Đảng viên 'Sinh viên 5 tốt' gửi gắm kỳ vọng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hướng tới sự kiện, những bạn trẻ là “Sinh viên 5 tốt”, đảng viên trẻ đã bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội.

tienphong-sinhvien5tot-dangvien.jpg
Các đảng viên trẻ là "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương: Vương Minh Châu, Phạm Thị Huế, Hà Quang Triệu, Hoàng Thị Thu Ngân.

Vương Minh Châu - Học viện Ngân hàng (Hà Nội): Đột phá chủ trương, chính sách trong kỷ nguyên số

Hướng đến Đại hội XIV của Đảng, tôi cảm nhận rất rõ một tinh thần mới – tinh thần chủ động và bản lĩnh của một đất nước đã tích lũy đủ nội lực để bước vào giai đoạn phát triển cao hơn.

Chủ đề của Đại hội không chỉ thể hiện tầm nhìn của Đảng trước bối cảnh thế giới nhiều biến động, mà còn cho thấy sự nhất quán trong mục tiêu lấy con người làm trung tâm của phát triển. Điều này tiếp thêm cho sự tin tưởng và động lực sống có trách nhiệm hơn với chính mình và với đất nước.

Bước vào kỷ nguyên mới, tôi đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội để người trẻ phát triển năng lực, cống hiến và khẳng định bản thân; đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về đạo đức, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội.

minhchau.jpg
Vương Minh Châu

"Tôi tin rằng khi mỗi người trẻ sống trung thực, trách nhiệm, dấn thân và luôn đặt lợi ích của đất nước, cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân, thì những chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước sẽ được hiện thực hóa với những kết quả rõ ràng trong đời sống xã hội".

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương đổi mới, đột phá trong phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, Đại hội XIV sẽ tiếp tục có những quyết sách đột phá mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa để đầu tư cho giáo dục, tạo môi trường học tập và làm việc công bằng, minh bạch; mở rộng cơ hội để người trẻ được tham gia đóng góp ý kiến, được thử thách trong thực tiễn và được tin tưởng giao nhiệm vụ.

Tôi cũng nhận thức rõ, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, người trẻ không chỉ là lực lượng kế thừa mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước.

Trách nhiệm của người trẻ, nhất là đảng viên trẻ, trước hết là giữ vững lý tưởng, không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống và bản lĩnh chính trị; đồng thời chủ động đóng góp vào sự phát triển chung bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Phạm Thị Huế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, ĐH Thái Nguyên (Thái Nguyên): Bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ có tâm, có tầm

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Là một đảng viên trẻ - sinh viên, tôi càng ý thức hơn trách nhiệm rõ ràng hơn trong từng hành động học tập, rèn luyện và cống hiến để bồi đắp và cụ thể hoá tinh thần tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Tinh thần này càng cần thiết hơn khi thanh niên là lực lượng xung kích, nòng cốt của quá trình phát triển đất nước.

phamhue.jpg
Phạm Thị Huế.

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh mạnh, đòi hỏi những người trẻ bản lĩnh, trân trọng bản sắc và giá trị truyền thống, vững chuyên môn, năng lực số, tư duy toàn cầu, khả năng thích ứng, đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt, đảng viên, cán bộ làm phong trào sinh viên, thanh niên tiên phong, nêu gương, lan tỏa những giá trị tích cực.

Tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục có những chủ trương, quyết sách và hành động mạnh mẽ hơn nữa trong việc đầu tư cho giáo dục đào tạo, chuyển đổi số trong thanh niên; tạo môi trường để người trẻ được thử sức, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ có tâm – có tầm, đặc biệt là xây dựng lộ trình phát triển nhân lực đáp ứng chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên số.

Tôi tin rằng, từ Đại hội XIV, người trẻ có thêm sự quan tâm, định hướng và môi trường để học tập, rèn luyện, đổi mới sáng tạo, trở thành lực lượng lao động chất lượng cao và chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Hà Quang Triệu – Trường Sư phạm, Trường ĐH Đồng Tháp (Đồng Tháp): Làm chủ tri thức, khoa học công nghệ

Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại hội khẳng định tầm nhìn chiến lược, khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững; khẳng định bản lĩnh và vị thế ngày càng cao của đất nước.

Đại hội khơi dậy trong tôi cảm xúc tự hào và trách nhiệm, ý thức hơn về vai trò của việc làm chủ tri thức, khoa học - công nghệ, khơi dậy tinh thần vượt khó, sẵn sàng đối mặt để vượt qua thách thức; đặc biệt là luôn vững niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

trieu.jpg
Hà Quang Triệu

Tôi tin tưởng, Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách mạnh mẽ, thiết thực hơn dành cho thanh niên, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để người trẻ học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến công tác bồi dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò, tấm gương của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ là lực lượng trực tiếp lan tỏa tinh thần, chủ trương của Đảng đến đoàn viên, thanh niên.

Hoàng Thị Thu Ngân - Trường ĐH Hải Phòng (Hải Phòng): Chuyển đổi số và phát triển xanh

Trong kỷ nguyên mới, tinh thần của Đại hội XIV đang trở thành động lực mạnh mẽ để mỗi đảng viên trẻ, người trẻ sống có lý tưởng và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Những vấn đề mang tính thời đại như chuyển đổi số, phát triển bền vững và mô hình tăng trưởng xanh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là "đất diễn" để người trẻ phát huy sự sáng tạo, nhạy bén với công nghệ. Yêu cầu về một mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế và bảo vệ thiên nhiên đang đặt ra những hành động cấp thiết cho thế hệ hôm nay. Để đáp ứng được những thách thức này, chất lượng nguồn nhân lực được xác định là chìa khóa quyết định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

hoangngan1.jpg
Hoàng Thị Thu Ngân.

Từ thực tiễn và khát vọng vươn lên, tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ ban hành những chủ trương, chính sách đột phá hơn nữa dành cho thanh niên. Đó là việc tạo lập môi trường thuận lợi để người trẻ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và tăng cường đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, công nghệ. Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả đội ngũ trí thức trẻ, đảng viên trẻ được mong đợi sẽ tạo ra làn gió mới trong công tác cán bộ.

Đại hội XIV không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là ngọn đuốc thắp sáng niềm tin và lòng tự hào dân tộc. Tôi tin rằng, với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta chắc chắn sẽ vươn mình mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Cùng chuyên mục

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.