Chuyện về lớp học đầu tiên của Học viện Hậu cần

TPO - Giữa núi rừng ATK Thái Nguyên, Lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên với 88 học viên được thành lập trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Từ lớp học đặc biệt ấy, Học viện Hậu cần từng bước hình thành, viết nên hành trình 75 năm đào tạo hàng vạn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật hậu cần cho Quân đội.

Tháng 5/1951, tại bản Hạ, xóm Khuôn Lồng, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương (nay thuộc xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên), 88 học viên tập trung trong những căn lán đơn sơ để tham gia Lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên.

tp-hvhc-2.jpg
Học viên Lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên làm lán ở tại chiến khu Việt Bắc, năm 1951.

Theo Trung tướng, GS.TS Đồng Minh Tại - nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần, việc thành lập Lớp huấn luyện cán bộ cung cấp khóa 1 là “một đòi hỏi khách quan của nhiệm vụ xây dựng, phát triển Quân đội”.

Sau Chiến dịch Biên giới năm 1950, quy mô tác chiến của bộ đội chủ lực ngày càng mở rộng, trong khi lực lượng làm công tác cung cấp chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng lẫn chuyên môn. Nhiều cán bộ khi ấy được điều động từ các lĩnh vực khác sang, chưa qua đào tạo nghiệp vụ bài bản. Thậm chí, không ít người vẫn mang tâm lý muốn trực tiếp cầm súng ngoài mặt trận hơn là gắn bó với công tác hậu cần.

Điều kiện học tập thời điểm đó vô cùng gian khó. Thiếu nơi ăn ở, thiếu tài liệu, thiếu đội ngũ giáo viên chuyên trách, việc giảng dạy chủ yếu dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và yêu cầu của chiến trường.

tp-hvhc-3.jpg
Học viên Trường Cán bộ cung cấp (tiền thân của Học viện Hậu cần) tham gia lực lượng tiếp quản Thủ đô, tháng 10/1954.

Học viên được đưa xuống các đơn vị để tìm hiểu trực tiếp công tác bảo đảm hậu cần - cách làm sau này được Học viện đúc kết thành phương châm “gắn với chiến trường, hướng về đơn vị”. Vì thế, cùng với nghiệp vụ chuyên môn, lớp học đầu tiên này còn giúp nhiều cán bộ hiểu rõ hơn vai trò của công tác hậu cần trong chiến tranh.

Giữa lúc lớp học đang từng bước ổn định, ngày 15/6/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên cán bộ và học viên. Trong thư, Người căn dặn: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận” và “Cán bộ cung cấp càng phải làm kiểu mẫu cần, kiệm, liêm, chính”.

tp-hvhc-1.jpg
Trung tướng, GS.TS Đồng Minh Tại (thứ 4 từ trái qua) cùng các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo khoa học “Học viện Hậu cần 75 năm xây dựng, phát triển - Thành tựu và kinh nghiệm”, tháng 6/2026.

Theo Trung tướng Đồng Minh Tại, không chỉ động viên tinh thần, bức thư của Bác còn góp phần thay đổi cách nhìn về công tác hậu cần, khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng bảo đảm phía sau đối với sức mạnh chiến đấu của bộ đội. Từ những định hướng ban đầu đó, lớp huấn luyện đã tạo nền tảng cho quá trình đào tạo cán bộ hậu cần của Quân đội trong những năm tiếp theo.

Hiệu quả của mô hình này nhanh chóng được chứng minh. Chỉ trong hơn ba năm, 5 khóa huấn luyện đã đào tạo gần 500 cán bộ cung cấp, bổ sung cho các đơn vị và chiến trường.

“Kết quả huấn luyện của các lớp cán bộ cung cấp đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ cung cấp (nhiệm vụ bảo đảm hậu cần), tiến hành thắng lợi các chiến dịch lớn, mà đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ”, Trung tướng Đồng Minh Tại nói.​

tp-hvhc-1.png
tp-hvhc-5.jpg
Địa điểm tổ chức Lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên và đóng quân của Trường Cán bộ cung cấp (tiền thân của Học viện Hậu cần) đã được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia vào năm 2021.

Từ những lớp học giữa núi rừng Việt Bắc cách đây hơn 70 năm, hệ thống đào tạo cán bộ hậu cần từng bước được xây dựng với sự ra đời của Trường Cán bộ cung cấp (1953), Trường Sĩ quan Hậu cần (1958) và sau này là Học viện Hậu cần (1974) - cơ sở đào tạo hàng vạn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật hậu cần phục vụ Quân đội qua các thời kỳ.

Ba phần tư thế kỷ đã trôi qua, nơi từng khai sinh Lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên vẫn được gìn giữ như một dấu mốc lịch sử. Còn con số 88 vẫn lặng lẽ đi cùng nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Hậu cần như lời nhắc về điểm khởi đầu của một hành trình được viết nên từ những căn lán nhỏ giữa núi rừng Việt Bắc.

Trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Hậu cần, đã đào tạo và bồi dưỡng được hơn 65.000 học viên quân sự các đối tượng. Trong đó đào tạo chính quy, dài hạn cho hơn 40.000 lượt cán bộ, nhân viên; hơn 5.000 sinh viên dân sự; trên 1.000 thạc sĩ, hơn 280 tiến sĩ các chuyên ngành, liên kết đào tạo gần 400 học viên cho Bộ Công an.

Với những thành tích đạt được, Học viện Hậu cần được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (15/6/1951 - 15/6/2026), Học viện vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Cùng chuyên mục

Nga, Mỹ thảo luận về dự án khí đốt Alaska

Nga, Mỹ thảo luận về dự án khí đốt Alaska

TPO - Mỹ và Nga được cho là đang thảo luận các thỏa thuận kinh tế liên quan đến khí đốt tại Alaska và phân bón, trong bối cảnh Washington tìm cách thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine.

Khoảnh khắc hai máy bay quân sự Philippines va nhau trên không

TPO - Hai máy bay của Không quân Philippines vừa va chạm khi thực hiện chuyến bay huấn luyện và rơi xuống căn cứ không quân ở phía nam thủ đô Manila, khiến cả 4 phi công trên máy bay thiệt mạng, giới chức Philippines cho biết sáng nay (24/10).

Dấu mốc đặc biệt của mái trường đào tạo gần 1.000 tướng lĩnh

Dấu mốc đặc biệt của mái trường đào tạo gần 1.000 tướng lĩnh

TPO - Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Học viện Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Từ những lớp học giữa núi rừng Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng gần 9 vạn cán bộ, nhiều người đã và đang giữ trọng trách cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Xác minh tài sản trong Quân đội: Chọn ai, kiểm tra những gì?

Xác minh tài sản trong Quân đội: Chọn ai, kiểm tra những gì?

TPO - Bộ Quốc phòng vừa ban hành quy trình xác minh tài sản, thu nhập, quy định cách lựa chọn người được xác minh và kiểm tra bản kê khai. Nội dung kiểm tra bao gồm nhà, đất, tiền, tài sản số, các khoản nợ và việc giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm của người kê khai.

Quan chức Iran cảnh báo Tehran vẫn chưa triển khai toàn bộ năng lực

Quan chức Iran cảnh báo Tehran vẫn chưa triển khai toàn bộ năng lực

TPO - Quan chức an ninh cấp cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định Tehran vẫn chưa huy động toàn bộ năng lực quân sự trong các cuộc xung đột trước đây, đồng thời cảnh báo nước này đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài và sẽ không nối lại đàm phán nếu các điều kiện đặt ra chưa được đáp ứng.

Bài học giữ biển từ những chuyến tàu vượt vòng vây

Bài học giữ biển từ những chuyến tàu vượt vòng vây

TPO - Từ cách vượt qua vòng vây đối phương đến sự chở che của nhân dân, đường Hồ Chí Minh trên biển đã để lại bài học cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền hôm nay. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, cho rằng cần vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm ấy để bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

An Giang quy tập 331 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu giám định ADN trước nửa năm

An Giang quy tập 331 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu giám định ADN trước nửa năm

TPO - An Giang đã hoàn thành khai quật 15.210 mộ liệt sĩ thiếu thông tin đang an táng tại 20 nghĩa trang trong toàn tỉnh để thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính, vượt tiến độ hơn 6 tháng so với kế hoạch. Các đội tìm kiếm, quy tập của tỉnh cũng đưa được 331 hài cốt liệt sĩ về nước trong năm nay.