Vững lý luận của Đảng để tầm soát 'dị bản' sự thật, xuyên tạc, chống phá

TPO - "Nhiều bạn trẻ nghĩ lý luận là xa rời thực tế. Nhưng chính trong không gian ảo hỗn loạn này, lý luận của Đảng, giá trị văn hóa dân tộc mới thực sự là "ngọn hải đăng". Khi AI tạo ra hàng nghìn dị bản của sự thật, thì kiến thức nền tảng, khả năng lý luận mới là "hệ quy chiếu" chuẩn xác nhất để chúng ta không bị lạc lối".

Đó là chia sẻ của tác giả đoạt giải A cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng trong đoàn viên, thanh thiếu niên, là anh Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Nghệ An. Anh cũng cho rằng, chính lý luận "là la bàn dẫn đường để chúng ta không trở thành những người mù giữa rừng thông tin".

Lá chắn tư tưởng trước "hóa trang" tinh vi của AI

Tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên, anh Nguyễn Hồ Mạnh chia sẻ rằng, anh luôn nhớ câu nói "Lý luận mà không có liên hệ thực tiễn là lý luận suông/Thực tiễn không có lý luận dẫn đường là thực tiễn mù quáng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nếu nói một cách gần gũi, Bác nhắc chúng ta, hiểu mà không làm thì vô ích, còn làm mà không hiểu thì rất dễ đi chệch hướng. Trong thời đại số, thời đại trí tuệ nhân tạo như bây giờ, lời dặn đó không chỉ đúng về mặt lý luận, mà gần như chạm thẳng vào đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta.

z7247099420772-f56ae828263b7575fbe50fae1a93d12f.jpg
Anh Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Anh Mạnh nhận thấy một thực tế rất rõ, AI bây giờ không còn là chuyện xa xôi của các nhà khoa học. Nó nằm ngay trong chiếc điện thoại trên tay, trong từng dòng tin, tấm ảnh, đoạn video mà mỗi ngày chúng ta lướt qua.

"Buổi sáng, chúng ta mở mắt ra đã cầm điện thoại, lướt một vòng newsfeed. Giữa những tin tức bình thường, đâu đó xuất hiện một đoạn video cắt ghép, một tấm hình được chỉnh sửa, một bài viết dài với giọng điệu rất “thuyết phục” nhưng thông tin lại méo mó, xuyên tạc.

Có những thứ nhìn qua tưởng như “tin chính thống”, có logo, có phụ đề, có cả giọng đọc giống hệt người thật. Nhiều nội dung trong số đó lại do chính các công cụ AI tạo ra trong vài chục giây", anh Mạnh cho hay.

Trong bối cảnh đó, cảm giác hoang mang, không biết tin vào đâu là điều rất dễ xảy ra. Chỉ một cú click nhầm, một lần share vội, người dùng vô tình tiếp tay cho những thông tin sai trái, độc hại mà không hề hay biết.

"Cho nên, vấn đề lớn nhất không nằm ở con chip hay thuật toán, mà nằm ở bản lĩnh của người dùng. Tôi rất tâm đắc với một cách nói: Trí tuệ của AI không bao giờ vượt qua được trí tuệ của người sử dụng nó. Nếu chúng ta có kiến thức nền tảng, có trải nghiệm, có bản lĩnh chính trị, thì dù AI có “hóa trang” tinh vi đến đâu, chúng ta vẫn nhận ra được những điểm bất thường, sẽ không dễ bị AI dẫn dắt bởi những thông tin bịa đặt", anh Mạnh nói.

Theo anh Mạnh, "lá chắn” quan trọng nhất vì thế không phải là tắt mạng, không phải là trốn tránh công nghệ, mà là xây cho mình một “sức đề kháng số” đủ mạnh từ bên trong để dù ở bất kỳ nền tảng nào, trước bất kỳ luồng thông tin nào, chúng ta cũng giữ được cái đầu tỉnh táo, trái tim ấm nóng và lập trường vững vàng.

Cụ thể, "sức đề kháng số" là tư duy phản biện và nền tảng lý luận chính trị vững chắc. Thực tiễn cho thấy, sai lầm thường đến từ sự vội vã. Trước một thông tin, thay vì vội vã like hay share, chúng ta cần có thói quen đặt câu hỏi: Thông tin này từ đâu? Động cơ là gì? Có gì phản khoa học ở thông tin này hay không? Tư duy phản biện chính là bộ lọc đầu tiên để loại bỏ "virus" độc hại.

z7247042464464-0831694a446d8cac513076ad898ac3ba.jpg
Anh Nguyễn Hồ Mạnh được trao giải A tại Cuộc thi.

Theo anh Mạnh, nếu thiếu đi lý luận dẫn đường, thiếu lòng yêu nước, thiếu ý thức trách nhiệm, thiếu bản lĩnh thì chúng ta có thể rất giỏi dùng máy, dùng app, nhưng vẫn bị chính công nghệ dắt mũi, thậm chí vô tình trở thành người tiếp tay cho những nội dung chống phá trên không gian mạng.

"Chúng ta - những người trẻ của thời 4.0, vì vậy cần xác định lại cho rõ tâm thế của mình. Đừng để AI trở thành “ông chủ” điều khiển cảm xúc, suy nghĩ, hành động của chúng ta. Hãy biến AI thành “trợ lý”, thành công cụ hỗ trợ mình học tập tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, lan tỏa những câu chuyện tích cực hơn. Và quan trọng nhất, hãy dùng chính những công cụ đó để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự thật, bảo vệ những điều tốt đẹp của đất nước mình", anh Mạnh nói.

Anh Mạnh mong rằng, sau cuộc thi này, mỗi bạn trẻ, mỗi tác giả không chỉ dừng lại ở việc viết một bài dự thi hay, mà sẽ tiếp tục giữ cho mình thói quen kiểm chứng thông tin, dám phản biện trước cái sai, dám nói không với những nội dung độc hại; đồng thời chủ động lan tỏa những thông tin đúng đắn, nhân văn, có trách nhiệm.

Khi đó, lý luận không chỉ nằm trên trang giấy, mà thật sự soi đường cho những việc làm cụ thể của chúng ta. Và chính những trải nghiệm, những lần chúng ta lên tiếng, đấu tranh, cống hiến trong kỷ nguyên số sẽ làm phong phú thêm “lý luận sống” của mỗi người trẻ.

Mặt trận xanh - Tư tưởng đỏ

Với tác phẩm "Mặt trận xanh - Tư tưởng đỏ", chị Nguyễn Thị Minh Thúy - Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Quảng Trị chia sẻ, hiện nay, không hẳn những bài viết chính luận dài, những con chữ nặng tính học thuật cũng có thể chạm đến trái tim của các bạn trẻ.

Vì thế, bên cạnh những bài viết báo chí được truyền tải bằng ngôn ngữ lý luận, chị Thuý muốn tìm một hình thức ngắn gọn, trực quan, sinh động để truyền tải cùng một thông điệp nhưng theo một cách trẻ trung hơn.

z7247099417103-fb6bc20739746037c0f602f12417d6fa.jpg
Chị Nguyễn Thị Minh Thúy - Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Quảng Trị chia sẻ tại chương trình.

Từ mong muốn đó, bộ sản phẩm “Mặt trận xanh - Tư tưởng đỏ” ra đời. “Màu xanh” - chính là màu của đoàn viên, thanh niên chúng ta: năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với thời đại số.

“Màu đỏ” là lý tưởng, là niềm tin son sắt vào Đảng, là nền tảng tư tưởng mà mỗi đoàn viên, thanh niên phải giữ gìn và lan tỏa. Tác phẩm mang đến thông điệp hãy dùng chính sự sáng tạo của “màu xanh” để làm lan tỏa, làm rực rỡ hơn những giá trị của “màu đỏ”.

"Tôi tin rằng khi màu xanh tuổi trẻ hòa quyện cùng màu đỏ lý tưởng, chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh rất lớn. Và đó sẽ là nền tảng để thế hệ trẻ Việt Nam giữ vững niềm tin, bản lĩnh và trách nhiệm trên mặt trận tư tưởng hôm nay", chị Thuý nói.

z7247042379966-76187cc20ef216280e1322878cb0da49.jpg
Chị Nguyễn Thị Minh Thuý được trao giải B tại cuộc thi. Ảnh: Châu Linh

Mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên, là chiến sĩ trên mặt trận thông tin, góp phần tạo nên những “vùng xanh tư tưởng” trên không gian mạng. Đó có thể là một infographic dễ hiểu, một video ngắn, một chia sẻ tích cực hay một bình luận phản bác luận điệu sai trái - tất cả đều có thể trở thành những “viên gạch nhỏ” để xây nên thành lũy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng chuyên mục

Trung úy công an sống đẹp từ những điều bình dị

Trung úy công an sống đẹp từ những điều bình dị

TPO - Trung úy Nguyễn Trọng Quân - Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Anh lan tỏa lối sống đẹp bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

TPO - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị sống đẹp và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

TPO - "Hãy cùng hành động để Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai không chỉ là thông điệp tại Lễ mít tinh hôm nay, mà trở thành nếp sống đẹp của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn kêu gọi các cơ sở Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Người trẻ kỳ vọng chính sách mở đường phát triển

Người trẻ kỳ vọng chính sách mở đường phát triển

TPO - Những chia sẻ tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 không chỉ tiếp thêm động lực cho người trẻ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, mà còn đặt ra kỳ vọng về cơ chế hỗ trợ để thanh niên biến ý tưởng thành sản phẩm, phát huy năng lực và đóng góp cho đất nước.

Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

TPO - Thành Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình “Bản đồ xanh” nhằm khảo sát, xác định các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác trái quy định, đồng thời xây dựng bản đồ "số" để theo dõi và xử lý các điểm đen môi trường trên địa bàn.

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Tuổi trẻ bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Tiên phong vì sức khỏe cộng đồng

Tuổi trẻ bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Tiên phong vì sức khỏe cộng đồng

Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, ngành y tế đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn về chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên – với đặc trưng của sức trẻ, sự năng động và tinh thần xung kích – ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.