Ngày 5/8, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã tiến hành khoanh vùng, xử lý, phòng dịch chó dại trên địa bàn. Động thái này được thực hiện ngay sau khi có trường hợp tử vong do tiếp xúc với chó dại.
Theo đó, nhà ông N.K.H. (54 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ, nay là xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai) có nuôi 2 con chó.
Khoảng hơn 1 tháng trước, trong lúc cho chó ăn, ông này vô tình bị con chó lớn liếm vào vết thương hở. Ngày 16/6, con chó lớn có biểu hiện hung dữ, cắn chết con chó nhỏ của gia đình và một con chó khác của hàng xóm.
Ngày 10/7, ông H. xuất hiện các triệu chứng sợ nước, sợ gió, sợ âm thanh, tiếng ồn, nên người thân chở đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (TPHCM) để khám. Sau nhiều lần chuyển viện và điều trị, đến ngày 17/7 ông H. tử vong với kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại.
Do chưa biết con chó bị dại nên 5 người trong xóm ông H. đã mang đi làm thịt để ăn. Đến khi biết tin ông H. tử vong, cả 5 người đi xét nghiệm, nhưng chưa ghi nhận triệu chứng dại, sức khỏe bình thường.
Ngoài ra, một hộ gia đình ở xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai nuôi con chó nặng khoảng 20kg. Vào ngày 25/7, con chó này có biểu hiện hung dữ, chảy nước dãi, cắn 1 con chó khác cùng 4 người dân.
Sau đó người dân đã vây bắt lại, 3 ngày sau con chó này bị chết. Cơ quan chức năng địa phương sau đó đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và xác định con chó mắc bệnh dại.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương xã Tân Lợi và Lộc Quang đã khẩn trương có mặt tại các địa điểm xảy ra sự việc, điều tra dịch tễ, đồng thời tiến hành các biện pháp tiêm phòng vắc xin, phòng dại cho các khu vực có nguy cơ mắc bệnh dại cao và các vùng phụ cận.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân mang vật nuôi đi tiêm phòng, không thả rông chó và tránh xa chúng khi phát hiện có biểu hiện bất thường.