90,3% trẻ được khám sàng lọc có vấn đề sức khỏe bất thường

TPO - Kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Nhi Hà Nội cho thấy, trong 169.352 trẻ em dưới 18 tuổi được ghi nhận khám sức khỏe tại 78/126 xã, phường, có 90,3% trẻ phát hiện ít nhất một vấn đề sức khỏe bất thường.

Đáng chú ý, bệnh răng miệng, tật khúc xạ, thừa cân, béo phì và suy dinh dưỡng là những vấn đề nổi bật, với sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực và nhóm tuổi.

Nghiên cứu “Mô hình quản lý sức khỏe trẻ em tại thành phố Hà Nội theo dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin trong khám sức khỏe định kỳ” do TS.BS Ngô Quang Hùng, Chủ tịch Hội Nhi khoa thành phố Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, trình bày, ngày 9/10 tại Hội nghị Nhi khoa Hà Nội lần thứ II năm 2026, cho thấy bệnh lý Răng - Hàm - Mặt chiếm tỷ lệ cao nhất, với 67,7%. Tiếp theo là các vấn đề về mắt và tật khúc xạ, chiếm 26,1%; thừa cân, béo phì chiếm 20%; suy dinh dưỡng chiếm 11,6%.

kham-be.jpg
Bác sĩ BV Nhi Hà Nội khám sức khỏe sàng lọc cho trẻ trước năm học mới.

Đáng chú ý, mô hình bệnh tật có sự khác biệt giữa các khu vực địa lý và cấp học. Theo báo cáo, sự khác biệt giữa ba khu vực gồm nội thành, vùng đô thị mở rộng và ngoại thành có ý nghĩa thống kê ở 11/14 nhóm bệnh được phân tích. Ba nhóm bệnh hô hấp, tiết niệu và thần kinh không ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các khu vực.

Tại vùng đô thị mở rộng, các vấn đề nổi bật gồm bệnh răng miệng, chiếm 30%; bệnh về mắt chiếm 13%; thừa cân, béo phì chiếm 10,1%.

Trong khi đó, khu vực ngoại thành nổi bật với tỷ lệ suy dinh dưỡng và các vấn đề răng miệng. Từ kết quả này, nhóm nghiên cứu đánh giá khu vực ngoại thành cần được ưu tiên can thiệp ở mức rất cao, tập trung cải thiện dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng cho trẻ. Khu vực nội thành và vùng đô thị mở rộng cũng cần được ưu tiên ở mức cao, với trọng tâm là kiểm soát tật khúc xạ, thừa cân, béo phì và tăng cường chăm sóc răng miệng học đường.

Càng lên cấp học cao, tỷ lệ tật khúc xạ càng tăng

TS. Hùng cho hay, một trong những phát hiện đáng chú ý của nghiên cứu là sự khác biệt về tình trạng sức khỏe theo cấp học, từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT.

Theo số liệu được báo cáo, tỷ lệ tật khúc xạ tăng liên tục theo cấp học: 0,1% ở nhóm mầm non, 40,4% ở tiểu học, 51,2% ở THCS và 68,6% ở THPT.

Tuy nhiên, các số liệu trên phản ánh kết quả ghi nhận trong nhóm trẻ được khám theo nghiên cứu, không đồng nghĩa với tỷ lệ mắc tật khúc xạ của toàn bộ học sinh Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, trẻ mầm non có tỷ lệ các vấn đề răng miệng và suy dinh dưỡng đáng chú ý. Báo cáo ghi nhận bệnh răng miệng ở nhóm này chiếm tỷ lệ khoảng 95%, sau đó giảm dần theo cấp học.

bs-hung.jpg
TS.BS Ngô Quang Hùng, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP Hà Nội, Giám đốc BV Nhi Hà Nội phát biểu tại Hội nghị ngày 9/10.

Với tình trạng thừa cân, béo phì, phân tích cho thấy tỷ lệ có xu hướng tăng từ bậc mầm non lên tiểu học, sau đó giảm dần ở các cấp học cao hơn. Sự khác biệt được báo cáo có ý nghĩa thống kê.

Từ kết quả này, nhóm nghiên cứu xác định tiểu học là giai đoạn cần ưu tiên can thiệp về dinh dưỡng và vận động nhằm kiểm soát nguy cơ thừa cân, béo phì.

Đối với nhóm học sinh tiểu học và THCS, báo cáo xếp mức ưu tiên can thiệp rất cao do các vấn đề béo phì và tật khúc xạ tăng đáng kể so với nhóm mầm non. Trong khi đó, trẻ mầm non cần được chú trọng sàng lọc suy dinh dưỡng, chăm sóc răng miệng và phát hiện sớm nguy cơ tự kỷ.

Với học sinh THPT, ngoài việc bảo vệ thị lực, nhóm nghiên cứu đề xuất quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần, nhất là trong giai đoạn học tập, ôn thi với áp lực cao.

Số hóa dữ liệu khám sức khỏe trẻ em để nhận diện nguy cơ

Theo báo cáo, Hà Nội có 126 xã, phường với khoảng 2,22 triệu trẻ em dưới 18 tuổi thuộc diện quản lý. Tuy nhiên, dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu mới ghi nhận kết quả khám sức khỏe từ 78 xã, phường đang sử dụng phần mềm của Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Tại các địa bàn này, phần mềm ghi nhận 220.272 trẻ đăng ký khám. Đến thời điểm phân tích, có 169.352 trẻ đã được khám, tương đương 76,9% số trẻ đăng ký trên phần mềm.

Nhóm nghiên cứu lưu ý, 220.272 trẻ không phải tổng số trẻ đăng ký khám sức khỏe trên toàn thành phố. Do đó, 169.352 trẻ được khám chỉ tương đương khoảng 7,6% tổng số trẻ dưới 18 tuổi thuộc diện quản lý tại Hà Nội. Tỷ lệ 76,9% là tỷ lệ trẻ đã khám so với số đăng ký trên phần mềm, không phải tỷ lệ bao phủ khám sức khỏe của toàn thành phố.

Từ những kết quả và hạn chế trên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục mở rộng phạm vi số hóa dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, tăng cường chất lượng nhập liệu và hoàn thiện hệ thống giám sát sức khỏe trẻ em.

Ngày 9/10, Bệnh viện Nhi Hà Nội phối hợp cùng Hội Nhi khoa thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Nhi khoa Hà Nội lần thứ II năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập Bệnh viện.

Cùng chuyên mục

Công an TPHCM đề nghị chuyển hồ sơ vi phạm an toàn thực phẩm sang điều tra

Công an TPHCM đề nghị chuyển hồ sơ vi phạm an toàn thực phẩm sang điều tra

TPO - Trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã kiểm tra 16.546 cơ sở về an toàn thực phẩm nhưng Công an mới tiếp nhận một hồ sơ để xem xét xử phạt. Đại diện Công an TPHCM đề nghị Sở An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm và chuyển cơ quan điều tra những trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

Bệnh nhân tăng đột biến, bệnh viện ở Quảng Trị xoay xở ra sao?

Bệnh nhân tăng đột biến, bệnh viện ở Quảng Trị xoay xở ra sao?

TPO - Có thời điểm, Khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp nhận tới 177 bệnh nhi điều trị, trong khi chỉ có 110 giường kế hoạch. Bệnh nhân phải nằm ghép, giường kê ra hành lang. Tại một số bệnh viện khác ở Quảng Trị, số ca nhập viện cũng tăng, đặt ra yêu cầu nâng khả năng đáp ứng trong thời điểm giao mùa.

Chủ tịch Cần Thơ nói về vướng mắc máy xạ trị 126 tỷ đồng liên quan Công ty Việt Mỹ

Chủ tịch Cần Thơ nói về vướng mắc máy xạ trị 126 tỷ đồng liên quan Công ty Việt Mỹ

TPO - Máy xạ trị trị điều trị bệnh ung thư giá 126 tỷ đồng đã đưa về lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nhưng chưa thể vận hành do vướng thủ tục liên quan nhà thầu là Công ty Việt Mỹ. Cần Thơ đang chờ hướng dẫn của Bộ Công an để tháo gỡ thủ tục, sớm đưa máy vào hoạt động.

Đinh vít sắc nhọn nằm trong bụng bé gái 30 tháng tuổi

Đinh vít sắc nhọn nằm trong bụng bé gái 30 tháng tuổi

TPO - Nghi trẻ nuốt phải dị vật, gia đình đưa bé gái 30 tháng tuổi ở Củ Chi đến bệnh viện cấp cứu trong đêm. Kết quả chụp X-quang bụng cho thấy một dị vật sắc nhọn là chiếc đinh vít dài khoảng 3cm được phát hiện trong dạ dày của bé.

'Nâng tầm sức sống Việt' mở rộng hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em

'Nâng tầm sức sống Việt' mở rộng hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em

Sau ba tháng triển khai, chương trình “Nâng Tầm Sức Sống Việt” đã đóng góp 521 hộp thực phẩm bổ sung Colostrum IgG+ với tổng giá trị 723.278.000 đồng cho các hoạt động cộng đồng. Chương trình đang mở rộng các điểm trao tặng tại nhiều địa phương, hướng nguồn lực tới trẻ em và những hoàn cảnh cần được hỗ trợ.

Lợi khuẩn Postbiotic - Xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe gia đình

Lợi khuẩn Postbiotic - Xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe gia đình

Gần đây, lợi khuẩn Postbiotic đang trở thành một hướng tiếp cận mới được quan tâm trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Với những ưu điểm về độ ổn định và khả năng ứng dụng linh hoạt, Postbiotic đang được nghiên cứu và ứng dụng trong các giải pháp hướng tới hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đề kháng và hệ tiêu hóa.

VNVC dành gần 50 tỷ đồng giúp hơn 25.000 học sinh tiêm chủng bổ sung

VNVC dành gần 50 tỷ đồng giúp hơn 25.000 học sinh tiêm chủng bổ sung

Sau hai tháng đồng hành triển khai Nghị định 165 của Chính phủ, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đã hỗ trợ rà soát, cấp xác nhận lịch sử tiêm chủng cho gần 250.000 trẻ; dành nguồn lực gần 50 tỷ đồng hỗ trợ hơn 25.000 trẻ tiêm bổ sung các vắc xin cần thiết khi bước vào năm học mới.

TH3 và Dược phẩm Trung ương 3: Đưa sản phẩm hỗ trợ xương khớp đến gần hơn với người Việt

TH3 và Dược phẩm Trung ương 3: Đưa sản phẩm hỗ trợ xương khớp đến gần hơn với người Việt

Trong bối cảnh thị trường chăm sóc sức khỏe xương khớp ngày càng sôi động do nhu cầu tăng lên nhưng cũng chứa đựng nhiều nỗi lo về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, TH3 hợp tác cùng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 nhằm đưa những lựa chọn an tâm đến gần hơn với mỗi gia đình Việt.