Một xã ở Nghệ An tiêu hủy hơn 100 tấn lợn do mắc dịch tả châu Phi

TPO - Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 2.000 con lợn nhiễm dịch bệnh tả lợn châu Phi đã được lực lượng chức năng xã Đại Đồng (Nghệ An) tiêu hủy. Ngoài ra, xã này cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm vệ sinh, phòng ngừa lây lan dịch bệnh.

Ngày 12/7, ông Tưởng Đăng Hào - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng (Nghệ An) cho biết, xã đã lên kế hoạch chi tiết để đối phó, xử lý đối với dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn. Hành động này được đưa ra khi thời gian qua trên địa bàn xã Đại Đồng ghi nhận nhiều hộ chăn nuôi bị dịch và dự kiến trong thời gian tới dịch bệnh có diễn biến phức tạp, khó lường.

a51af6da1de3abbdf2f2.jpg
Chỉ trong thời gian ngắn, xã Đại Đồng đã tiêu hủy hơn 2.000 con lợn nhiễm dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Theo báo cáo của xã Đại Đồng, từ cuối tháng 4/2025, dịch tả lợn châu Phi bắt đầu xuất hiện trên địa bàn thị trấn Dùng cũ. Thời điểm này, lực lượng chức năng đã tiêu hủy gần 1000 con lợn với trọng lượng gần 58 tấn. Những ngày tiếp theo, dịch bệnh tiếp tục ghi nhận tại các xã Đại Đồng cũ, xã Thanh Phong cũ và xã Thanh Ngọc cũ. Tính đến tháng 7/2025, xã Đại Đồng đã tiêu hủy hơn 2.000 con lợn với tổng trọng lượng hơn 131 tấn.

Để đối phó với dịch tả lợn châu Phi, ngay sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, UBND xã Đại Đồng đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ tiêu hủy dịch tả lợn châu Phi đồng thời công bố dịch theo quy định.

6df6da5d3164873ade75.jpg
Lợn nhiễm bệnh được đưa đi tiêu hủy theo quy định, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nhận định thời gian tới dịch bệnh có diễn biến phức tạp và khó lường, xã Đại Đồng đã lên kế hoạch chi tiết để phòng chống dịch bệnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi của xã Đại Đồng phân công cho các thành viên phụ trách từng thôn xóm để đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Thông báo về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống trên hệ thống loa phát thanh, kênh tuyên truyền khác để nhân dân biết và thực hiện.

515409261-122216597036153563-3821913805441470791-n.jpg
Nhiều xã ở tỉnh Nghệ An hiện cũng đã xuất hiện dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Được biết, hiện nhiều xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi. Các lực lượng chức năng đang áp dụng các biện pháp để phòng chống dịch, đảm bảo dịch không lây lan diện rộng và vệ sinh môi trường.

Cùng chuyên mục

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Đà Nẵng có những chợ phiên đang dần trở thành điểm đến xanh, khi “người mua chọn sạch, người bán chọn xanh”. Ở đó, người dân và du khách được đặt vào trung tâm của nỗ lực thay đổi thói quen mua bán, giảm rác thải và phát triển du lịch bền vững.

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

TPO - Gần một tháng qua, đám cháy âm ỉ tại bãi rác Phúc Thành, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), liên tục phát tán khói và mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Có những gia đình cách bãi rác hàng trăm mét vẫn phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang, nhiều người đêm đêm giật mình thức giấc vì ngỡ nhà mình đang cháy.

 UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

TPO - Những chuyến bay tải trọng 50kg bằng UAV vận chuyển cà phê vượt qua núi đồi trùng điệp tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên không chỉ góp phần khắc phục những hạn chế về sức người, địa hình chia cắt, thời tiết bất lợi mà còn mở ra hướng đi mới - ứng dụng phương tiện không người lái trong sản xuất nông nghiệp vùng cao.

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

TPO - Từ tháng 7/2026 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện 33 vụ liên quan 33 người, thu giữ tổng cộng 36 tấn đường kính trắng nhập lậu.

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

TPO - Một nam thanh niên rơi từ taluy đường xuống vực sâu tại thôn Lô Lô Chải, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, chiều 24/10. Lực lượng chức năng phải di chuyển theo đường vòng để tiếp cận, đưa nạn nhân lên vị trí an toàn.