Hủy hợp đồng bảo hiểm sau hơn 2 năm đóng 150 triệu, người mua nhận về gần 21 triệu

Cho rằng hợp đồng bảo hiểm có nhiều nội dung không đúng, người mua yêu cầu hủy sau hơn 2 năm đóng 150 triệu đồng. Tòa xác định hợp đồng không vô hiệu, chỉ buộc công ty bảo hiểm trả gần 21 triệu đồng.

Đóng hơn 150 triệu, cho rằng hợp đồng có nhiều điểm bất lợi

Ngày 19/10/2020, bà Nguyễn Thị V. (Hà Nội) ký một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với Công ty TNHH B. để tham gia sản phẩm bảo hiểm P. đầu tư linh hoạt với số tiền bảo hiểm 672 triệu đồng và sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 200 triệu đồng. Phí bảo hiểm hàng năm là hơn 60 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 8 năm.

Theo bà V., sau khi đóng bảo hiểm khoảng 2 năm 6 tháng, với tổng số tiền hơn 150,1 triệu đồng, bà phát hiện nhiều nội dung trong hợp đồng không đúng.

Bà cho rằng, hợp đồng có tính mặc định, hai bên không ký trực tiếp và khách hàng không được lựa chọn loại hợp đồng phù hợp. Hợp đồng dài, câu từ mập mờ, khiến bà không hiểu rõ như nội dung các quy định chỉ mang tính tham khảo, bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm.

Ngoài ra, hồ sơ cá nhân ghi thu nhập của bên mua bảo hiểm là 50 triệu đồng/tháng, trong khi bà là cán bộ quân đội nghỉ hưu và không có mức thu nhập này. Thu nhập của cả gia đình được ghi 60 triệu đồng/tháng cũng bị bà cho là không đúng.

anh-chup-man-hinh-2026-09-27-luc-124210.png
Khách hàng yêu cầu hủy hợp đồng bảo hiểm sau hơn 2 năm đóng phí. Ảnh minh họa: Nam Khánh.

Hợp đồng có thời điểm đáo hạn khi bà 99 tuổi nhưng không hướng dẫn rõ về người nhận tiền trong trường hợp bà qua đời. Bà V. cũng cho biết, nhân viên bảo hiểm đã tư vấn nếu đóng đủ 8 năm sẽ nhận lại cả gốc và lãi khoảng 16%/năm.

Theo bà V., mục đích ban đầu của bà khi đến ngân hàng là gửi tiền tiết kiệm lấy lãi, không phải mua bảo hiểm. Do thiếu hiểu biết pháp luật, bà cho rằng mình đã bị lừa dối khi ký hợp đồng.

Ngày 1/1/2023, bà V. gửi đơn khiếu nại đến Công ty B. Ngày 11/4/2023, bà yêu cầu hủy hợp đồng và đề nghị được trả lại hơn 150,1 triệu đồng đã đóng nhưng chưa được nhận.

Do đó, bà V. khởi kiện, yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng bảo hiểm vô hiệu, buộc công ty bảo hiểm trả lại số tiền mà bà đã nộp.

Tuy nhiên, Công ty B. không đồng ý. Theo doanh nghiệp, ngày 12/10/2020, bà V. đã xác nhận việc sử dụng hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, chữ ký điện tử và mã xác thực OTP. Bà cũng xác nhận đã được đại lý bảo hiểm tư vấn về quy trình nộp hồ sơ, tự kê khai các thông tin về sức khỏe, tài chính, nghề nghiệp và xác nhận sản phẩm được lựa chọn phù hợp với nhu cầu bảo hiểm.

Công ty B. cho biết, bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm và các điều kiện, điều khoản sản phẩm đều đã được cung cấp cho bà V. Trong các tài liệu này không có nội dung nào thể hiện mức lãi suất đầu tư 16%/năm như bà trình bày.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, hàng năm đơn vị bảo hiểm đều gửi thông báo về tình trạng hợp đồng và giá trị tài khoản cho bà V. Các thông báo của năm 2020, 2021 và 2022 đều được bà nhận.

Đáng chú ý, theo Công ty B., hợp đồng cho phép bà V. có 21 ngày cân nhắc; nếu có nội dung không phù hợp có thể yêu cầu sửa đổi hoặc hủy mà không mất chi phí. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này cũng như quá trình thực hiện hợp đồng, bà không có thông báo phản đối nội dung hợp đồng.

Công ty B. cho rằng không có căn cứ xác định bà V. bị lừa dối và đề nghị tòa án không chấp nhận yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu.

Tòa xác định hợp đồng có hiệu lực

Theo Công ty B., tổng phí theo hợp đồng trong giai đoạn này là hơn 150,5 triệu đồng; sau khi trừ giá trị chương trình quà tặng tri ân khách hàng, số tiền bà V. thực tế đã đóng là hơn 150,1 triệu đồng.

Do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm P. đầu tư linh hoạt, một phần phí bảo hiểm được đưa vào tài khoản đầu tư của khách hàng, phần còn lại được sử dụng cho các khoản phí theo sản phẩm.

Theo Công ty B., tỷ lệ phí bảo hiểm được phân bổ vào quỹ đầu tư thay đổi theo từng năm và tăng dần trong những năm sau.

Đối với hợp đồng của bà V, công ty bảo hiểm cho biết, năm 2020 bà V. đóng hơn 51,3 triệu đồng phí cho sản phẩm chính. Trong số này, hơn 7,6 triệu đồng được phân bổ vào quỹ đầu tư; sau khi tính các khoản phí và các khoản điều chỉnh theo hợp đồng, giá trị tài khoản cuối năm 2020 là hơn 5,3 triệu đồng.

Tương tự, cuối năm 2021 tài khoản của bà V. là hơn 8 triệu đồng và cuối năm 2022 là hơn 20,3 triệu đồng.

Công ty B. cho biết, khi bà V. yêu cầu hủy hợp đồng, giá trị hoàn lại mà bà có thể nhận là hơn 20,9 triệu đồng. Hợp đồng đã chấm dứt theo yêu cầu của bà nhưng bà chưa đồng ý nhận khoản tiền này.

Ngày 14/8/2024, TAND quận Đống Đa, Hà Nội xét xử sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu của bà V., đồng thời chấm dứt hợp đồng và buộc Công ty B. thanh toán cho bà hơn 20,9 triệu đồng.

Không đồng ý, bà V. kháng cáo.

HĐXX phúc thẩm nhận định, tại thời điểm ký hợp đồng, bà V. không có ý kiến khiếu nại và đã thực hiện hợp đồng liên tục từ năm 2020 đến năm 2023. Đến ngày 2/1/2023, bà mới gửi đơn khiếu nại, cho rằng bị lừa dối và tư vấn sai lệch nhưng không đưa ra được tài liệu, chứng cứ chứng minh.

HĐXX cho rằng bà V. có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải chịu trách nhiệm đối với việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng được hai bên tự nguyện ký kết, có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, nên có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành.

Đối với yêu cầu hoàn trả toàn bộ hơn 150,1 triệu đồng, HĐXX căn cứ điều khoản sản phẩm bảo hiểm xác định khách hàng có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nhưng khi chấm dứt sẽ nhận giá trị hoàn lại của hợp đồng.

Tại thời điểm bà V. yêu cầu hủy hợp đồng, số tiền hoàn lại là 20,9 triệu đồng. Tòa cho rằng, việc cấp sơ thẩm buộc Công ty B. thanh toán khoản tiền này là có căn cứ.

Bà V. còn cho rằng hợp đồng không quy định rõ người thụ hưởng trong trường hợp mình qua đời. Tuy nhiên, HĐXX nhận định việc xác định người thụ hưởng thuộc nội dung thỏa thuận giữa các bên; việc hợp đồng không ghi nhận người thụ hưởng theo cách bà mong muốn không phải căn cứ để tuyên hợp đồng vô hiệu.

HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo về nội dung của bà V., chỉ chấp nhận một phần về thủ tục để sửa bản án sơ thẩm về tên bị đơn là Công ty TNHH B.

Tòa giữ quyết định buộc Công ty TNHH B. trả cho bà V. hơn 20,9 triệu đồng giá trị hoàn lại của hợp đồng và không chấp nhận yêu cầu tuyên hợp đồng bảo hiểm đã ký vô hiệu.

(Bài viết dựa trên Bản án số 766/2024/DS-PT ngày 27/12/2024 của TAND TP Hà Nội).

Cùng chuyên mục

Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ lớn

Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ lớn

TPO - Sáng nay (27/9), giá bán vàng miếng SJC ở mức 144,4 triệu đồng/lượng. Người mua vàng từ đầu tuần bán ra hôm nay lỗ kép, vì giá giảm và chênh lệch mua - bán lên tới hơn 6 triệu đồng/lượng.

'Review' thế hệ F1 tài năng nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Công ty liên quan Chủ tịch Novaland bán mạnh cổ phiếu NVL

TPO - Công ty CP Diamond Properties - doanh nghiệp có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland - thông báo đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư. Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 4 Diamond Properties bán ra cổ phiếu NVL.

Đón sóng đầu tư 136,3 tỷ USD: Thị trường thiết bị năng lượng đứng trước cơ hội lịch sử

Đón sóng đầu tư 136,3 tỷ USD: Thị trường thiết bị năng lượng đứng trước cơ hội lịch sử

Dòng vốn 136,3 tỷ USD cho nguồn và lưới điện đến năm 2030 đang mở ra cuộc đua mới về công nghệ, thiết bị và năng lực cung ứng. Trong bối cảnh đó, GEEC 2027 - do VEFAC (đơn vị vận hành Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC) phối hợp cùng dmg events (Dubai) tổ chức - sẽ quy tụ hàng trăm doanh nghiệp và chuyên gia tại VEC từ 24 - 26/02/2027, mở ra điểm gặp trực tiếp giữa nhu cầu đầu tư trong nước và các nhà cung cấp năng lượng toàn cầu.

FujiMart khai trương siêu thị mới tại Bạch Mai

FujiMart khai trương siêu thị mới tại Bạch Mai

FujiMart Việt Nam chính thức khai trương siêu thị mới tại phố Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Sự hiện diện của FujiMart Bạch Mai tiếp tục mở rộng mô hình bán lẻ hiện đại theo phong cách Nhật Bản; mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô những sản phẩm tươi ngon, an toàn cùng trải nghiệm mua sắm thuận tiện, chỉn chu.

Hà Nội: Diện mạo cầu Đuống mới, vừa hợp long

Hà Nội: Diện mạo cầu Đuống mới, vừa hợp long

TPO - Sau gần 3 năm thi công, cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư khoảng 1.850 tỷ đồng đã hợp long nhịp chính, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án. Phần cầu chính đã đạt hơn 97% khối lượng, công trường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, các nhà thầu tăng tốc thi công những hạng mục còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe vào cuối năm nay.

Cơ hội đón dòng vốn quốc tế lớn cho bất động sản Việt Nam

Cơ hội đón dòng vốn quốc tế lớn cho bất động sản Việt Nam

TPO - Khi chi phí vốn tăng, khả năng tiếp cận tín dụng còn khó khăn, việc đa dạng hóa nguồn vốn trở thành yêu cầu cấp thiết với doanh nghiệp bất động sản. Bên cạnh tín dụng ngân hàng, trái phiếu, quỹ đầu tư và dòng tiền từ bán hàng, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng cũng mở thêm kỳ vọng về khả năng kết nối với nguồn vốn quốc tế.

Ngập lụt nặng ở chợ đầu mối gia cầm Hà Nội

Ngập lụt nặng ở chợ đầu mối gia cầm Hà Nội

TPO - Sau nhiều ngày hết mưa, chợ đầu mối gia cầm Mỹ Thượng vẫn ngập nước. Khoảng 50 gian hàng bị ảnh hưởng, trong khi mỗi ngày nơi đây luân chuyển khoảng 30-40 tấn gia cầm đến các khu vực lân cận.

Bất ngờ thương vụ đấu giá 79 triệu cổ phiếu Seaprodex

Bất ngờ thương vụ đấu giá 79 triệu cổ phiếu Seaprodex

TPO - Dù được định giá cao hơn gấp đôi thị giá đang giao dịch nhưng phiên đấu giá trọn lô 79 triệu cổ phiếu Seaprodex vẫn thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư. Thế nhưng, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc lại không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của Seaprodex.

Mùa trung thu viên mãn, HDBank gọi tên 'tỷ phú' vàng

Mùa trung thu viên mãn, HDBank gọi tên 'tỷ phú' vàng

Trung thu năm nay, HDBank hiện thực hóa giấc mơ “tỷ phú” cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Ngân hàng để vun đắp tương lai. Khởi đầu khi mùa hè vừa chạm ngõ, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú – Hè Vàng Đại Cát” đã viên mãn dưới ánh trăng rằm, mở ra niềm vui cho 25 khách hàng với 26 lượng vàng SJC được trao.

Giảm trừ chi phí giáo dục: Đóng học phí có cần lưu lại hoá đơn?

Giảm trừ chi phí giáo dục: Đóng học phí có cần lưu lại hoá đơn?

TPO - Chính sách giảm trừ một số khoản chi cho y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân lần đầu được áp dụng từ ngày 1/7/2026. Đúng thời điểm năm học mới, nhiều gia đình phát sinh các khoản học phí, chi phí giáo dục cho con, việc lưu giữ hóa đơn, chứng từ từ đầu năm có thể giúp thuận lợi khi thực hiện quyết toán thuế.

Giá vàng hướng tới đợt giảm mới

Giá vàng hướng tới đợt giảm mới

TPO - Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 26/9 (giờ Việt Nam) nhưng vẫn hướng tới tuần giảm thứ tư trong 5 tuần, khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh cùng những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gây sức ép lên kim loại quý.

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ bài học “gọi tên dòng tiền” tại talkshow “Có hẹn với hạnh phúc”

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ bài học “gọi tên dòng tiền” tại talkshow “Có hẹn với hạnh phúc”

Vừa qua, ABBank tổ chức talkshow “Có hẹn với hạnh phúc cùng Tích lũy An Gia” với sự tham gia của diễn giả - nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú. Từ câu chuyện của chính gia đình mình, anh chia sẻ bài học về kỷ luật tài chính và sự chủ động trước những kế hoạch dài hạn cũng như biến cố bất ngờ.

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bang Tây Úc (Australia) do ngài Roger Cook, Thủ hiến bang Tây Úc, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng, Du lịch, Thương mại và Đầu tư, làm trưởng đoàn.

EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm

EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm

Trong những tháng cuối năm 2026, Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và quyết toán; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).