PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng ở một ngày hội'

TPO - Lần đầu người dân được nghỉ một ngày hưởng nguyên lương dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - khẳng định một ngày trong năm có thể trở thành điểm khởi đầu của một thói quen, hoạt động nên được tổ chức ở những điểm gần người dân.

Một ngày nghỉ phải mở ra cơ hội thụ hưởng văn hóa

- Việc xác lập ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương, theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang triển khai nhiều quyết sách lớn nhằm đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước?

- Tôi cho rằng đây là một quyết định có ý nghĩa cả về nhận thức lẫn thể chế. Khi Quốc hội xác lập một ngày nghỉ hưởng nguyên lương dành cho văn hóa, chúng ta đem đến cho người dân một điều kiện rất cụ thể: thời gian để đến với di sản, đọc sách, thưởng thức nghệ thuật, cùng gia đình tham gia hoạt động cộng đồng. Một chủ trương lớn vì thế có cơ hội trở thành trải nghiệm trong đời sống hằng ngày.

ddt.jpg
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng Ngày Văn hóa Việt Nam là một quyết định có ý nghĩa cả về nhận thức lẫn thể chế. Ảnh: Dương Triều

Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa và các chính sách mới của Quốc hội, ngày 24/11 còn nhắc mỗi cấp, mỗi ngành nhìn văn hóa như một phần của chất lượng phát triển.

Văn hóa góp phần hình thành nhân cách, củng cố niềm tin, nuôi dưỡng năng lực sáng tạo và tạo giá trị cho du lịch, công nghiệp văn hóa.

Một ngày nghỉ tự nó chưa tạo ra những chuyển biến ấy. Ý nghĩa của quyết sách sẽ được quyết định bởi cơ hội tiếp cận văn hóa mà chúng ta thực sự mở ra cho mọi người, đặc biệt là công nhân, người dân ở vùng xa và các nhóm còn ít điều kiện thụ hưởng.

- Trong cuộc họp vừa qua, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các địa phương sớm ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa của toàn dân, toàn hệ thống chính trị, không phải việc riêng của ngành văn hóa. Theo ông, cần tổ chức ngày Văn hóa Việt Nam theo cách nào để tránh hình thức, phong trào và thực sự tạo được sự tham gia của người dân?

- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là bắt đầu từ câu hỏi người dân muốn tham gia hoạt động gì, ở đâu, bằng cách nào. Địa phương có thể có một điểm nhấn chung, nhưng phần lớn hoạt động nên diễn ra ở những không gian gần dân: thư viện, bảo tàng, trường học, nhà văn hóa, công viên, khu công nghiệp, làng nghề và trên nền tảng số.

Mở cửa miễn phí hoặc giảm phí có trọng tâm, tổ chức giờ phù hợp với người lao động, bảo đảm phương tiện tiếp cận cho người khuyết tật sẽ thiết thực hơn việc chỉ tăng số lượng lễ khai mạc.

58d5b979-1db2-4b44-a13d-d485e2fbdd85.png
Hoạt động văn hóa phải được tổ chức theo hướng gần người dân, dễ tiếp cận.

Đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa của toàn dân cần được hiểu là sự cùng tham gia và cùng chịu trách nhiệm: cấp ủy định hướng, chính quyền bảo đảm điều kiện, ngành văn hóa tổ chức chuyên môn, ngành giáo dục đưa di sản đến học sinh, doanh nghiệp tạo cơ hội cho người lao động, đoàn thể và cộng đồng tự đề xuất hoạt động.

Người dân phải có chỗ để kể câu chuyện của mình, biểu diễn, hướng dẫn nghề, sáng tạo nội dung và đánh giá chương trình.

Tôi mong mỗi địa phương lựa chọn một việc có thể tiếp tục sau ngày 24/11, chẳng hạn duy trì giờ đọc sách cộng đồng hay một tuyến trải nghiệm di sản, thay cho việc khép lại mọi thứ sau sân khấu cuối cùng.

Không chỉ sôi động trong một ngày

- Những giá trị mà chính sách văn hóa tạo ra thường cần một quá trình lâu dài mới có thể đo đếm và phát huy đầy đủ. Vậy theo ông, việc dành một ngày trong năm để tôn vinh văn hóa, mở rộng cơ hội tiếp cận và hưởng thụ văn hóa có thể tạo ra những chuyển biến cụ thể nào trong nhận thức, hành vi và đời sống xã hội?

- Một ngày trong năm có thể trở thành điểm khởi đầu của một thói quen. Khi một em nhỏ lần đầu được xem một vở diễn, một gia đình cùng đến bảo tàng, một công nhân tìm thấy thư viện gần nơi ở: trải nghiệm trực tiếp thường làm cho khái niệm “văn hóa” trở nên gần gũi hơn nhiều lời kêu gọi.

Từ nhận biết giá trị, người ta có thể đi tới hành vi cụ thể: đọc thêm một cuốn sách, ứng xử văn minh hơn ở không gian công cộng, gìn giữ ký ức gia đình, học một thực hành di sản hoặc trân trọng công sức của nghệ nhân.

Tuy nhiên, tôi nghĩ không nên cho rằng một ngày hội sẽ làm thay đổi ngay nếp sống xã hội. Chuyển biến đáng quý là sau ngày ấy, người dân biết nơi nào có hoạt động văn hóa, có nhu cầu quay lại và có thêm cơ hội tham gia đều đặn.

Chính sách cần nối ngày 24/11 với hoạt động quanh năm của thiết chế văn hóa, trường học và cộng đồng. Khi đó, một ngày tôn vinh sẽ góp phần tạo ra nhịp thực hành văn hóa bền bỉ.

Một ngày hội thành công khi người dân muốn quay lại với văn hóa vào những ngày bình thường.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

809813448-27664180539923065-4846643865967736357-n.jpg
gom1.png
tq8.jpg
Ngày Văn hóa Việt Nam cũng nên được đo lường bằng các bộ chỉ số để tăng hiệu quả.

- Theo ông, hiệu quả của Ngày Văn hóa Việt Nam nên được đo bằng những tiêu chí nào để tránh tình trạng tổ chức rầm rộ trong một ngày nhưng tác động xã hội không rõ nét? Liệu có thể xây dựng những chỉ số cụ thể về mức độ tham gia, hưởng thụ văn hóa của người dân, khả năng lan tỏa các sản phẩm văn hóa và những thay đổi trong đời sống văn hóa cộng đồng?

- Hoàn toàn có thể, nhưng cần đo đúng điều chúng ta muốn thay đổi. Tôi đề xuất theo dõi bốn nhóm chỉ số: mức tiếp cận, gồm số người tham gia thực chất, tỷ lệ người tham gia lần đầu và cơ cấu theo độ tuổi, địa bàn, nhóm lao động; chất lượng trải nghiệm, qua khảo sát ngắn về mức hài lòng, khả năng tiếp cận và mong muốn trở lại; sức sống của sản phẩm, thể hiện ở lượt sử dụng có ý nghĩa, lượng sách mượn, vé xem, sự tham gia vào lớp học hoặc tuyến di sản sau sự kiện; tác động tiếp nối, như số chương trình được duy trì sau ba đến sáu tháng, số sáng kiến cộng đồng và mức độ tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, doanh nghiệp.

Chúng ta cần công bố cả chi phí và kết quả để nhìn được hiệu quả sử dụng nguồn lực. Lượt xem trên mạng chỉ là một chỉ báo ban đầu, cần phân biệt tiếp cận thoáng qua với người thực sự xem, chia sẻ, tìm hiểu hoặc tham gia.

Năm đầu tiên nên thiết lập đường cơ sở, dùng cùng một bộ câu hỏi khảo sát ngắn để so sánh qua từng năm, đồng thời cho phép địa phương bổ sung chỉ số phản ánh bản sắc riêng.

Một ngày hội thành công khi người dân muốn quay lại với văn hóa vào những ngày bình thường.

6.jpg
5.jpg
Chính phủ định hướng Ngày Văn hóa Việt Nam sớm trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia.

- Chính phủ đặt mục tiêu từng bước xây dựng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia. Theo ông, để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần tạo ra những sản phẩm, hoạt động hay dấu ấn đặc trưng nào để ngày này có sức sống lâu dài, được người dân chờ đợi và có khả năng quảng bá ra quốc tế?

- Theo tôi, thương hiệu quốc gia cần một lời hẹn rõ ràng với công chúng. Có thể định hình Tuần lễ trải nghiệm văn hóa Việt Nam lấy ngày 24/11 làm điểm nhấn: cùng một bộ nhận diện, lịch hoạt động dễ tra cứu, những khung giờ mở cửa đặc biệt tại bảo tàng, di tích, thư viện; một chương trình nghệ thuật và sáng tạo thường niên có chất lượng; cùng các hoạt động do mỗi địa phương lựa chọn từ di sản, ẩm thực, thiết kế, điện ảnh, âm nhạc hay nghề thủ công của mình. Phần chung tạo khả năng nhận diện, phần riêng làm nên sự phong phú của văn hóa Việt Nam.

Tôi đặc biệt muốn thấy những sản phẩm sống được sau sự kiện: phim ngắn và nội dung số kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ của người trẻ, các tuyến trải nghiệm có nghệ nhân và cộng đồng hưởng lợi, ấn phẩm song ngữ có thể giới thiệu ra thế giới.

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thể kết nối các chương trình phù hợp với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt.

Thương hiệu được hình thành khi công chúng năm sau nhớ lại một trải nghiệm đáng quý của năm trước và muốn tham gia tiếp, khi các chủ thể sáng tạo có thêm việc làm, còn cộng đồng thấy di sản của mình được tôn trọng và mang lại giá trị.

Cảm ơn ông!

Cùng chuyên mục

MC Diễm Quỳnh bênh hoa sữa

MC Diễm Quỳnh bênh hoa sữa

TPO - “Mặc cho bao người ghét, mình vẫn kiên định ở team yêu hoa sữa nhé”, MC Diễm Quỳnh bày tỏ. Giữa những lời phàn nàn về mùi hương quá nồng, vẫn có người đứng về phía hoa sữa. Có người còn so sánh, hoa sữa sao độc bằng khói thuốc, mà chưa thấy ai đòi “bứng” người hút thuốc ra khỏi thành phố.

Mãn nhãn màn đại Xòe với 2.026 người

Mãn nhãn màn đại Xòe với 2.026 người

TPO - Tối 16/10, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 khai mạc tại tỉnh Lào Cai với điểm nhấn là màn đại Xòe quy tụ 2.026 nghệ nhân, diễn viên, tôn vinh di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.

Vận động sáng tác tri ân các anh hùng liệt sĩ

Vận động sáng tác tri ân các anh hùng liệt sĩ

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). Cuộc thi kỳ vọng tạo ra những tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Đại lễ hội Xòe Thái trước giờ khai mạc

Đại lễ hội Xòe Thái trước giờ khai mạc

TPO - Ngay trước giờ G của đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, bầu không khí tại địa phương đang nóng lên từng giờ. Các hoạt động bên lề đang diễn ra sôi nổi, thu hút du khách tham quan.

Giải thưởng cao nhất Tiếng hát Hà Nội lên tới 700 triệu đồng

Giải thưởng cao nhất Tiếng hát Hà Nội lên tới 700 triệu đồng

TPO - Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 chính thức khởi động với nhiều thay đổi trong phương thức tuyển chọn, mở rộng thể loại âm nhạc và tăng quyền bình chọn cho khán giả. Thí sinh có thể tham gia vòng sơ khảo bằng video trực tuyến, tranh tài ở bốn phong cách âm nhạc. Giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Tranh luận hoa sữa

Tranh luận hoa sữa

TPO - Mùa hoa sữa về, hương thơm đặc trưng lại lan tỏa trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích mùi hương này. Trong khi một số người cảm thấy dễ chịu với hương hoa thoang thoảng, những người khác lại cho rằng mùi hoa quá nồng, thậm chí khó chịu khi phải ngửi trong thời gian dài, đặc biệt ở những khu vực trồng dày đặc loại cây này.

Tác giả bài hát nổi tiếng về hoa sữa Hà Nội chưa từng ngửi hoa

Tác giả bài hát nổi tiếng về hoa sữa Hà Nội chưa từng ngửi hoa

TPO - Nhạc sĩ Hồng Đăng sáng tác ca khúc "Hoa sữa" lúc chưa biết loại hoa này trông như thế nào. Thi sĩ Bùi Thanh Tuấn viết "Hoa sữa thôi rơi" trước cả lần đầu anh đặt chân đến Hà Nội. Đến khi có đề xuất phương án di dời hoa sữa, một số người cảm thán nếu hai ông kia còn sống liệu có “thương” hoa sữa hay không?

Từ vụ Hoa hậu Quỳnh Anh, Mỹ Anh liên tiếp xin lỗi

Từ vụ Hoa hậu Quỳnh Anh, Mỹ Anh liên tiếp xin lỗi

TPO - Chưa đầy hai tuần sau đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026, Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh lần lượt xin lỗi vì những lời nói trong nhóm trò chuyện riêng bị lan truyền. Sáng 15/10, Quỳnh Anh tiếp tục trực tiếp xin lỗi Á hậu Trịnh Hồng Đăng tại buổi media tour của top 5. Câu chuyện hiện nay đã vượt khỏi phạm vi một nhóm chat, kéo theo những tranh cãi lan rộng trên mạng xã hội.

Tiếp tục hoãn Festival Thu Hà Nội 2026

Tiếp tục hoãn Festival Thu Hà Nội 2026

TPO - Ban tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026 hai lần thông báo hoãn, chưa xác định được cụ thể ngày tổ chức. Đây là một trong những hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc của thủ đô trong thời gian qua.

Bí mật về sợi lông công trên long bào vua Lê

Bí mật về sợi lông công trên long bào vua Lê

TPO - Qua nghiên cứu hai hiện vật long bào vua Lê Dụ Tông, các nhà khoa học phát hiện hệ thống vật liệu phong phú gồm nhiều loại tơ, kim tuyến, chỉ bện và đặc biệt là sợi lông công - vật liệu chưa từng được ghi nhận trong các nghiên cứu về vải sợi cổ Việt Nam.

Báo Tiền Phong đoạt giải A Giải Báo chí Văn hóa Hà Nội 2026

Báo Tiền Phong đoạt giải A Giải Báo chí Văn hóa Hà Nội 2026

TPO - Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026 ghi nhận, tôn vinh những tác phẩm báo chí có chất lượng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Nhóm tác giả Báo Tiền Phong nhận giải A với loạt bài "Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai".

Bức vẽ đặc biệt của 'thiên thần lơ đãng'

Bức vẽ đặc biệt của 'thiên thần lơ đãng'

TPO - Triển lãm tranh của “Thiên thần lơ đãng Kha Du” từ 17-27/10 tại Hà Nội nói lên nhiều điều. Một cô bé kém giao tiếp bằng lời nhưng nội tâm thực sự phong phú, mãnh liệt với hàng trăm bức tranh đầy màu sắc của những con người dân tộc miền núi, nơi văn hóa truyền thống hiện lên sống động.