai F1 mang nguồn gen của bò tót.

tp-bt8.jpg
Ông Đạo Chung cho bò tót lai ăn rơm khô.

Nhận thấy giá trị khoa học của quần thể bò lai, từ năm 2013, các cơ quan chức năng địa phương đã triển khai các đề tài khoa học - công nghệ nhằm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm này. Mục tiêu của các đề tài là bảo tồn quần thể bò lai thế hệ F1, F2, nghiên cứu khả năng sinh sản, đồng thời hướng tới tạo ra thế hệ con mang nguồn gen quý của bò tót.

tp-bt14.jpg
Hai con bò tót lai trong VQG Núi Chúa - Phước Bình có dấu hiệu già yếu.

Theo ông Đạo Chung, trong nhiều năm qua các cán bộ kỹ thuật của VQG đã theo dõi quá trình giao phối giữa các cá thể F1, cũng như giữa bò đực F1 và bò cái F2 trong điều kiện chăn thả bán tự nhiên. Kết quả cho thấy nhiều lần giao phối tự nhiên đã được ghi nhận. Riêng trong năm 2025 có tổng cộng 13 lần giao phối giữa các cá thể F1, nhưng đến nay chưa có trường hợp nào thụ thai thành công.

tp-bt10.jpg
Một con bò tót lai rất vạm vỡ tại VQG Núi Chúa - Phước Bình.

“Nguyên nhân có thể liên quan đến sự không tương thích về mặt di truyền giữa các cá thể lai do khác biệt về cấu trúc nhiễm sắc thể. Đối với việc theo dõi khả năng sinh sản giữa bò cái F2 và bò đực nhà, kết quả cũng chưa ghi nhận những đặc điểm nổi trội hoặc biểu hiện đặc trưng của nguồn gen bò tót”, ông Chung chia sẻ.

tp-bt7.jpg
Bò tót lai (bìa trái) tại VQG vẫn chưa phối giống thành công với bò nhà.

Lãnh đạo Ban Quản lý VQG Núi Chúa - Phước Bình cho biết: Trước đây kinh phí chăm sóc đàn bò tót lai được bố trí từ các đề tài khoa học, nhưng sau khi đề tài gần nhất kết thúc vào tháng 12/2025 thì đơn vị chưa được cấp kinh phí để tiếp tục duy trì quần thể. Hiện công tác nuôi dưỡng đàn bò tót lai được duy trì bằng nguồn kinh phí tạm ứng. Vì thế, VQG Núi Chúa - Phước Bình mong muốn địa phương sớm bố trí nguồn lực để tiếp tục bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị nguồn gen quý hiếm của đàn bò tót lai.

Cùng chuyên mục

Nhà khoa học Nobel nảy ý tưởng đột phá khi thay tã cho con

Nhà khoa học Nobel nảy ý tưởng đột phá khi thay tã cho con

TPO - GS Karl Deisseroth cùng hai nhà khoa học vừa giành giải Nobel Y/Sinh 2026 nhờ những khám phá về quang di truyền học. Trên hành trình nghiên cứu não bộ, nhà khoa học người Mỹ Deisseroth từng muốn trở thành nhà văn, và ông nảy ra một ý tưởng về bộ não khi đang thay tã cho con.

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Y học 2026 nhờ ‘công tắc’ ánh sáng

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Y học 2026 nhờ ‘công tắc’ ánh sáng

TPO - Chiều 5/10, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska quyết định trao Giải Nobel Y/Sinh học năm 2026 cho 3 nhà khoa học Karl Deisseroth, Peter Hegemann và Georg Nagel, “vì những khám phá liên quan đến các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và công nghệ quang di truyền học (optogenetics)”.

Giữ rừng ngập mặn, bảo vệ 'lá chắn xanh' ở Quảng Ngãi

Giữ rừng ngập mặn, bảo vệ 'lá chắn xanh' ở Quảng Ngãi

TPO - Rừng ngập mặn không chỉ là nơi trú ngụ của nhiều loài động, thực vật mà còn đóng vai trò như “bức tường xanh” chống xâm thực, giảm tác động của bão lũ, triều cường và sạt lở. Ở xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), chính quyền và người dân đang cùng nhau phục hồi những mảng rừng ven sông, vừa bảo vệ môi trường, vừa giữ sinh kế lâu dài cho cộng đồng.

Mỗi bộ, ngành phải xác định bài toán đổi mới sáng tạo cụ thể

Mỗi bộ, ngành phải xác định bài toán đổi mới sáng tạo cụ thể

TPO - Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu mỗi bộ, ngành phải xác định các bài toán đổi mới sáng tạo trọng tâm, đưa mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đổi mới sáng tạo vào kế hoạch phát triển, đồng thời bố trí nguồn lực thực hiện, định kỳ đánh giá kết quả và tác động.

Lễ khởi công nhà máy chế biến lúa gạo và trung tâm nguyên liệu sinh khối tại Cần Thơ, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và năng lượng sạch.

Cần Thơ xây chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo, biến trấu thành nguồn năng lượng

TPO - Chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo đặt tại Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long, dự kiến, mỗi nhà máy có vốn đầu tư từ 100 - 120 tỷ đồng, công suất mỗi nhà máy khoảng 500 tấn lúa/ngày đêm. Đặc biệt, lượng trấu từ các nhà máy sẽ được sử dụng cho nhà máy điện sinh khối. Quá trình hoạt động của nhà máy sẽ được cơ quan chuyên môn theo dõi, đánh giá hiệu quả giảm phát thải.