Theo ghi nhận, lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện cơ giới cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia cưỡng chế, tháo dỡ công trình biệt thự xây dựng trái phép của ông V.T.T. tại đặc khu Phú Quốc.
Khu đất vi phạm có tổng diện tích hơn 15.690m², trong đó gần 4.800m² là đất do Nhà nước quản lý và hơn 10.900m² thuộc đất quốc phòng do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân quản lý. Theo cơ quan chức năng, ông Th. đã tự ý chiếm dụng đất, cải tạo hiện trạng, trồng cây và xây dựng nhiều hạng mục kiên cố dạng “biệt phủ” gây bức xúc dư luận suốt thời gian dài.
Trước đó, ngày 24/10/2025, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đã ký quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông V.T.Th. Theo quyết định, ông Th. buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu đất trước khi vi phạm, bao gồm cả ranh giới và mốc giới thửa đất.
Dù cơ quan chức năng đặc khu Phú Quốc đã nhiều lần ban hành quyết định cưỡng chế, song do vụ việc có tính chất phức tạp cùng nhiều trở ngại trong quá trình tổ chức thực hiện nên các đợt cưỡng chế trước đây chưa thể xử lý dứt điểm.
Ghi nhận trước thời điểm quyết định cưỡng chế chính thức có hiệu lực, ông T. đã tự tháo dỡ một phần công trình, đồng thời di dời nhiều tài sản, đồ đạc có giá trị ra khỏi khu biệt phủ trong đêm. Tuy nhiên, người này vẫn không tự nguyện bàn giao phần đất, buộc chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan phải tổ chức cưỡng chế vào sáng 22/5.
Song song với vụ việc trên, lực lượng chức năng cũng tổ chức cưỡng chế 18 hộ dân khác có hành vi bao chiếm, xây dựng trái phép trên tổng diện tích hơn 7.840m² đất tại Đặc khu Phú Quốc.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đợt cưỡng chế lần này thể hiện quyết tâm lập lại trật tự quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn, đồng thời khẳng định quan điểm xử lý nghiêm vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.