Bóc tách chi phí cấu thành giá nhà: Chủ đầu tư còn dư địa giảm giá?

Từ tiền đất, chi phí xây dựng, lãi vay đến lợi nhuận kỳ vọng, nhiều yếu tố chi phối giá nhà theo cơ chế thị trường. Khi giá bán vượt xa khả năng chi trả của người dân, cắt giảm chi phí, điều chỉnh lợi nhuận thế nào để kéo giá nhà về mức hợp lý?

Các khoản chi phí cấu thành giá nhà

Theo TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, giá bất động sản được hình thành từ nhiều nhóm chi phí, đồng thời chịu tác động của thương hiệu chủ đầu tư, kỳ vọng lợi nhuận và hoạt động đầu cơ.

Trong cơ cấu chi phí phát triển dự án bất động sản, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 45-60%. Chi phí đất đai, gồm đền bù, giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính về đất, chiếm khoảng 30-35%.

Các khoản còn lại gồm chi phí thủ tục đầu tư (10-15%), chi phí vốn vay (8-15%), chi phí hạ tầng (5-7%) và chi phí quản lý (2-5%). Theo ông Đính, việc kéo dài thời gian thực hiện thủ tục có thể khiến chi phí vốn và vận hành tăng lên, tạo thêm áp lực lên giá bán.

Cơ cấu hình thành giá bất động sản. Đồ họa: Hồng Khanh
Cơ cấu hình thành giá bất động sản. Đồ họa: Hồng Khanh

Trong khi đó, giá bán chịu tác động của nhiều yếu tố, có thể chia thành bốn nhóm chính, gồm giá thành sản phẩm (chi phí đầu vào), giá trị thương hiệu (uy tín chủ đầu tư, thiết kế, tiến độ dự án), chi phí phát sinh do trượt giá và mức lợi nhuận doanh nghiệp kỳ vọng.

Đáng chú ý, giá giao dịch thực tế có thể cao hơn giá bán ban đầu do hoạt động mua đi bán lại của đầu cơ. Nhà đầu tư thường kỳ vọng lợi nhuận cao hơn lãi suất ngân hàng cộng với tỷ lệ lạm phát, đi kèm yếu tố tâm lý kỳ vọng tăng giá.

Khi kỳ vọng lợi nhuận vượt xa giá trị sử dụng thực tế, giá bất động sản có nguy cơ bị thổi phồng, khiến người mua ở thực khó tiếp cận và gia tăng rủi ro thanh khoản khi thị trường đảo chiều.

4 nhóm yếu tố hình thành giá bán bất động sản theo cơ chế thị trường. Đồ họa: Hồng Khanh
4 nhóm yếu tố hình thành giá bán bất động sản theo cơ chế thị trường. Đồ họa: Hồng Khanh

Tại hội thảo về giá bất động sản mới đây, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho rằng giá bất động sản cao hiện nay do nhiều nguyên nhân, không thể quy toàn bộ cho chi phí đất đai.

Theo bà Hằng, việc xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường trong bối cảnh mặt bằng giá đất tăng đã khiến tiền sử dụng đất của nhiều dự án tăng, tác động trực tiếp đến giá bán.

Bên cạnh đó, vướng mắc pháp lý khiến quá trình chuẩn bị và triển khai dự án kéo dài. Doanh nghiệp phải chịu lãi vay trong thời gian dài hơn, phát sinh thêm chi phí tài chính và vận hành. Những khoản này có thể được tính vào giá bán sản phẩm.

Tình trạng đầu cơ cũng tạo áp lực lên thị trường. Một bộ phận nhà đầu tư sử dụng vốn vay để mua bất động sản chờ tăng giá thay vì phục vụ nhu cầu ở thực. Trong khi đó, lãi suất cho vay tăng khiến người dân khó tiếp cận vốn mua nhà, còn nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính phải chịu áp lực trả nợ khi thanh khoản suy giảm.

Theo bà Hằng, giá bất động sản cao xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm chi phí đất đai, thủ tục đầu tư, chi phí tài chính, đầu cơ và sự mất cân đối giữa các phân khúc sản phẩm.

Hạ kỳ vọng lợi nhuận, cơ cấu lại nguồn cung để mở rộng sức mua

Một nghịch lý của thị trường hiện nay là nhu cầu mua nhà vẫn lớn nhưng nguồn cung phù hợp về vị trí, chất lượng và giá bán còn thiếu.

Bà Hằng cho rằng việc điều chỉnh giá bất động sản trước hết phụ thuộc vào quyết định của chính các doanh nghiệp, chủ đầu tư. Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy đầu tư, kinh doanh, tập trung vào ba hướng chính.

Thứ nhất, cơ cấu lại nguồn cung và phân khúc sản phẩm. Doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ nhu cầu trước khi triển khai dự án, thay vì chạy theo những phân khúc có lợi nhuận kỳ vọng cao.

Bà đánh giá, nguồn cung ở một số phân khúc trung cấp và cao cấp có dấu hiệu dư thừa, trong khi nhà ở có mức giá phù hợp với người thu nhập trung bình và người có nhu cầu ở thực vẫn khan hiếm.

Nếu tiếp tục phát triển sản phẩm vượt quá khả năng chi trả của khách hàng, doanh nghiệp có nguy cơ khó bán hàng, không thu hồi được vốn và thiếu dòng tiền cho các dự án tiếp theo.

Nhu cầu mua nhà vẫn lớn nhưng nguồn cung phù hợp về vị trí, chất lượng và giá bán còn thiếu. Ảnh: Hồng Khanh
Nhu cầu mua nhà vẫn lớn nhưng nguồn cung phù hợp về vị trí, chất lượng và giá bán còn thiếu. Ảnh: Hồng Khanh

Thứ hai, chuyển từ tư duy tối đa hóa giá bán sang tối đa hóa dòng tiền. Thay vì cố giữ giá cao để đạt lợi nhuận lớn trên từng sản phẩm, chủ đầu tư nên cân nhắc mức giá hợp lý nhằm tăng tốc độ tiêu thụ, thu hồi vốn và giảm áp lực lãi vay.

Bà dẫn ví dụ, thay vì theo đuổi một dự án với kỳ vọng lợi nhuận 30% nhưng thời gian thu hồi vốn kéo dài, doanh nghiệp có thể chấp nhận mức lợi nhuận khoảng 15% để đẩy nhanh bán hàng và tiếp tục triển khai dự án mới. Cách tiếp cận này có thể giúp doanh nghiệp giảm thời gian vốn bị đọng, hạn chế chi phí tài chính và duy trì hoạt động ổn định hơn.

Thứ ba, tăng cường phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê. Đây là những phân khúc đang được Nhà nước ưu tiên nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp và trung bình.

Doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với cơ quan quản lý, chính quyền địa phương để tham gia phát triển các sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Việc hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ vướng mắc pháp lý cũng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy nguồn cung ở những phân khúc này.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, việc cơ cấu lại sản phẩm, điều chỉnh chiến lược giá bán và tham gia phát triển nhà ở xã hội không chỉ giúp doanh nghiệp cải thiện thanh khoản, giảm áp lực tài chính mà còn góp phần khắc phục tình trạng lệch pha cung cầu, hướng tới thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh hơn.

Ngày 19/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính thống nhất giữa pháp luật về đấu giá tài sản với các luật chuyên ngành liên quan, trong đó có pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và đấu thầu.

Theo Thủ tướng, mục tiêu quan trọng là quản lý, điều tiết và kiểm soát thị trường bất động sản, đặc biệt đối với nhà ở xã hội và nhà cho thuê, nhằm bảo đảm người lao động và các đối tượng chính sách có khả năng tiếp cận nhà ở với mức giá phù hợp.


Link bài gốc: https://vietnamnet.vn/boc-tach-chi-phi-cau-thanh-gia-nha-chu-dau-tu-con-du-dia-giam-gia-2566835.html

Cùng chuyên mục

Dự án nhà ở cho lực lượng công an được cấp sổ

Dự án nhà ở cho lực lượng công an được cấp sổ

TPO - Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 2 đường Song Hành phường Đông Hưng Thuận, dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư tại số 5B Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Siết 'sang tay' nhà ở xã hội sau 5 năm: Hết cửa bán tự do, vướng gì khi thực hiện?

Siết 'sang tay' nhà ở xã hội sau 5 năm: Hết cửa bán tự do, vướng gì khi thực hiện?

TPO - Đề xuất người mua nhà ở xã hội (NƠXH) sau 5 năm chỉ được bán cho đối tượng mua NƠXH thay vì tự do bán ra thị trường như hiện nay kỳ vọng ngăn đầu cơ, giữ quỹ nhà an sinh, song nhiều ý kiến lo ngại về quyền định đoạt tài sản, thủ tục chuyển nhượng và phạm vi áp dụng đối với các dự án đã đưa vào sử dụng.

Khởi công khu nhà ở xã hội gần 3.000 căn

Khởi công khu nhà ở xã hội gần 3.000 căn

TPO - Dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng, TP. Cần Thơ được khởi công xây dựng sáng 24/10, trên diện tích gần 7,4 ha, cung cấp gần 3.000 căn hộ, vốn đầu tư gần 5.400 tỷ đồng.

Địa ốc 24H: Giá nhà tại TPHCM vượt 30 lần thu nhập; mỗi thửa đất sẽ có 'căn cước' từ 1/9

Địa ốc 24H: Trình Quốc hội đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang; cách nào để 'kích cầu' bất động sản?

TPO - Chính thức trình Quốc hội đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang; Cách nào để 'kích cầu' bất động sản?; Hà Nội nói gì về giá nhà ở xã hội ngày càng cao?; Hơn 7 triệu m2 đất sắp được TPHCM thí điểm làm nhà ở thương mại;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 24/10.

Yêu cầu bổ sung loạt chỉ tiêu tại dự án hơn 5.100 tỷ đồng bỏ hoang ở trung tâm Đà Nẵng

Yêu cầu bổ sung loạt chỉ tiêu tại dự án hơn 5.100 tỷ đồng bỏ hoang ở trung tâm Đà Nẵng

TPO - Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square (tại 84 Hùng Vương, phường Hải Châu) được Đà Nẵng cho phép triển khai theo cơ chế thí điểm, nhưng chủ đầu tư phải rà soát, bổ sung các chỉ tiêu về dân số, trường mầm non, dịch vụ công cộng và cây xanh trước khi hoàn thiện các thủ tục tiếp theo.

Chọn nhà tại Vinhomes Sài Gòn Park: Cha mẹ thảnh thơi tài chính, con lớn lên qua từng trải nghiệm

Chọn nhà tại Vinhomes Sài Gòn Park: Cha mẹ thảnh thơi tài chính, con lớn lên qua từng trải nghiệm

Từ không gian vui chơi, khám phá an toàn gần nhà, hệ sinh thái giáo dục liền mạch từ mầm non đến đại học, đến chính sách giãn xây 14 tháng giảm áp lực dòng tiền, Vinhomes Sài Gòn Park mang đến lựa chọn an cư giúp cha mẹ chủ động tài chính, đồng thời tạo nền tảng để con trẻ rèn tính tự lập và trưởng thành hơn mỗi ngày.

BRG Hospitality giữ vững vị thế Thương hiệu Quốc gia với 4 kỳ vinh danh liên tiếp

BRG Hospitality giữ vững vị thế Thương hiệu Quốc gia với 4 kỳ vinh danh liên tiếp

BRG Hospitality, thương hiệu thuộc Tập đoàn BRG, tiếp tục được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, ghi dấu bốn kỳ liên tiếp đạt danh hiệu uy tín này. Kết quả này là bảo chứng khẳng định năng lực phát triển hệ thống lưu trú cao cấp, nâng chuẩn quản trị và vận hành, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu khách sạn Việt.

Vạn Xuân Group ra mắt nhận diện Happy One Elite: nâng tầm chuẩn sống tinh hoa

Vạn Xuân Group ra mắt nhận diện Happy One Elite: nâng tầm chuẩn sống tinh hoa

Trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác chiến lược diễn ra trên du thuyền Saigon River Cruises 19.10, Vạn Xuân Group đã chính thức ra mắt logo thương hiệu của dự án Happy One Elite. Sự kiện không chỉ đánh dấu mốc son hợp tác cùng Savills Việt Nam và 22 đại lý phân phối, mà còn vén màn cho “tuyên ngôn” sống tinh tế dành riêng cho giới tinh hoa phía Đông thành phố.

Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

Địa ốc 24H: Siết việc bán nhà ở xã hội sau 5 năm; thị trường bất động sản cuối năm diễn biến ra sao?

TPO - Sau 5 năm, nhà ở xã hội chỉ được bán cho người thuộc diện mua nhà ở xã hội; Thị trường bất động sản cuối năm diễn biến ra sao?; Kiến nghị người mua nhà vừa túi tiền nên được vay gói 153.000 tỷ; Gấp rút gỡ vướng mặt bằng cụm công nghiệp 1.400 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 23/10.