TPO - Sau giai đoạn tăng giá phi mã kéo dài nhiều năm, mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội đã bị đẩy lên ngưỡng cao chưa từng có. Tuy nhiên, theo giới phân tích, đà tăng này đang dần chạm trần khi nguồn cung mới được dự báo sẽ bùng nổ từ năm 2026 – thời điểm thị trường có thể bước vào một chu kỳ điều chỉnh mới.
TPO - Bộ Xây dựng cho biết, giá nhà đất ở nhiều nơi không phản ánh đúng cung - cầu thực tế mà bị chi phối bởi đầu cơ, thông tin quy hoạch chưa minh bạch, sắp xếp điều chỉnh địa giới hành chính, tâm lý đám đông. Theo đó, cần thiết phải kiểm soát thị trường bất động sản, nhất là giải pháp điều tiết về cơ cấu sản phẩm nhà ở, giá giao dịch đất đai, nhà ở.
TPO - Trong lúc chủ trương kiểm soát giá nhà đất trong bối cảnh bất động sản (BĐS) tăng cao, nhiều địa phương trình phương án tăng bảng giá đất tăng cao đang gây lo ngại. Các chuyên gia nhận định, đề xuất này có thể tạo thêm sức ép lên cả người mua nhà và doanh nghiệp.
TPO - Không chỉ trên khu phố cổ, giá rao bán nhà phố tại nhiều tuyến đường lớn ở Hà Nội cũng đã vượt mốc 1 tỷ đồng/m2 như: Xã Đàn, Chùa Bộc, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng…
TPO - Tháng 8, giá điện sinh hoạt tăng 1,01% do thời tiết nắng nóng làm nhu cầu sử dụng điện tăng. Tuy nhiên, Cục Thống kê - Bộ Tài chính lưu ý, chỉ số giá điện sinh hoạt tháng 8 phản ánh biến động trễ một tháng so với các mặt hàng khác, do được tính dựa trên doanh thu và sản lượng tiêu dùng của tháng 7.
TPO - Đề xuất đánh thuế 20% lãi chuyển nhượng bất động sản của Bộ Tài chính được Bộ Xây dựng đồng tình nhằm hạn chế đầu cơ bất động sản. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu không có lộ trình về đánh thuế, thị trường sẽ bị ảnh hưởng.
TPO - Đánh giá từ đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản cho thấy, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội quý II năm nay tiếp tục tăng lên mức trung bình 91 triệu đồng/m2. Người dân thu nhập cả năm mới mua nổi 1m2 nhà ở chung cư.
TPO - Theo quy định mới tại Nghị định 175/2025/NĐ-CP, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà đất sẽ không phải tách riêng giá nhà và giá đất mà tính theo giá trên hợp đồng.
Giá nhà đất một số nơi biến động sau thông tin sáp nhập tỉnh, thành. Ứng dụng công nghệ bất động sản sẽ phần nào giúp người mua và nhà đầu tư hạn chế sa vào bẫy giá và thông tin ảo.
TPO - Bất động sản khốn khó, có doanh nghiệp vẫn thưởng Tết hẳn xe Mercedes; Hà Nội lên tiếng việc nhiều khu chung cư chưa được cấp sổ hồng; Khởi công trung tâm thương mại hơn 4.000 tỷ đồng; ‘Với giá đất như hiện nay, người dân đi làm cả đời cũng không mua được 20m2’;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 10/12.
TPO - Dù chỉ là những tòa chung cư cũ hơn chục năm nhưng hiện giá mua đi bán lại vẫn ở mức cao hơn giá ban đầu mua vào khiến người dân ở thành phố Vinh ngỡ ngàng.
TPO - Theo InvestAsian, châu Á hiện sở hữu một nửa số thành phố có giá mua bất động sản đắt nhất thế giới, trong đó không thể không nhắc tới Singapore, Hồng Kông và Tokyo.
TPO - Theo chuyên gia, khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản,…chính thức có hiệu lực vào đầu tháng 8, sẽ tạo ra sự đồng bộ rất lớn, đó là một cuộc chơi minh bạch cho các nhà đầu tư năng lực thật; người dân sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn trong khi nhà nước hạn chế bị thất thoát tài sản.
TPO - Ủy ban Kinh tế cho rằng đã hình thành thị trường “ngầm” về giao dịch vàng, ngoại tệ từ lâu với quy mô giao dịch lớn, phức tạp và khó kiểm soát, nhất là hành vi ưa thích vàng ngày càng gia tăng, nhưng chưa được điều chỉnh phù hợp.
TPO - Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp bất động sản cần cơ cấu lại các phân khúc, giá cả hợp lý để thúc đẩy thanh khoản, hướng tới kinh doanh có lãi nhưng hài hòa. “Lúc làm ăn có lãi bù trừ với lúc làm ăn thua lỗ, không thể lúc nào cũng có lãi được, không thể khó khăn cũng đòi có lãi", Thủ tướng nhấn mạnh.
TPO - Bộ Xây dựng cho biết, tại các địa phương không còn tình trạng tăng nóng, sốt cục bộ như những tháng đầu năm. Giá giao dịch thứ cấp nhà ở riêng lẻ và đất nền trong quý III/2022 có xu hướng giảm, khoảng 2-3% so với quý trước.
TP - Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, chuyên gia phản đối quy định sở hữu chung cư có thời hạn đang được dự thảo tại Luật Nhà ở (sửa đổi) do Bộ Xây dựng soạn thảo.
TPO - Một số môi giới cho rằng, giá căn hộ trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) không giảm nhưng khả năng thanh khoản có xu hướng sụt giảm sau khi Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra loạt sai phạm tại tuyến đường này.
TPO - Thời gian qua, thị trường bất động sản “nóng” và “sốt” bởi vì người ta quá kỳ vọng vào lợi nhuận, thậm chí dịch chuyển từ ngành sản xuất khác sang để đầu tư bất động sản. Do đó, nếu là nhà đầu tư khôn ngoan, thì đây là lúc chờ đợi và lắng nghe, chứ không phải thời điểm vào hay bán ra.
TPO - Theo Bộ Xây dựng, một số loại hình bất động sản như căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, bất động sản cho thuê… tại Hà Nội và TPHCM trong tháng 3 tăng giá khá cao so với tháng 2.