Bộ Công an chỉ ra nhiều lỗ hổng trong quản lý đầu tư từ vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

TPO - Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn đã làm lộ ra hàng loạt vấn đề trong quản lý đầu tư công, từ công tác định giá tài sản, kiểm toán tài chính đến đấu thầu và lập dự toán. Những kiến nghị của Bộ Công an nhằm bịt kín các lỗ hổng, ngăn chặn tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp lý để trục lợi, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong đầu tư công.

Nhóm lợi ích 'nhúng tay' vào hoạt động định giá tài sản

Nhiều cựu quan chức "ngã ngựa" trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.

Nhiều cựu quan chức "ngã ngựa" trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đã lộ rõ nhiều "lỗ hổng" trong quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu và thẩm định giá, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng nhằm nâng khống năng lực tài chính và trục lợi ngân sách nhà nước. Qua đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiến nghị nhiều giải pháp để siết chặt công tác định giá tài sản, quản lý tài chính và đấu thầu nhằm ngăn chặn các sai phạm tương tự.

Cụ thể, CQĐT cho biết, nhiều năm qua, Hội đồng định giá tài sản các cấp thường dựa vào kết quả định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số cá nhân tại các doanh nghiệp thẩm định giá (giám đốc, thẩm định viên...) đã có hành vi tiêu cực, chịu sự tác động của các nhóm lợi ích, dẫn đến sai lệch trong hoạt động định giá tài sản theo hướng giảm số tiền phải nộp tài sản nhà nước bằng việc cố tình thu thập các mẫu so sánh làm căn cứ định giá tài sản không đúng vị trí, giá trị có tính chất tương đồng để ban hành chứng thư định giá có giá trị thấp. Trên cơ sở đó, hội đồng định giá tài sản phê duyệt, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước với số tiền thấp hơn so với quy định, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước, tổ chức.

Vẫn theo cơ quan điều tra, pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu quy định các doanh nghiệp muốn làm chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công công trình phải đáp ứng các yêu cầu về doanh thu, vốn chủ sở hữu, đảm bảo tổng mức đầu tư dự án và giá trị gói thầu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không đủ năng lực đã cấu kết với các công ty kiểm toán để làm giả báo cáo tài chính, nâng khống doanh thu và vốn chủ sở hữu nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp được xét duyệt làm chủ đầu tư hoặc trúng thầu.

Khi các doanh nghiệp không đủ năng lực thực tế trúng thầu, các dự án thường bị chậm tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện, hoặc bị bán thầu, dẫn đến thất thoát ngân sách và lãng phí tài sản nhà nước.

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan điển hình cho việc nhà thầu thi công cấu kết, thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư dự án để được tiết lộ, cung cấp thông tin, dự toán gói thầu, từ đó doanh nghiệp có điều kiện, cơ hội trúng thầu với giá rất cao, sát bằng giá dự toán gói thầu. Trong đó, chủ đầu tư xây dựng dự toán đã sử dụng đơn giá nguyên vật liệu theo công bố của các bộ, ngành địa phương nhưng không quan tâm, chú ý đến giá thực tế tại thị trường của nguyên vật liệu, dẫn đến dự toán được xây dựng có chi phí rất cao, không tiết kiệm, gây thất thoát tiền Nhà nước, tổ chức. Hậu quả là ngân sách nhà nước bị thất thoát, trong khi các doanh nghiệp trục lợi từ việc nâng khống giá trị dự toán.

Loạt kiến nghị để bịt lỗ hổng

Để khắc phục các lỗ hổng nêu trên, Bộ Công an kiến nghị: Bộ Tài chính cần giám sát, công khai hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp tư vấn, đảm bảo tính minh bạch và chính xác; Tăng cường kiểm tra, đánh giá độc lập để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp thẩm định giá bị tác động để làm sai lệch kết quả định giá tài sản nhà nước.

Kiểm soát nghiêm kết quả kiểm toán của các công ty kiểm toán khi xác nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tránh để các doanh nghiệp lợi dụng nâng khống năng lực tài chính nhằm đáp ứng điều kiện đấu thầu hoặc trở thành chủ đầu tư.

Ngăn chặn tình trạng làm giả số liệu tài chính, dẫn đến việc lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực thực tế. Bộ Xây dựng cần nghiên cứu điều chỉnh quy định về định mức, đơn giá theo hướng sát với chi phí thực tế trên thị trường; Đảm bảo các doanh nghiệp thực hiện dự án có lợi nhuận hợp lý mà vẫn tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm ngân sách; Tránh tình trạng lập dự toán với chi phí cao không hợp lý, gây thất thoát tài sản nhà nước.

UBND các tỉnh cần xem xét xử lý hành chính các công ty thẩm định giá, tư vấn đấu thầu có sai phạm trong vụ án, như: Đình chỉ hoạt động kinh doanh; Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, tư vấn đấu thầu.

Cùng chuyên mục

Hai căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đấu giá giờ ra sao?

Hai căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đấu giá giờ ra sao?

TPO - Chủ mới đã chuyển đổi căn biệt thự trên phố Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng (Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) thành quán cà phê sau khi trúng đấu giá, trong khi căn biệt thự số 99 Trần Hưng Đạo mới đây được đấu giá thành công 277 tỷ đồng, đã không có người ở gần 10 năm nay.

 Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

TPO - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

TPO - Do nợ nần, hai đối tượng vào nhóm facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” tìm đồng bọn, rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sau khi bàn bạc, thống nhất hai đối tượng đã đột nhập cửa hàng Thế giới di động tại Thái Nguyên lấy đi 17 chiếc điện thoại rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

TPO - Liên quan vụ mất trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng tại Đắk Lắk mà nghi phạm là người ở cùng phòng trọ với chủ sở hữu, cơ quan chức năng đã đưa ra kết quả định giá tài sản. Đây là một trong những căn cứ buộc tội và định khung hình phạt trong quá trình giải quyết vụ án.