Doanh nghiệp 'nổ' chào bán vắc-xin

TP - Một số doanh nghiệp dù chưa nhập khẩu được vắc-xin phòng COVID-19 về nước, song đã thông báo để các đơn vị đặt mua với số lượng cả triệu liều.

Ngày 5/7, khi phóng viên liên lạc đến số di động của chị L.T.A.T để lại trên bảng báo giá, người này giới thiệu là nhân viên làm việc ở Cty CP Dược phẩm D.T tại quận 1, TPHCM. Sau khi chúng tôi nói muốn mua vắc-xin, chị T. yêu cầu gửi thông tin số lượng và tên, địa chỉ đơn vị mua vào email.

Bảng báo giá vắc-xin của Nga từ một Cty dược ở TPHCM ảnh: L.N

Bảng báo giá vắc-xin của Nga từ một Cty dược ở TPHCM ảnh: L.N

“Sau khi vắc- xin về nước phía Cty sẽ liên lạc lại để chốt đơn hàng”- chị T. nói và khẳng định, khoảng 20/7, vắc-xin Sputnik V sẽ về Việt Nam. Trước đó, Cty CP Dược phẩm D.T có bảng báo giá đóng dấu đỏ của Cty gửi một số khách hàng về việc “tiêm chủng vắc- xin ngừa COVID-19 cho doanh nghiệp”. Theo báo giá mà Cty này gửi, loại vắc-xin Sputnik V của Nga có số lượng 1 triệu liều, với giá 39 USD/liều, thành tiền là 39 triệu USD. Đơn vị này nói rằng vắc-xin sẽ được giao đến tận nơi do bên mua chỉ định. “Thời gian giao hàng từ 10/7 đến 20/7. Giá vắc -xin trên chưa bao gồm chi phí tiêm”, Cty thông báo.

Ngoài ra, theo Cty này, việc thanh toán sẽ được chia thành hai đợt: 50% trị giá sau khi đăng ký số lượng và nhận thông báo thanh toán từ Cty CP Dược phẩm D.T, 50% còn lại trước khi giao hàng tới kho của bên mua. Theo công ty này, họ nhập vắc-xin thông qua Cty CP Dược phẩm Trung ương Codupha và Cty CP Xuất nhập khẩu Y tế TPHCM. Tuy nhiên, khi chúng tôi làm việc với 2 đơn vị này, cả hai đều khẳng định họ không nhập Sputnik V về Việt Nam. Bộ Y tế cũng khẳng định, chưa có đơn vị nào nhập vắc-xin này về nước bởi đến thời điểm hiện tại, Bộ chưa cấp phép hoặc làm thủ tục cho lô vắc- xin nào từ 2 doanh nghiệp trên.

Hành trình khó khăn

Gần một tháng trôi qua, kể từ khi Cục Quản lý Dược gửi công văn cho hai “ông lớn” vắc- xin thế giới là Pfizer-BioNTech và Cty Jonhson & Jonhson, giới thiệu cho Cty CP Đầu tư Donacoop ở Đồng Nai nhập vắc- xin, đến nay vẫn chưa có tín hiệu khả quan.

Gần 100.000 liều vắc-xin Pfizer đầu tiên về Việt Nam

Chiều qua 5/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, lô vắc-xin 97.000 liều đầu tiên của hãng Pfizer sẽ có mặt tại Việt Nam ngày 7/7. Lô vắc-xin này được vận chuyển từ nhà máy của Pfizer ở Bỉ về sân bay Nội Bài sau đó sẽ được bàn giao cho Bộ Y tế để bảo quản tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Trước đó, vào tháng 6, Pfizer và BioNTech được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép cung cấp vắc- xin phòng COVID-19. Theo đó, Pfizer và BioNTech sẽ cung cấp 31 triệu liều cho Việt Nam, các lô vắc-xin này sẽ lần lượt được đưa về trong quý 3 và quý 4.

Lê Nguyễn

Trước đó, ngày 10/6, UBND tỉnh Đồng Nai gửi công văn đến Bộ Y tế đề nghị Bộ tạo điều kiện cho Cty CP Đầu tư Donacoop đàm phán và nhập vắc- xin COVID-19 về Việt Nam từ Pfizer-BioNTech và Jonhson & Jonhson. Sau đó, Cục Quản lý Dược có công văn “hỗ trợ kết nối doanh nghiệp” gửi hai hãng này. Tuy nhiên, nguồn tin của Tiền Phong khẳng định, việc đàm phán mua vắc-xin đến nay vẫn chưa “đầu xuôi đuôi lọt” do nguồn vắc-xin khan hiếm và các hãng chỉ làm việc với Chính phủ. “Công văn của Cục Quản lý Dược chỉ giới thiệu cho Cty với các hãng, không phải là uỷ quyền hay chỉ định của Bộ Y tế để đàm phán nên rất khó để các hãng vắc-xin chấp thuận”, nguồn tin nói.

20 ngày sau khi có đầy đủ chứng thư thẩm định tài chính từ ngân hàng, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT Cty CP Dược phẩm Trung ương Codupha ở TPHCM, vẫn chưa thể đàm phán được với các hãng sản xuất vắc-xin. Trước đó, ngày 9/6, Cty CP Dược phẩm Trung ương Codupha được Ngân hàng Vietinbank bảo lãnh tài chính với hạn mức 192 triệu USD để nhập vắc- xin. Trong văn bản gửi hãng dược AstraZeneca, Vietinbank cho biết, Codupha là đối tác lâu năm. Vì vậy, căn cứ đơn đặt hàng của Codupha với số lượng 20 triệu liều, trị giá đặt hàng 192 triệu USD, Vietinbank sẵn sàng cấp tín dụng cho Codupha để đặt cọc, ký quỹ và thanh toán cho lô hàng trên với AstraZeneca.

Codupha cũng đã đàm phán với Pfizer-BioNtech để đặt mua 2 triệu liều vắc- xin của hãng này và ngân hàng Vietcombank đã xác nhận cung ứng tín dụng 50 triệu USD cho Cty. Tuy nhiên, vẫn không có tín hiệu lạc quan. Không chỉ Codupha, mới đây Cty Đầu tư và phát triển MCP ở quận 3, TPHCM cũng gửi thư đến đích danh ông Jonathan Selib, lãnh đạo cấp cao của Pfizer toàn cầu, xin mua 20 triệu liều vắc-xin của hãng này. Tuy nhiên, đến nay chưa có phản hồi nào từ Pfizer-BioNTech.

Cùng chuyên mục

Sống dưới đồi sạt lở, hễ mưa là thấp thỏm lo thoát thân

TPO - Gần một năm qua, hàng chục hộ dân thôn Lạc Thiện 2, xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sống trong cảnh thấp thỏm sau khi đồi Trảng Bằng xảy ra sạt lở. Đến nay, khu vực này vẫn chưa được xử lý và gia cố, trong khi mỗi khi trời mưa lớn, đất đá tiếp tục trôi xuống phía nhà dân.

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

TPO - Hàng loạt nhà hàng, công trình xây dựng tự phát quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đang được tháo dỡ, di dời, trả lại không gian cảnh quan ven biển. Chính quyền địa phương cho biết, công tác di dời, giải phóng đang được khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn tất trong đầu tháng 10/2026.

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

TPO - Cách trụ sở UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) khoảng 3km, ngay trên diện tích đất rừng trồng là loạt căn nhà ở đã và đang được xây dựng. Khu vực này còn có hẳn đường bê tông kiên cố đã hoàn thiện dẫn vào bên trong. Một số lô đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Bằng cảm quan cho thấy, đây chẳng khác gì một khu dân cư.

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.

Bệnh viện Quốc tế City nơi bệnh nhân đến phẫu thuật

Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.