Lâm Đồng lấy ý kiến về điều chỉnh địa giới với thành phố Đồng Nai

TPO - Tỉnh Lâm Đồng đang lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo chuyển hơn 272 km² thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên về thành phố Đồng Nai quản lý. Hiện phần diện tích này đang thuộc địa bàn 5 xã của tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 23/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành niêm yết và lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai.

Theo dự thảo, diện tích dự kiến điều chỉnh là hơn 272 km², toàn bộ nằm trong ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng. Phạm vi điều chỉnh được xác định theo ranh giới vườn quốc gia đã được phê duyệt và không mở rộng sang các khu vực lân cận.

Cụ thể, phần diện tích này thuộc địa bàn 5 xã gồm Cát Tiên 2 với hơn 129 km²; Cát Tiên 3 với hơn 88 km²; Bảo Lâm 5 với hơn 54 km²; Đạ Tẻh với 0,213 km² và Đạ Tẻh 3 với 0,034 km².

vuon-den-ma-vang-o-nam-cac-tien-638908407610755141jpg.jpg
Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm (Ảnh: CTV).

Theo kế hoạch, UBND các xã, phường, đặc khu phải xây dựng kế hoạch lấy ý kiến, tổng hợp kết quả và báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ trong ngày 25/10. Riêng 5 xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3 phải trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết và gửi kết quả về tỉnh trong ngày 26/10.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng dự kiến giảm từ 24.239,10 km² xuống còn 23.966,497 km². Tuy nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh không thay đổi, bởi phương án chỉ điều chỉnh phần diện tích nằm trong ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên và không chuyển toàn bộ địa bàn của bất kỳ xã nào. Ngoài ra, các xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3 sẽ tiếp tục quản lý phần địa bàn còn lại ngoài ranh giới vườn quốc gia.

Theo đó, việc điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ về chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP Đồng Nai trực tiếp quản lý.

Vườn quốc gia Cát Tiên có hệ sinh thái phong phú, là nơi sinh sống của 1.655 loài thực vật và hơn 1.700 loài động vật. Ngày 21/6/2024, Cát Tiên trở thành vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận đạt danh hiệu Danh lục Xanh toàn cầu - tiêu chuẩn ghi nhận những khu bảo tồn đáp ứng các yêu cầu về quản trị, quản lý hiệu quả và kết quả bảo tồn thiên nhiên.

Cùng chuyên mục

Đề xuất cho phép Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội

Đề xuất cho phép Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội

TPO - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư đề xuất cơ chế cho phép Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội thuộc thẩm quyền của Chính phủ gắn với kết quả thực hiện tiêu chí, điều kiện và cam kết trong trường hợp cần khuyến khích phát triển dự án đầu tư đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

TPHCM công bố kế hoạch chăm lo Tết 2027

TPHCM công bố kế hoạch chăm lo Tết 2027

TPO - Dịp Tết Nguyên đán 2027, Liên đoàn Lao động TPHCM dự kiến hỗ trợ khoảng 370.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, triển khai hàng loạt chương trình tặng quà, tổ chức chợ Tết và đưa công nhân về quê. Đồng thời, công đoàn vận động doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch thưởng Tết.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân trên toàn quốc

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân trên toàn quốc

TPO - Mục tiêu cốt lõi nhằm tạo dựng sân chơi để đoàn viên, người lao động trực tiếp sáng tạo, giao lưu và thụ hưởng những giá trị văn hóa lành mạnh, đồng thời gắn kết trách nhiệm giữa tổ chức công đoàn, chính quyền địa phương và giới chủ sử dụng lao động.

Thái Nguyên: Nước sông Cầu đổi màu bất thường, đục như nước vo gạo

Nước sông Cầu đổi màu bất thường: Nhà máy giấy nói do 'sơ suất'

TPO - Ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong quá trình vận hành, công nhân nhà máy giấy sơ suất đã để trào một phần nước ra đường ống dẫn nước sinh hoạt dẫn đến nước sông Cầu đổi màu. Người này sợ trách nhiệm nên không báo cáo với lãnh đạo công ty.

Từ vụ nam sinh đánh cô giáo: Trò ứng xử thế nào khi bất đồng với thầy cô?

Từ vụ nam sinh đánh cô giáo: Trò ứng xử thế nào khi bất đồng với thầy cô?

TPO - Học sinh có quyền bày tỏ sự không đồng tình với giáo viên, nhưng không thể dùng tức giận để biện minh cho hành vi xúc phạm hay bạo lực. Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo tại Sóc Sơn (Hà Nội) đặt ra yêu cầu giáo dục người trẻ biết kiểm soát cảm xúc, giải quyết bất đồng và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.