TPO - Từ nguồn tin về một rãnh chôn tập thể dài khoảng 60m sau trận đánh Cồn Tiên ngày 8/5/1967, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương tìm nhân chứng, rà soát hồ sơ, thăm dò bằng radar xuyên đất. Một hội thảo khoa học sẽ được tổ chức để xác minh, kết luận thông tin trước khi tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
PGS.TS Phan Toàn Thắng là một trong những nhà khoa học Việt Nam có nhiều đóng góp nổi bật trong y học tái tạo. Đến nay, ông đã có hơn 80 công bố nghiên cứu khoa học quốc tế và khoảng 80 bằng sáng chế được đăng ký, bảo hộ tại nhiều quốc gia. Ông sẽ là diễn giả chính tại Hội thảo khoa học quốc tế: "Tế bào gốc: Từ nghiên cứu lâm sàng đến ứng dụng thực tiễn", diễn ra ngày 18/7 tại Hà Nội.
Ngày 18/6, Đại học Trà Vinh (ĐHTV) đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Các vấn đề nghiên cứu Khoa học kỹ thuật lần thứ 9 năm 2026 - RET 2026”. PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh chủ trì Hội thảo.
TPO - Gần 200 nhà khoa học đến từ Việt Nam và Hàn Quốc đã tham dự Hội thảo Hóa học xanh lần thứ 13 (Green Chemistry Workshop – GCW 2026), diễn ra tại ĐH Phenikaa, từ ngày 3 - 6/2. Sự kiện còn thu hút khoảng 500 sinh viên, ghi nhận quy mô lớn nhất kể từ khi chuỗi hội thảo GCW được tổ chức.
Ngày 19/12/2025, Trường Đại học Gia Định (GDU) phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia 2025 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn TP.HCM theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị”.
TPO - Xuất phát điểm là cựu học sinh lớp chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị), Nguyễn Thị Bình Minh đã mạnh dạn chọn Hàn Quốc làm nơi hiện thực hóa ước mơ vươn ra thế giới. Với mong muốn phát triển khả năng ngôn ngữ và hiểu sâu hơn về văn hoá châu Á, nữ sinh 2006 hiện theo học Hệ tiếng Hàn tại Đại học Chung-Ang - một trong những ngôi trường thuộc top đầu xứ sở kim chi.
TPO - Hơn 2.000 sinh viên, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước đã cùng tham dự hội thảo khoa học về điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn, mở đầu chuỗi 11 hội thảo sinh viên toàn quốc về các nhóm công nghệ chiến lược.
TPO - Ngày 6/10, tại Hải Phòng, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 3 (31/10/1945 - 31/10/2025), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Quân khu 3 - 80 năm truyền thống vẻ vang”.
TPO - Từ ngày 26 – 28/8/2025, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (ĐHXDHN) đăng cai Tuần lễ thường niên RILEM lần thứ 79 – sự kiện uy tín toàn cầu của Liên minh quốc tế các phòng thí nghiệm và chuyên gia về vật liệu, hệ thống và kết cấu xây dựng. Cùng với đó, nhà trường tổ chức Hội thảo quốc tế ICONS 2025, diễn đàn khoa học quy tụ các học giả, chuyên gia trong và ngoài nước, hướng tới kết nối trí tuệ và phát triển bền vững ngành xây dựng Việt Nam.
TPO - Cứ 2 trẻ em ở thành phố lớn thì có 1 em mắc tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị. Con số này đang không ngừng gia tăng, khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, trẻ có thể đối mặt với nhược thị – “căn bệnh mắt lười” gây suy giảm thị lực lâu dài, thậm chí vĩnh viễn.
TPO - Với tài mưu lược, sáng tạo về nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật nắm địch, chỉ đạo chỉ huy, hiệp đồng tác chiến chiến lược, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần to lớn vào những thắng lợi vang dội của Quân đội ta nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung.
TPO - Ngày 25/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh kế thừa và phát huy di sản Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước hãy ra sức học tập, rèn đức, luyện tài, nuôi dưỡng khát vọng lớn, hoài bão lớn; dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ nhất, đảm nhận những việc mới, việc khó của đất nước.
TPO - Những di sản của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với vai trò lịch sử và bài học trong công tác giáo dục lý tưởng, đào tạo lực lượng cán bộ nòng cốt cho sự nghiệp giải phóng dân tộc vẫn còn nguyên giá trị đối với công tác thanh niên hiện nay. Từ đó, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ Đoàn đã gợi mở thêm một số giải pháp để thế hệ trẻ tiếp nối, phát huy xứng đáng di sản của các thế hệ cha anh.
TPO - Theo các chuyên gia, vai trò lịch sử và giá trị trường tồn của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên như một “cái nôi” đào tạo cán bộ nòng cốt cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tinh thần “khai sáng cách mạng” của thế kỷ trước đang được đánh thức như một điểm tựa tư tưởng để hun đúc lý tưởng sống lớn, tư duy phản biện, và hành động thiết thực của thế hệ thanh niên hôm nay.
TPO - Theo Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi, Hội thảo khoa học “Sứ mệnh của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng” có vai trò hết sức quan trọng, là nơi tổng kết sâu sắc cả lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất những định hướng và giải pháp để thế hệ trẻ Việt Nam tiếp nối xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ cha anh.
TPO - Sáng 19/6, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học “100 năm báo chí cách mạng Việt Nam – Báo chí Quảng Ninh đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.
TPO - Ngày 11/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục Tuyên huấn (Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) và Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại (Hội đồng lý luận Trung ương) tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay”.
TPO - Việc nhiều trường phổ thông ngoài công lập chưa thành lập tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh đang tạo ra khoảng trống trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng cho thiếu nhi. Vì vậy, các chuyên gia, nhà khoa học đã đề xuất giải pháp nhằm đưa tổ chức Đội trở thành một phần không thể thiếu để học sinh trường tư thục không bị "biệt lập" với Đội và có thêm môi trường rèn luyện, tự hào khi khoác lên mình màu khăn quàng đỏ.
TPO - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an cho biết, tình trạng lãng phí vẫn còn diễn ra khá phổ biến trên nhiều lĩnh vực của đời sống, vì vậy việc xây dựng và thực hành văn hóa tiết kiệm, phòng chống lãng phí là một trong những giải pháp căn cơ vừa cấp thiết, vừa lâu dài để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay.