Vườn quốc gia Phước Bình sẽ chăm sóc đàn bò tót ốm đói, suy kiệt như thế nào?

Đàn bò tót lai F1 gày trơ xương
Đàn bò tót lai F1 gày trơ xương
TPO - Vườn quốc gia Phước Bình vừa nhận bàn giao đàn bò tót lai quý hiếm bị ốm đói, suy kiệt và đang gấp rút triển khai các biện pháp nhằm hồi phục sức khỏe, đưa những hậu duệ của bò tót trở về cuộc sống bán hoang dã.

Ngày 5/10, ông Nguyễn Như Chương, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ký biên bản bàn giao 11 con bò tót lai ở thôn Bạc Rây (xã Phước Bình, huyện Bác Ái, Ninh Thuận) cho VQG Phước Bình quản lý, nuôi dưỡng.

Ông Chương nhìn nhận đàn bò bị ốm yếu hơn so với thời gian triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học. “Sau khi kết thúc đề tài nghiên cứu, Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng đã kiến nghị giao đàn bò tót lai cho  VQG Phước Bình. Tuy nhiên, thủ tục bàn giao kéo dài hơn 1 năm”, ông phân trần.

Vườn quốc gia Phước Bình sẽ chăm sóc đàn bò tót ốm đói, suy kiệt như thế nào? ảnh 1 Nhiều con bò tót lai gầy còm

Suốt thời gian đó, do kinh phí nghiên cứu đã hết, trung tâm phải tự cân đối kinh phí chi thường xuyên của đơn vị để nuôi đàn bò này. Trước đây, từ nguồn kinh phí nghiên cứu, mỗi tháng, Trung tâm chi 50 triệu đồng để chăm sóc đàn bò, nay chỉ còn 10 triệu đồng.

Ông Chương thừa nhận trách nhiệm của trung tâm là không giám sát thường xuyên. Nơi chăn nuôi đàn bò cách xa trụ sở của đơn vị tới 120 km nên một tháng chỉ cử cán bộ xuống giám sát 1-2 lần, do đó không rõ người chăn nuôi đàn bò có hợp tác hay không. Khi có mình thì họ cho đàn bò ăn đầy đủ, lúc không có mình họ cho ăn thế nào mình cũng không biết được.

Vườn quốc gia Phước Bình sẽ chăm sóc đàn bò tót ốm đói, suy kiệt như thế nào? ảnh 2 Suy kiệt vì hầu như chỉ nhai rơm khô.

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng hy vọng sau khi bàn giao, đàn bò sẽ được đầu tư chăm sóc nuôi dưỡng tốt hơn. Trong tương lai các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục có những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến đàn bò tót lai này.

Về phía đơn vị tiếp nhận, ông Nguyễn Công Vân, Giám đốc VQG Phước Bình, cho biết do chưa có chuồng trại mới ở VQG nên đơn vị chi từ 5-7 triệu đồng thuê ông Nguyễn Đình Tích chăm sóc đàn bò tót lai; ứng kinh phí mua cám, bột tổng hợp và cỏ xanh để bồi dưỡng cho chúng. VQG sẽ cử 2 nhân viên thay phiên nhau, phối hợp cùng ông Tích chăm sóc đàn bò.

Vườn quốc gia Phước Bình sẽ chăm sóc đàn bò tót ốm đói, suy kiệt như thế nào? ảnh 3 Bò tót chui đầu ra khỏi chuồng để "trộm" cỏ tươi.

“Chúng tôi đang xây dựng đề án nuôi đàn bò tót lai theo mô hình bán tự nhiên trên diện tích từ 5-10 ha; trước mắt, sẽ đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo cấp kinh phí để xây dựng chuồng trại để sớm di chuyển đàn bò về địa điểm mới tại vườn ươm của VQG”, ông Vân cho biết thêm.

Theo ông Vân, đàn bò tót lai hiện không chỉ suy kiệt, ốm yếu mà còn bị bệnh, trong đó có con bị u bướu, sán lá gan… nên không thể phục hồi nhanh, thậm chí có con có thể chết trước khi kịp phục hồi. Vì vậy, VQG Phước Bình đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận cung cấp thuốc để chữa bệnh cho bò.

“Điều khó nhất là làm sao đưa đàn bò tót lai đến nơi ở mới an toàn vì khoảng cách từ chỗ cũ đến chỗ mới lên đến 6 km và phải qua một con sông. Đa số các con bò tuy ốm yếu nhưng bản năng rất hung dữ, sẵn sàng húc bất cứ ai đến gần, do đó phải làm sao bảo đảm an toàn cho người làm công tác di chuyển. Chúng tôi đang liên hệ với chuyên gia các sở thú nhờ hỗ trợ di chuyển đàn bò", ông Vân chia sẻ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết hiện đã cấp kinh phí 100 triệu đồng để VQG Phước Bình nuôi dưỡng, chăm sóc đàn bò.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.