Houthi cảnh báo các hãng vận tải tránh xa cảng Ả-rập Xê-út

TPO - Nội dung email mà Houthi gửi tới các công ty vận tải cảnh báo họ không nên bốc dỡ hàng hóa tại cảng của Ả-rập Xê-út, vì những hoạt động như vậy có thể khiến tàu trở thành mục tiêu của lực lượng này “ở bất kỳ địa điểm nào”, Reuters đưa tin.

img-2201.jpg
Ảnh vệ tinh chụp eo biển Bab el Mandeb. (Ảnh: Reuters)

Ngày 21/7, Houthi tuyên bố cấm vận hàng hải với Ả-rập Xê-út, gây nguy cơ tạo thành một mặt trận mới trong bối cảnh Mỹ đang đối đầu với Iran. Điều này cũng làm tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng và thương mại toàn cầu, vượt ra ngoài vịnh Ba Tư.

“Mọi con tàu nào đều bị cấm bốc hoặc dỡ hàng tại hoặc từ bất kỳ cảng nào của Ả-rập Xê-út. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị quý công ty thực hiện đầy đủ trách nhiệm thẩm định và hết sức thận trọng trong mọi hoạt động giao dịch”, email đề ngày 20/7 nêu rõ.

Theo email do Trung tâm Điều phối hoạt động nhân đạo (HOCC) của Houthi gửi đi, quy định mới có hiệu lực từ 12h ngày 20/7.

“Bất kỳ vi phạm nào cũng sẽ khiến các tàu liên quan đối mặt với biện pháp trừng phạt. Ngoài ra, các tàu vi phạm có thể trở thành mục tiêu tấn công tại bất kỳ địa điểm nào nằm trong phạm vi tác chiến của Lực lượng Vũ trang Yemen”, email tuyên bố.

Nếu cửa ngõ phía nam của biển Đỏ bị phong tỏa, Ả-rập Xê-út sẽ mất đi tuyến hàng hải quan trọng để thay thế eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Lưu lượng tàu qua biển Đỏ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn kể từ khi Houthi tấn công các tàu ngoài khơi Yemen vào tháng 11/2023, liên quan đến cuộc chiến tại Dải Gaza.

HOCC là cơ quan chủ chốt được Houthi sử dụng để phát đi các cảnh báo tới ngành vận tải biển trong chiến dịch tấn công tàu thương mại giai đoạn 2023–2025. Chiến dịch này chỉ chấm dứt sau khi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái.

Nguồn tin từ 1 hãng vận tải biển nhận được cảnh báo cho biết: “Chúng tôi cho rằng email này là lời nhắc nhở Houthi vẫn hiện diện và duy trì khả năng hoạt động trong khu vực”.

Theo dữ liệu vận tải của LSEG, trong tuần này 2 tàu chở dầu thô từ Ả-rập Xê-út đang trên đường hướng tới Trung Quốc và Ấn Độ đã bất ngờ quay đầu trên biển Đỏ và di chuyển về phía kênh đào Suez.

Siêu tàu chở dầu Xin Long Yang hoàn tất việc bốc 2 triệu thùng dầu thô tại cảng Yanbu hôm 20/7, ban đầu di chuyển theo hướng rời biển Đỏ để đến Trung Quốc. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy con tàu đã quay đầu và chuyển hướng về phía kênh đào Suez.

Tàu chở dầu loại Aframax Rodos, chở khoảng 700.000 thùng dầu thô của Ả-rập Xê-út tới Ấn Độ, cũng đã quay đầu hướng về kênh đào Suez trong ngày 21/7.

Động thái này diễn ra sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Ả-rập Xê-út và gửi email tới các công ty vận tải biển để cảnh báo.

Houthi hiện kiểm soát miền bắc Yemen, bao gồm khu vực bờ biển dọc eo biển Bab el-Mandeb ở cửa ngõ phía nam của biển Đỏ.

Cảng Yanbu của Ả-rập Xê-út là tuyến vận chuyển thay thế quan trọng, giúp đưa hàng triệu thùng dầu Trung Đông ra thị trường quốc tế mỗi ngày mà không phải đi qua eo biển Hormuz, nơi đang bị Iran kiểm soát.