Nhiều di tích ở Ninh Bình 'kêu cứu'

TPO - Trên địa bàn phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) hiện có 5 di tích trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuy nhiên, sau nhiều năm, những “địa chỉ đỏ” này đang bị lãng quên.

tp-c_di-tich-nd-3.jpg
Theo thống kê, trên địa bàn phường Nam Định hiện có hàng chục di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, trong đó có 5 di tích cách mạng, được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia từ năm 1979, gồm Khu chỉ huy sở Nhà máy Dệt Nam Định, Hầm chỉ huy Thành ủy Nam Định trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Cửa hàng cắt tóc dưới hầm, Cửa hàng ăn dưới hầm, Khu di tích phố Hàng Thao. Đây là những "địa chỉ đỏ", ghi dấu tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân Thành Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thế nhưng, sau gần nửa thế kỷ được xếp hạng, do không được quan tâm đúng mức, các di tích này đã và đang dần trở thành phế tích.
tp-c_di-tich-nd-5.jpg
Di tích Cửa hàng ăn dưới hầm tại ngã tư phố Hai Bà Trưng - Hàng Tiện hiện không có biển chỉ dẫn hay biển giới thiệu, khiến người dân không thể nhận ra đây là di tích cách mạng.
Đại diện Ban Quản lý Khu di tích phường Nam Định cho biết di tích Cửa hàng ăn dưới hầm được Sở Văn hóa tỉnh Nam Định (cũ) giao cho một doanh nghiệp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị.
tp-c_di-tich-nd-22.jpg
Ghi nhận của PV, di tích này hiện rơi vào tình trạng hoang phế, nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm, thiếu sự quản lý và giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng. Lối vào cửa hàng hầm từ phía mặt đường đã bị bịt kín từ nhiều năm trước. Lối tiếp cận còn lại hiện do doanh nghiệp sử dụng, lắp cổng kiểm soát.
tp-c_di-tich-nd-24.jpg
Di tích này dường như được doanh nghiệp "biến" thành của riêng. Cửa vào hầm hiện được doanh nghiệp tận dụng làm nơi để đồ.
tp-c_di-tich-nd-13.jpg
Không chỉ cửa hàng ăn dưới hầm, cảnh quan xung quanh di tích Hầm chỉ huy Thành ủy Nam Định (còn gọi là Hầm chỉ huy A4) cũng trong tình trạng nhếch nhác.
tp-c_di-tich-nd.jpg
Theo bản lược kê lý lịch di tích, Hầm chỉ huy A4 được hoàn thành vào đầu năm 1967, gồm 2 cửa lên xuống. Trên mỗi cửa được dựng một nhà tranh, xung quanh xây gạch và đắp lũy đất bên ngoài. Hầm xây có nhiều ngách nằm sâu dưới mặt đất từ 6-8 m, chiều ngang trung bình rộng 0,8 m, chỗ rộng nhất để ngủ và làm việc là 1,56 m. Chiều dài của hầm (không kể các ngách đo trên mặt bằng 2 cửa) là 14,4 m.
tp-c_di-tich-nd-20.jpg
Đây là nơi lãnh đạo Thành ủy Nam Định làm việc, chỉ huy sản xuất, chiến đấu trong thời kỳ chống Mỹ. Hiện nay, cửa vào Hầm chỉ huy A4 đã bị bịt kín, cỏ dại mọc um tùm.
tp-c_di-tich-nd-18.jpg
tp-c_di-tich-nd-19.jpg
Khu Chỉ huy sở Nhà máy Dệt Nam Định cũng là di tích cách mạng nhưng cũng đang bị lãng quên. Công trình hiện nằm sâu trong khu dân cư, không có biển chỉ dẫn và rất ít người biết đến.
tp-c_di-tich-nd-15.jpg
Cửa hàng cắt tóc dưới hầm (còn gọi là hầm cắt tóc) được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia từ năm 1979. Hầm cắt tóc được khai trương ngày 2/9/1966, trong thời kỳ chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ. Nơi đây từng là không gian phục vụ nhu cầu cắt tóc cho cán bộ, nhân dân và quân đội ngay cả khi bom rơi, đạn nổ, thể hiện tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường của quân và dân Thành Nam trong thời kỳ khói lửa.
tp-c_di-tich.jpg
Sau hàng thập kỷ không được tu bổ, di tích Cửa hàng cắt tóc dưới hầm đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục kiến trúc, tường bao quanh đã suy yếu, hư hỏng, thậm chí phải chống đỡ bằng cột chống tạm để tránh sụp đổ. Điều này khiến tổng thể di tích mất dần dáng vẻ nguyên gốc và có nguy cơ trở thành phế tích nếu không được can thiệp kịp thời.
tp-c_di-tich-nd-14.jpg
Do di tích đã xuống cấp nhiều năm nên cửa luôn đóng im lìm, vỉa hè trước di tích người dân tận dụng làm nơi để xe. Đại diện Ban Quản lý Khu di tích phường Nam Định cho biết thời gian tới, đơn vị sẽ xác định khu vực bảo vệ của các di tích cách mạng trên địa bàn, đồng thời tham mưu lãnh đạo phường xây dựng phương án cụ thể đối với từng di tích.