TPO - Rực rỡ sắc cờ, ngập tràn sản vật núi rừng và những trải nghiệm văn hóa Cơ Tu, Phiên chợ Độc lập tại phường Hải Vân (TP. Đà Nẵng) trở thành điểm hẹn hút người dân và du khách dịp nghỉ lễ 2/9.
Phiên chợ Độc lập diễn từ ngày 28/8 đến ngày 2/9 với 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản của địa phương và ẩm thực truyền thống. Ảnh: Giang ThanhNằm trong khuôn khổ Tuần lễ Festival - Hải Vân Sắc màu đại ngàn năm 2026, phiên chợ thu hút người dân Đà Nẵng tìm đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống.Trong không gian rực sắc cờ, các gian hàng giới thiệu nhiều sản vật của vùng núi phía Tây Đà Nẵng cùng đặc sản, sản phẩm OCOP của thành phố. Từ nông sản, thực phẩm chế biến đến các sản phẩm thủ công, mỗi gian hàng mang đến một câu chuyện riêng về vùng đất, con người và sinh kế địa phương.Không chỉ mua sắm, người dân và du khách còn có thể trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như: làm bánh truyền thống, dệt thổ cẩm, mặc trang phục Cơ Tu, bắt cá bằng nơm, nặn tò he, chơi trò chơi dân gian và thưởng thức nghệ thuật Bài Chòi.Điểm đặc biệt của Phiên chợ Độc Lập đó là các chương trình giao lưu, trải nghiệm văn hóa với sự tham gia của đồng bào Cơ Tu phường Hải Vân và xã Tây Giang, đồng bào Ca Dong ở xã Trà Leng, đồng bào Xê Đăng xã Trà Tập.
Trong tiếng cồng chiêng rộn ràng, người dân và du khách cùng nhảy điệu tung tung da dá, nhảy sạp, đốt lửa trại trong lời ca tiếng hát của những sơn nữ Cơ Tu, thích thú dệt vải, dệt thổ cẩm truyền thống.Đưa đội văn nghệ đồng bào Cơ Tu ở Tà Lang - Giàn Bí xuống biểu diễn phục vụ du khách tại phiên chợ, chị Đinh Thị Thu Thanh (Tổ dân phố Tà Lang, phường Hải Vân) cho biết, đây là dịp để người dân giới thiệu văn hóa địa phương thông qua các hoạt động trải nghiệm.“Người dân còn mang nông sản, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ như: thổ cẩm, đồ đan lát... đến phiên chợ để giới thiệu và bán cho khách. Phiên chợ vì thế mở thêm một kênh tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào Cơ Tu”, chị Thanh nói.Chị Nguyễn Thị Thu (xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng) ghé phiên chợ để tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa và mua sắm các sản phẩm đặc trưng được giới thiệu tại đây. “Phiên chợ không chỉ bày bán rất nhiều sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng mà còn mang đến những trải nghiệm văn hóa rất độc đáo”, chị Thu nói.
Thông qua phiên chợ, các hộ sản xuất, hợp tác xã cũng có cơ hội mang những sản phẩm địa phương đến gần hơn với du khách. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng triển khai phiên livestream bán hàng với sự tham gia của các KOLs, Tiktoker..., giúp các đơn vị quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến."Những phiên chợ gắn với các hoạt động văn hóa - du lịch như thế này giúp mở ra dư địa tiêu thụ cho các sản phẩm địa phương thông qua khách du lịch”, ông Nguyễn Việt Dũng (chủ cơ sở nước mắm trên địa bàn phường Hải Vân) cho biết. Theo ông Hoàng Thanh Hòa - Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân, phía Tây Bắc thành phố có lợi thế đặc biệt khi hội tụ cảnh quan núi rừng và những giá trị văn hóa truyền thống phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có cộng đồng Cơ Tu. “Việc tổ chức phiên chợ và tuần lễ Festival được kỳ vọng biến những giá trị ấy thành nguồn lực phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân”, ông Hòa nói.