Luận giải điều làm nên sức mạnh của Hải quân nhân dân Việt Nam

TPO - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025), ngày 25/4, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân phối hợp với Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Hải quân nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống hào hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.

Đoàn chủ tịch hội thảo có Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Chính ủy Hải quân; Trung tướng, PGS.TS Vũ Cương Quyết - Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam; Đại tá Nguyễn Văn Bách - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Hải quân.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam, là dịp để tri ân, tưởng nhớ đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu và hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng, anh dũng của các thế hệ cha anh; góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình; củng cố, tăng cường niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân và các đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân và các đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo cũng mang lại nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm lịch sử để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hội nhập, phát triển.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu làm rõ những vấn đề cơ bản như: Cơ sở lý luận, thực tiễn để làm sâu sắc thêm tính đúng đắn, cách mạng, khoa học trong việc hoạch định các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành và tiến thẳng lên hiện đại của HQND Việt Nam.

Hội thảo cần phân tích, làm rõ sự phát triển của HQND Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng, trong đó có 8 chiến công tiêu biểu xuất sắc; những cống hiến của Bộ đội Hải quân trong chiến tranh giải phóng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc tế, hợp tác quân sự quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua đó, hội thảo cũng đề xuất những nội dung, giải pháp để Quân chủng Hải quân thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu dự hội thảo.Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu làm rõ thành tích chủ yếu của HQND Việt Nam trong thực hiện chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn trên biển... góp phần củng cố và tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Từ hội thảo cũng rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị để vận dụng trong xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền lịch sử, truyền thống và hoạt động xây dựng, củng cố, phát triển “thế trận lòng dân” gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển.

Tổng thuật tham luận tại hội thảo của Trung tướng Vũ Cương Quyết đã khẳng định, là một bộ phận quan trọng, tạo thành sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam; trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, HQND Việt Nam đã nhanh chóng trưởng thành và ngày càng lớn mạnh.

Từ lực lượng và cơ sở nhỏ bé ban đầu, đến nay Hải quân đã trở thành một quân chủng có đầy đủ thành phần lực lượng, có nhiều phương tiện tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, lập nhiều chiến công oanh liệt, viết nên truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 70 bài tham luận của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân; thủ trưởng các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội.

Cùng chuyên mục

Triển lãm Quốc phòng 2026 dùng AI nhận diện, chuẩn bị hai trực thăng cấp cứu

Triển lãm Quốc phòng 2026 dùng AI nhận diện, chuẩn bị hai trực thăng cấp cứu

TPO - Dự kiến từ 15/11, người dân có thể đăng ký trực tuyến tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Quân đội triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện khuôn mặt, đồng bộ thông tin với hệ thống kiểm soát tại cổng, đồng thời bố trí phương án cấp cứu bằng hai trực thăng bảo đảm an toàn cho khách tham quan.

Tìm kiếm 360 liệt sĩ ở Tam Kỳ: Hé lộ những manh mối đầu tiên

Tìm kiếm 360 liệt sĩ ở Tam Kỳ: Hé lộ những manh mối đầu tiên

TPO - Sau khi thư ngỏ tìm kiếm 360 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại thị xã Tam Kỳ được phát đi, nhiều người dân, cựu chiến binh đã chủ động cung cấp thông tin về các trận đánh, địa điểm từng phát hiện hài cốt và những dấu tích còn lưu giữ.

Iran cảnh báo Mỹ và Israel

Iran cảnh báo Mỹ và Israel

TPO - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả khốc liệt hơn nhiều nếu tiếp tục có những hành động mà Tehran coi là gây hấn, đồng thời tuyên bố Iran sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản.

Iran dọa dùng 'cha của các loại tên lửa' để tấn công cơ sở năng lượng của đối phương

Iran dọa dùng 'cha của các loại tên lửa' để tấn công cơ sở năng lượng của đối phương

TPO - Cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mohammad Reza Naqdi cảnh báo Iran sẵn sàng sử dụng những tên lửa tiên tiến nhất để đáp trả mọi hành động gây hấn, đồng thời đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và khoản đầu tư của đối phương trên khắp khu vực.

Tướng lĩnh Quân đội chỉ ra ‘thung lũng chết’, cảnh báo ‘bẫy công nghệ’

Tướng lĩnh Quân đội chỉ ra ‘thung lũng chết’, cảnh báo ‘bẫy công nghệ’

TPO - Nghiệm thu đề tài chưa phải đích đến; sở hữu thiết bị cũng chưa đồng nghĩa làm chủ công nghệ. Tại hội thảo của Học viện Kỹ thuật Quân sự, các tướng lĩnh Quân đội phân tích khoảng cách từ nghiên cứu đến sản xuất, cùng nguy cơ lệ thuộc bản quyền, thiết bị khép kín và chuyên gia bên ngoài.

Xác minh thông tin nghi mộ liệt sĩ trong khuôn viên sân Đảng ủy xã ở Đà Nẵng

Xác minh thông tin nghi mộ liệt sĩ trong khuôn viên sân Đảng ủy xã ở Đà Nẵng

TPO - Khuôn viên sân Đảng ủy xã Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng, được xác định là khu vực Hố Bà Lâu trước đây, nơi có thông tin nghi chôn cất nhiều liệt sĩ trong chiến tranh. Địa phương đang rà soát tư liệu, xác minh lời kể nhân chứng nhằm làm rõ thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Iran có Bộ trưởng Quốc phòng mới sau 8 tháng giao tranh với Mỹ

Iran có Bộ trưởng Quốc phòng mới sau 8 tháng giao tranh với Mỹ

TPO - Quốc hội Iran đã phê chuẩn ông Mehrdad Akhlaghi làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm thiệt mạng trong ngày đầu tiên nổ ra xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Tân Bộ trưởng Akhlaghi cảnh báo Tehran sẽ đáp trả bất ngờ và mạnh mẽ nếu đối phương phát động một cuộc tấn công mới.

Iran khẳng định đã gửi kế hoạch mở eo biển Hormuz cho Mỹ

Iran khẳng định đã gửi kế hoạch mở eo biển Hormuz cho Mỹ

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày thông qua Qatar, đồng thời cảnh báo Washington không thể vừa gây sức ép quân sự, vừa kỳ vọng an ninh hàng hải sớm trở lại bình thường.