Dự án đường hầm dưới biển nối liền Nga - Mỹ: Nga kỳ vọng vào tỷ phú Elon Musk

TPO - Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cho biết, đã đến lúc tỷ phú Elon Musk tham gia nỗ lực xây dựng một đường hầm dưới biển dài khoảng 113 km nối liền Nga và Mỹ.

mmkexptexfohboejtbckd6yvp4.jpg
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters)

Ông Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), lần đầu đề xuất dự án này vào tháng 10/2025.

Ông mô tả đây là công trình "biểu tượng cho sự đoàn kết”, giúp thúc đẩy hoạt động thăm dò tài nguyên, tạo việc làm cũng như tăng trưởng kinh tế cho cả hai nước. Đường hầm này sẽ chạy bên dưới eo biển Bering - ngăn cách vùng Chukotka của Nga với bang Alaska của Mỹ.

“Đã đến lúc The Boring Company bắt tay vào dự án đường hầm Putin - Trump nhằm kết nối Nga với Mỹ, cũng như nối liền lục địa Á - Âu với châu Mỹ”, ông Dmitriev viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, đồng thời gắn thẻ (tag) tên tỷ phú Elon Musk.

Ý tưởng về đường hầm này gợi nhớ đến một đề xuất từ ​​thời Chiến tranh Lạnh về việc xây dựng "Cầu Khrushchev - Kennedy" nối liền hai quốc gia.

locator-map-bering-strait-alaska-russia-bering-sea-chukchi-united-states-us.jpg
Eo biển Bering. (Ảnh: Britannica)

Ông Dmitriev lần đầu đề xuất dự án đường hầm này hai tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump tại Alaska vào tháng 8/2025. Hội nghị thượng đỉnh này đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Mátxcơva và Washington kể từ khi xung đột leo thang.

Ông Dmitriev ước tính dự án có thể tiêu tốn hơn 65 tỷ USD nếu sử dụng công nghệ truyền thống, nhưng cho biết các phương pháp của Boring Company có thể giúp giảm 90% chi phí xuống còn dưới 8 tỷ USD và rút ngắn thời gian thi công xuống còn 8 năm. Ông khẳng định RDIF sẵn sàng tham gia dự án, đồng thời dẫn chứng vai trò của quỹ này trong việc xây dựng cây cầu đường sắt nối liền Nga và Trung Quốc.

Trước đó trong năm nay, ông Dmitriev thông báo RDIF đã ký thỏa thuận tiếp tục công tác thiết kế đường hầm, với các bước triển khai tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối năm.

Cùng chuyên mục

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đang chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Nga mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 11/10, nhưng ông khẳng định Ukraine ủng hộ thỏa thuận này.

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran đều khẳng định cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không quyết định cách họ xử lý cuộc xung đột kéo dài bảy tháng. Tuy nhiên, khi đàm phán đình trệ, Washington gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, còn Tehran tuyên bố không nhượng bộ nếu Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng trừng phạt.

Mỹ đe dọa xoá sổ ICC, Thủ tướng Nhật rơi vào tình thế khó xử

Mỹ đe dọa xoá sổ ICC, Thủ tướng Nhật rơi vào tình thế khó xử

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi một lần nữa rơi vào tình thế khó xử sau khi đồng minh Mỹ áp các biện pháp trừng phạt mới với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Trước đó, Mỹ trừng phạt thẩm phán người Nhật đứng đầu tòa án này bằng các biện pháp tương tự.