Gen Z trên mạng xã hội - trách nhiệm và sự ảo tưởng

Bài cuối: Hình thành 'bộ lọc' diễn ngôn trên mạng xã hội

TPO - Để tránh bị cuốn vào vòng xoáy “hiệu ứng bầy đàn", các chuyên gia cho rằng Gen Z cần được trang bị tư duy phản biện số, học cách định hình “diễn ngôn kiến tạo” thay vì chỉ phản ứng nhất thời, từ đó góp phần tạo dựng không gian mạng nhân văn và lành mạnh hơn.

Vì sao lại bị cuốn vào "hiệu ứng bầy đàn"?

TS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung - Giảng viên khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên cho rằng, ngôn ngữ trên mạng xã hội không chỉ là phương tiện thể hiện suy nghĩ cá nhân, mà còn góp phần kiến tạo nên “không gian tinh thần chung” của cộng đồng.

Một bình luận hay một lượt chia sẻ đều có thể trở thành chất xúc tác, khuếch đại những quan điểm tiêu cực, hoặc ngược lại, lan tỏa thái độ nhân văn, tinh thần đoàn kết và lòng yêu thương giữa con người với con người.

Theo TS. Nhung, Gen Z và thế hệ trẻ ngày nay rất dễ bị cuốn vào “hiệu ứng bầy đàn” hay “tâm lý đám đông”. Khi một xu hướng, một meme hoặc một hashtag được lan tỏa mạnh mẽ, nhiều cá nhân có xu hướng lặp lại hành vi đó mà không qua quá trình xem xét, phản biện về nội dung đó hay kiểm chứng thông tin.

Về mặt tâm lý, Gen Z có nhu cầu mạnh mẽ trong việc khẳng định bản thân và tìm kiếm cộng đồng mà họ quan tâm. Vì vậy, phát ngôn trên mạng xã hội không chỉ đơn thuần là hành động chia sẻ ý kiến, mà còn là cách các bạn thể hiện danh tính và tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Nếu thiếu định hướng đúng đắn, nhu cầu này có thể bị lợi dụng để kích động phân biệt vùng miền, bài ngoại hoặc khơi gợi những xung đột vô hình trong xã hội.

Từ đó, TS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung khuyến nghị, trước hết, với người trẻ, cần tăng cường kỹ năng “tư duy phản biện số” giúp họ nhận diện thông tin sai lệch, hiểu được định kiến ẩn trong ngôn ngữ, đồng thời phân tích được các yếu tố của một diễn ngôn: Ai là người phát ngôn, mục đích là gì, và phát ngôn đó tác động ra sao.

Bên cạnh đó, nên khuyến khích người trẻ thay vì chỉ phản bác, tranh luận hay phê phán, họ có thể tạo ra những nội dung tích cực hơn, kể những câu chuyện về sự đa dạng văn hóa, lan tỏa hình mẫu sống đẹp, và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Diễn ngôn xã hội và “đơn vị tiền tệ” mới

Trao đổi với PV Tiền Phong, ThS Hoàng Hà Thu - nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Lãnh đạo Giáo dục, giảng viên trường San Diego, Hoa Kỳ đã có những cắt nghĩa, góc nhìn mới về tương tác của Gen Z trên mạng xã hội.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời là chuyên gia trong đào tạo kỹ năng giao tiếp, tổ chức sự kiện và định hướng phát ngôn trên mạng xã hội, chị Thu cho rằng, trong kỷ nguyên số, mạng xã hội không chỉ là nơi trao đổi thông tin mà còn là “sân chơi” hình thành diễn ngôn xã hội.

Mỗi lượt view, like hay share không đơn thuần là tương tác, mà trở thành “đơn vị tiền tệ” của diễn ngôn, góp phần định hình cách chúng ta nhìn nhận và trao đổi về thế giới. Đặc biệt, với thế hệ Gen Z, mạng xã hội vừa là không gian sáng tạo, vừa là nơi tiếp nhận thông tin, tạo ra vòng lặp nội dung ảnh hưởng mạnh mẽ đến xu hướng xã hội.

Tuy nhiên, sức mạnh này cũng đồng nghĩa với thách thức nếu thiếu định hướng, mạng xã hội dễ trở thành môi trường nuôi dưỡng tư tưởng cục bộ, phân biệt nhóm, phân biệt vùng miền gây chia rẽ và làm suy yếu sự gắn kết cộng đồng.

71956039-3142461095824423-2192995659794087936-n.jpg
ThS Hoàng Hà Thu có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, giảng dạy kỹ năng tổ chức sự kiện và giao tiếp quốc tế, đồng thời là nghiên cứu sinh tại Mỹ chuyên sâu về truyền thông và mạng xã hội.

ThS Hoàng Hà Thu cho rằng, việc định hình phát ngôn tích cực trên mạng xã hội không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là vấn đề về văn hóa, giáo dục và trách nhiệm cộng đồng.

Trên mạng xã hội, “view, like, share” không chỉ là chỉ số tương tác, đó là sức mạnh tạo ra xu hướng. Gen Z vừa là nhà sản xuất nội dung, vừa là người tiêu thụ, tạo nên vòng lặp lan tỏa diễn ngôn mạnh mẽ. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức nếu không được định hướng, vòng lặp này có thể trở thành môi trường nuôi dưỡng thông tin một chiều, tin giả hoặc những phát ngôn tiêu cực.

"Một điểm tôi nhận thấy rõ, giới trẻ có nhu cầu mạnh mẽ trong việc bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, nhưng chưa được trang bị đủ kỹ năng phản biện, kiểm chứng thông tin. Điều này dẫn tới việc họ dễ bị cuốn theo xu hướng mà chưa đủ nhận thức về hệ quả", ThS Thu cho biết.

Củng cố mô hình đa tầng diễn ngôn

Một giải pháp hiệu quả để xây dựng không gian truyền thông xã hội lành mạnh, theo chuyên gia, đó là hình thành nền tảng định hình phát ngôn tích cực dựa trên mô hình đa tầng diễn ngôn. Trong đó, mỗi tầng đóng một vai trò riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ trong việc tạo nên bức tranh tổng thể của dư luận xã hội.

Tầng chính thức bao gồm các nguồn thông tin từ cơ quan báo chí và các cơ quan Nhà nước, đảm bảo tính chính xác, trung thực và định hướng đúng đắn cho dòng chảy thông tin. Đây là tầng có tính nền tảng, đóng vai trò như “la bàn” dẫn hướng cho giới trẻ trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn.

Tầng bán chính thức là nơi hoạt động của các KOLs và influencer - những người có sức ảnh hưởng lớn trong việc lan tỏa giá trị tích cực và góp phần định hình xu hướng giao tiếp, biểu đạt cảm xúc trong cộng đồng mạng. Tầng này không chỉ truyền tải lại thông tin mà còn “phiên dịch” ngôn ngữ chính thống thành những hình thức gần gũi, dễ tiếp cận với công chúng trẻ.

Tầng phi chính thức lại thuộc về người dùng phổ thông và các nhóm ẩn danh, các diễn ngôn được hình thành và lan tỏa mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, đây cũng là không gian dễ bị chi phối bởi tin giả, phát ngôn cực đoan hoặc thông tin sai lệch.

Vì vậy, việc quản lý và định hướng ở tầng này không thể chỉ dừng ở kiểm soát nội dung, mà cần chú trọng đến giáo dục người dùng, giúp họ có khả năng tự định hình phát ngôn, nhận biết và loại bỏ nội dung độc hại.

197665423-5675332922537215-3914664604024885604-n.jpg
ThS Hoàng Hà Thu đưa ra giải pháp về nền tảng định hình phát ngôn tích cực dựa trên mô hình đa tầng diễn ngôn.

"Từ kinh nghiệm nghiên cứu về mạng xã hội tại Hoa Kỳ, tôi nhận thấy rằng mỗi tầng diễn ngôn đều có tác động đặc thù đến cấu trúc và định hướng thông tin. Chẳng hạn, KOLs và influencer không chỉ lan tỏa thông tin mà còn tạo nên “chuẩn mực” giao tiếp và phong cách thể hiện bản thân, trong khi người dùng phổ thông lại là lực lượng hình thành trào lưu, xu hướng và cộng đồng", ThS. Hoàng Hà Thu nói.

Chuyên gia nhấn mạnh, điều then chốt để tạo dựng môi trường truyền thông tích cực nằm ở khả năng tự định hình diễn ngôn cá nhân, đặc biệt đối với thế hệ Gen Z . Khi mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành “kiến tạo viên diễn ngôn tích cực”, chúng ta mới tạo ra một môi trường mạng xã hội gắn kết, tôn trọng khác biệt và hiệu quả trong đấu tranh với tư tưởng cục bộ, phân biệt nhóm, phân biệt vùng miền.

Cùng chuyên mục

Dự án của Nguyễn Thị Dím giành giải Nhất Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026

Măng mai đánh thức bản làng

TP - Ở xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai), một buổi sáng mùa măng bắt đầu từ rất sớm. Khi sương còn phủ trên những nếp nhà, trong bản đã có những người phụ nữ Tày tất bật chuẩn bị dao và những vật dụng cần thiết cho một ngày lên rừng.

Anh Nguyễn Trung Thành với mô hình “Nuôi và khai thác mật ong dú trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng cây thảo dược”

Làm 'biệt thự' cho ong dú

TP - Từ những tổ ong dú nhỏ bé giữa núi rừng Bảy Núi, anh Nguyễn Trung Thành, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, dành nhiều năm nghiên cứu, thiết kế “nhà” cho ong và xây dựng mô hình nuôi kết hợp với cây thảo dược. Từ vài tổ ong ban đầu, mô hình hiện phát triển khoảng 1.000 tổ, hướng tới nhân rộng cho người dân địa phương.

Anh Đậu Văn Nam bên các sản phẩm từ nguyên liệu lá dứa

Nhìn cánh đồng dứa, thấy 'tiền bị đốt'

TP - Những tàu lá dứa bị đốt trên đồng từng chỉ là phế phẩm trong mắt người nông dân. Với Đậu Văn Nam, đó là “tiền đang bị đốt” - nguồn nguyên liệu để anh tạo ra sợi dệt, tấm vải và đưa sản phẩm từ quê nhà ra thế giới.

Từ đây có một tôi khác

Từ đây có một tôi khác

Năm mười tám tuổi, tôi có hai tiếng gọi. Một tiếng gọi muốn tôi đi thật xa, ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Một tiếng gọi muốn tôi khoác lên mình màu áo xanh, cống hiến sức mình cho Tổ quốc.

TPHCM tuyên dương 71 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu

TPHCM tuyên dương 71 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam thành phố tuyên dương 71 gương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Đây là những thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực - những gương mặt ưu tú đang góp phần lan tỏa tinh thần, sức trẻ và sắc màu đa dạng của Hội.

Bạn trẻ chung tay mang mái tóc mới đến bệnh nhân ung thư

Bạn trẻ chung tay mang mái tóc mới đến bệnh nhân ung thư

TPO - Nhiều đoàn viên, thanh niên đưa người thân cùng tham gia hiến tóc trong chương trình “Trạm tóc - Chạm ước mơ” tại Hà Nội, gửi lời động viên đến bệnh nhân ung thư. Với họ, mỗi mái tóc trao đi là một cách sẻ chia thiết thực, góp phần giúp người bệnh thêm tự tin trong cuộc sống.

Cử nhân luật về quê nuôi ốc từ ao hoang, tạo sinh kế cho thanh niên

Cử nhân luật về quê nuôi ốc từ ao hoang, tạo sinh kế cho thanh niên

TPO - Tốt nghiệp ngành Luật ở TPHCM, Nguyễn Hữu Nhơn không chọn ở lại mà quyết định trở về quê nhà Trà Tân (tỉnh Lâm Đồng) khởi nghiệp từ những ao hồ bỏ hoang. Từ số vốn vay 100 triệu đồng, anh từng bước xây dựng mô hình nuôi và chế biến ốc bươu đen, tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

Trung úy công an sống đẹp từ những điều bình dị

Trung úy công an sống đẹp từ những điều bình dị

TPO - Trung úy Nguyễn Trọng Quân - Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Anh lan tỏa lối sống đẹp bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

TPO - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị sống đẹp và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.