Tàu thăm dò khổng lồ của Trung Quốc vào Biển Đông

Tàu thăm dò khổng lồ của Trung Quốc vào Biển Đông
Dầu khí Hải dương 201, con tàu thăm dò dầu khí nước sâu đầu tiên của Trung Quốc, hôm qua rời thành phố biển Thanh Đảo ở đông bắc nước này để tới Biển Đông thử nghiệm.

Tàu thăm dò khổng lồ của Trung Quốc vào Biển Đông

> Giàn khoan Trung Quốc sắp hoạt động ở Biển Đông

Dầu khí Hải dương 201, con tàu thăm dò dầu khí nước sâu đầu tiên của Trung Quốc, hôm qua rời thành phố biển Thanh Đảo ở đông bắc nước này để tới Biển Đông thử nghiệm.

Tàu thăm dò dầu khí khổng lồ của Trung Quốc. Ảnh: World Maritime News
Tàu thăm dò dầu khí khổng lồ của Trung Quốc. Ảnh: World Maritime News.

Con tàu mang tên Dầu khí Hải dương 201 là một phần kế hoạch của Trung Quốc trong việc mở rộng thăm dò và sản xuất năng lượng xa bờ, China Daily cho hay. Sự kiện con tàu này ra khơi tiếp nối việc giàn khoan dầu khổng lồ tự chế đầu tiên mang tên Ocean Oil 981 của Trung Quốc bắt đầu hoạt động tuần trước.

Dầu khí Hải dương 201 có trị giá 2,8 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 442 triệu USD). Nó có thể đặt những ống thăm dò ở độ sâu khoảng 3.000 m và mang được 380 người trong mỗi chuyến ra khơi. Tàu dài 200 m và rộng 40 m, được trang bị hệ thống định vị động lực DP-3, cần trục khổng lồ với chiều cao tương đương tòa nhà 45 tầng. Con tàu này có thể di chuyển liên tục suốt 12.000 hải lý.

Tuy nhiên, theo ông Xiao Long - tổng giám đốc dự án tàu Dầu khí Hải dương của Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC), con tàu này trước tiên sẽ tiến hành một tháng thử nghiệm tại các vùng biển nông. Nó sẽ đặt một đường ống dài khoảng 1.500 m để thử nghiệm.

Vị trí đặt đường ống là mỏ khí thiên nhiên Lệ Loan 3-1 cách Hong Kong khoảng 350 km về phía đông nam, tức là cách không xa vị trí của giàn khoan dầu khổng lồ Ocean Oil 981 ở lô Lệ Loan 6-1-1.

Tàu Dầu khí Hải dương 201 bắt đầu được đóng vào tháng 9/2009. Nó được coi là một phần của đội tàu nước sâu thuộc CNOOC. Toàn bộ đội tàu này được cho là sẽ tiêu tốn của CNOOC tổng số tiền lên tới 11,5 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ USD).

Việc Trung Quốc liên tiếp đưa giàn khoan dầu khổng lồ Ocean Oil 981 và tàu Dầu khí Hải dương 201 ra Biển Đông được tiến hành trong bối cảnh Bắc Kinh và Manila có tranh chấp chủ quyền bãi đá Scarborough/Hoàng Nham. Hai bên cùng tuyên bố chủ quyền với bãi đá này và không có dấu hiệu nhượng bộ.

Tàu thăm dò dầu khí khổng lồ của Trung Quốc tại cảng Thanh Đảo, thuộc tỉnh Sơn Đông ở đông bắc Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Tàu thăm dò dầu khí khổng lồ của Trung Quốc tại cảng Thanh Đảo, thuộc tỉnh Sơn Đông ở đông bắc Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.
Dầu khí Hải dương 201 là chiếc đầu tiên ra khơi trong đội tàu cùng loại của Trung Quốc. Ảnh: Shipbuilding Tribune
Dầu khí Hải dương 201 là chiếc đầu tiên ra khơi trong đội tàu cùng loại của Trung Quốc. Ảnh: Shipbuilding Tribune.
Bức ảnh chụp hôm 14-5 cho thấy một phần khu vực boong tàu. Ảnh: Xinhua
Bức ảnh chụp hôm 14-5 cho thấy một phần khu vực boong tàu. Ảnh: Xinhua.
Các công nhân làm việc trên tàu Dầu khí Hải dương 201. Ảnh: Xinhua
Các công nhân làm việc trên tàu Dầu khí Hải dương 201. Ảnh: Xinhua.
Phòng điều khiển trung tâm của tàu, nơi điều hành mọi hoạt động của giàn khoan dầu di động này. Ảnh: Xinhua
Phòng điều khiển trung tâm của tàu, nơi điều hành mọi hoạt động của giàn khoan dầu di động này. Ảnh: Xinhua.
Một khu nhà xưởng trên tàu Dầu khí Hải dương 201. Ảnh: Xinhua
Một khu nhà xưởng trên tàu Dầu khí Hải dương 201. Ảnh: Xinhua.
Bể chứa nhiên liệu của chiếc tàu có thể di chuyển liên tục 12.000 hải lý. Ảnh: Xinhua
Bể chứa nhiên liệu của chiếc tàu có thể di chuyển liên tục 12.000 hải lý. Ảnh: Xinhua.
Bức ảnh cho thấy một mạn của tàu khi neo đậu tại Thanh Đảo. Ảnh: Xinhua
Bức ảnh cho thấy một mạn của tàu khi neo đậu tại Thanh Đảo. Ảnh: Xinhua.
Các cần trục khổng lồ màu đỏ của tàu, trong đó có chiếc đạt tới độ cao tương đương tòa nhà 45 tầng. Ảnh: Xinhua
Các cần trục khổng lồ màu đỏ của tàu, trong đó có chiếc đạt tới độ cao tương đương tòa nhà 45 tầng. Ảnh: Xinhua .
Dầu khí Hải dương 201 trước khi ra khơi để hoạt động thử nghiệm. Ảnh: Marine Traffic
Dầu khí Hải dương 201 trước khi ra khơi để hoạt động thử nghiệm. Ảnh: Marine Traffic.

Theo Nhật Nam
VnExpress

Cùng chuyên mục

Mỹ - Trung Quốc đồng ý giảm thuế nhiều mặt hàng

Mỹ - Trung Quốc đồng ý giảm thuế nhiều mặt hàng

TPO - Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí cắt giảm thuế quan áp dụng đối với lượng hàng hóa trị giá 60 tỷ USD mà hai nước nhập khẩu của nhau, bao gồm nhiều loại sản phẩm từ ngô và mỹ phẩm của Mỹ đến đồ gia dụng và đồ chơi của Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump mời Chủ tịch Tập Cận Bình mua vũ khí Mỹ

Tổng thống Donald Trump mời Chủ tịch Tập Cận Bình mua vũ khí Mỹ

TPO - Tổng thống Donald Trump đã giải thích với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thương vụ bán vũ khí sắp tới cho Đài Loan (Trung Quốc) bằng cách coi nó chỉ như một trong nhiều thương vụ mà Washington thực hiện trên toàn thế giới. Thậm chí ông Trump còn hỏi liệu ông Tập có muốn mua vũ khí của Mỹ hay không.

Phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Trident II. Ảnh: Gagadget.

Mỹ chế tạo đầu đạn hạt nhân mới, tăng răn đe trên biển

TPO - Việc Hải quân Mỹ đưa đầu đạn hạt nhân W93 cùng thân tái nhập Mk7 vào giai đoạn phát triển kỹ thuật và chế tạo (EMD) đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Washington. Đây được xem là chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân và hệ thống tái nhập mới đầu tiên của Mỹ được khởi động trong gần 4 thập kỷ, Military Watch Magazine đưa tin ngày 27/9.

Greenland sẽ trở thành ‘đôi mắt’ mới của Mỹ ở Bắc cực

Greenland sẽ trở thành ‘đôi mắt’ mới của Mỹ ở Bắc cực

TPO - Theo các nhà phân tích, những căn cứ quân sự mà Washington đề xuất xây dựng, cùng với việc mở rộng hiện diện quân sự tại Greenland, sẽ giống như một tấm biển “tránh xa”, nhằm ngăn chặn khả năng Trung Quốc và Nga hợp tác quân sự tại Bắc cực.

Tàu chở hàng khô chuyên dụng mang tên Lida đang hoàn tất hành trình dọc theo Tuyến đường biển phương Bắc Ảnh: RIA-Novosti

Hành lang vận tải biển Á - Âu mới

TP - Trong bối cảnh nguy cơ cướp biển và những bất ổn trên một số tuyến hàng hải quốc tế đang trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với hoạt động vận tải biển, Nga đang nhấn mạnh một lợi thế đặc biệt của Tuyến đường biển phương Bắc (NSR): các tàu đi qua vùng biển Bắc Cực không phải đối mặt mối đe dọa cướp biển, vận chuyển hàng hóa từ châu Á sang châu Âu chỉ mất khoảng một nửa thời gian so với hành trình đi qua kênh đào Suez, báo Nga News.ru đưa tin ngày 27/9.

Anh: Sự cố nghiêm trọng gần căn cứ Không quân Mỹ dùng để tấn công Iran

Anh: Sự cố nghiêm trọng gần căn cứ Không quân Mỹ dùng để tấn công Iran

TPO - Cảnh sát Anh ngày 27/9 đã bắt giữ một số người đàn ông vì nghi ngờ vi phạm các quy định về chất nổ gần RAF Fairford - căn cứ không quân được Mỹ sử dụng để tấn công các mục tiêu của Iran. Người dân ngôi làng gần đó đã phải sơ tán, trong khi cơ quan chức năng mô tả đây là một “sự cố nghiêm trọng”.

Nga tấn công trung tâm dữ liệu Vodafone tại Kiev

Nga tấn công trung tâm dữ liệu Vodafone tại Kiev

TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tập kích một loạt mục tiêu hậu cần, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine, trong đó có trung tâm dữ liệu của Vodafone ở Kiev.

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

TPO - Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.

Vì sao Iran không bất ngờ khi Mỹ từ chối đề xuất ngừng bắn?

Vì sao Iran không bất ngờ khi Mỹ từ chối đề xuất ngừng bắn?

TPO - Ông Ross Harrison - chuyên gia cấp cao tại Viện Trung Đông - cho rằng kế hoạch kéo dài 7 ngày nhằm mở lại eo biển Hormuz của Iran là một động thái thể hiện thiện chí đối với Mỹ. Tuy nhiên, Iran dường như không ngạc nhiên khi Mỹ từ chối đề xuất này.

Ngoại trưởng Đức và Nga có cuộc gặp hiếm hoi tại Liên Hợp Quốc

Ngoại trưởng Đức và Nga có cuộc gặp hiếm hoi tại Liên Hợp Quốc

TPO - Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov vừa có cuộc gặp hiếm hoi bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.