Trong câu chuyện với chúng tôi về Hóa sinh Á Châu, bà Phạm Vân Anh Chi nhắc đến chặng đường phát triển của doanh nghiệp với những bước đi được hình thành từ thực tế thị trường. Năm 2006, công ty chính thức ra đời, bắt đầu từ một sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Khi ấy, doanh nghiệp chưa có nhà xưởng riêng, nguồn vốn còn hạn chế, thị trường cũng chưa rộng mở như hiện nay.
Bà Anh Chi từng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và kỹ thuật thuốc bảo vệ thực vật. Năm 2005, sau khi rời công việc cũ, dự định ban đầu là kinh doanh hóa chất. Cơ duyên trực tiếp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đến khi một người bạn nhượng lại tên thương mại của một sản phẩm. Từ bước khởi đầu ấy, hướng đi của doanh nghiệp dần được định hình.
Khoảng năm 2010, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty dần khởi sắc. Sản phẩm bắt đầu được biết đến tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Từ một khởi đầu nhỏ, công ty từng bước mở rộng danh mục sản phẩm và xây dựng năng lực sản xuất. Hiện nay, Hóa sinh Á Châu có 8 công ty thành viên, đảm nhiệm các khâu khác nhau, từ sản xuất, gia công, đóng gói đến kiểm nghiệm và thương mại. Hệ thống có khoảng 200 sản phẩm thuộc các nhóm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư phục vụ nông nghiệp, tiêu biều là: AC-HUMAT SUPER và ORGANIC BOOM là những sản phẩm hướng đến hỗ trợ phát triển bộ rễ, cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng và phục hồi cây trồng; Center Vin 5SC được sử dụng để phòng trừ một số bệnh hại trên lúa, cao su, lạc; còn ACEMIDE 20SC là sản phẩm thuốc trừ sâu hướng đến đối tượng sâu cuốn lá. Việc phát triển nhiều dòng sản phẩm là cách doanh nghiệp đa dạng hóa giải pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng.
Trực tiếp tham quan quy trình tổ chức sản xuất, vận hành của Hóa sinh Á Châu điều khiến chúng tôi đặc biệt chú ý không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm mà còn ở cách doanh nghiệp tổ chức các khâu phục vụ sản xuất. Ba đơn vị sản xuất chính gồm Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu, Công ty Cổ phần Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Omega và Công ty Cổ phần Global Farm. Các đơn vị này đảm nhiệm sản xuất, gia công, đóng gói nhiều dòng sản phẩm cho hệ thống.
Gần 20 năm phát triển, một trong những hướng đi được Hóa sinh Á Châu nhấn mạnh là đầu tư cho hệ thống kỹ thuật và kiểm soát chất lượng. Thay vì chỉ tập trung vào số lượng sản phẩm hay độ phủ thị trường, doanh nghiệp chú trọng xây dựng phòng kiểm nghiệm, hoàn thiện nhà xưởng và tổ chức các khâu sản xuất theo yêu cầu chuyên môn. Hóa sinh Á Châu đã đầu tư hệ thống phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Đây là tiêu chuẩn quốc tế về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, đặt ra các yêu cầu về năng lực kỹ thuật cũng như tính tin cậy của kết quả thử nghiệm.
Bà Phạm Vân Anh Chi cho biết, doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chất lượng từ phòng thí nghiệm, qua quá trình sản xuất tại nhà xưởng đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Cách tiếp cận này cho thấy chất lượng được đặt trong toàn bộ quá trình vận hành, thay vì chỉ là khâu kiểm tra cuối cùng. Điểm khác biệt mà doanh nghiệp hướng tới là phát triển các sản phẩm có tính đặc thù, không chạy theo số lượng đơn thuần. Cùng với đó, việc kiểm soát chất lượng được thực hiện xuyên suốt từ phòng kiểm nghiệm đến nhà xưởng và quá trình đưa sản phẩm ra thị trường.
Với người nông dân, phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật không chỉ là khoản chi đầu vào. Việc lựa chọn sản phẩm gắn với quá trình chăm sóc cây trồng, chi phí sản xuất và hiệu quả mùa vụ. Vì thế, để sản phẩm được lựa chọn lâu dài, doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều yêu cầu hơn đó là: Chất lượng, khả năng cung ứng và sự phù hợp với nhu cầu thực tế.
Dẫn chúng tôi tham quan nhà máy, dây chuyền sản xuất và phòng kiểm nghiệm, bà Phạm Vân Anh Chi không giấu niềm tự hào khi nhắc về chặng đường gần 20 năm gây dựng doanh nghiệp. Với bà, điều đáng quý nhất không chỉ là quy mô sản xuất hay số lượng sản phẩm ngày càng tăng, mà là sự đón nhận của bà con nông dân trên cả nước. Theo bà, niềm tin ấy được vun đắp qua quá trình đưa sản phẩm đến thị trường, từng bước tạo dựng uy tín và duy trì sự tin tưởng của khách hàng. Bên cạnh thị trường trong nước, Hóa sinh Á Châu hiện còn xuất khẩu sản phẩm sang Đài Loan.
Nói về định hướng thời gian tới, bà Phạm Vân Anh Chi cho biết, Hóa sinh Á Châu sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện kỹ thuật, cải tiến sản phẩm theo hướng thân thiện hơn với môi trường.
Trong bối cảnh nông nghiệp hướng tới phát triển bền vững, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không chỉ được nhìn nhận ở hiệu quả sử dụng, mà còn ở mức độ tác động đến đất đai, nguồn nước và môi trường sinh thái. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp vật tư nông nghiệp là phải liên tục cải tiến sản phẩm, nâng cao năng lực nghiên cứu, kiểm nghiệm và hướng tới sử dụng vật tư hiệu quả hơn.
Từ một sản phẩm ban đầu đến danh mục khoảng 200 sản phẩm, từ những ngày thiếu vốn, chưa có nhà xưởng riêng đến hệ thống sản xuất, phòng kiểm nghiệm và các công ty thành viên, Hóa sinh Á Châu đã đi qua gần hai thập kỷ với nhiều bước tích lũy. Chặng đường ấy không chỉ được đo bằng sự mở rộng về quy mô, mà còn ở năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng và sự tin tưởng của khách hàng. Trong hành trình hướng tới nền nông nghiệp xanh, doanh nghiệp tiếp tục đổi mới để mỗi sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu của người nông dân, mà còn góp phần vào mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững.